Giọng cô mềm mại, có chút mơ màng, khiến người ta không đoán được cô đang tỉnh táo hay đang nói lời trong cơn say.
Nụ cười nửa vời của Vân Thâm đọng lại bên môi. Anh nhìn cô hồi lâu, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng phần nhiều là một cảm xúc khó tả.
Giây lát, anh cụp mắt xuống, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô hai cái: “Anh trai của em không vui lúc nào vậy?”
Ôn Dữu cảm giác bàn tay to lớn của anh xoa loạn trên đầu mình, không nặng, giống như đang vờn một cục bông. Anh làm tóc cô rối tung lên, rồi nhìn cô cười, một nụ cười không biết xấu hổ, không rõ là đang cao hứng chuyện gì.
Vì men rượu, Ôn Dữu rất dễ đỏ mặt.
“Anh vui là được rồi,” cô rầu rĩ nói.
Khóe môi Vân Thâm cong lên thành một nụ cười, giọng điệu cà khịa vang lên: “Thật ra tôi cũng có chút không vui.”
Ôn Dữu: “…”
Cô không muốn nói chuyện với anh nữa, xoay người định đi.
“Này,” Vân Thâm gọi cô lại, “Sao thế, không phải vừa nói không muốn làm tôi không vui sao? Bây giờ tôi thật sự không vui lắm, em xem làm thế nào để tôi vui lên một chút đi?”