Nghe Ôn Dữu nói vậy, Vân Thâm rõ ràng đã khựng lại.
Anh không ngờ cô sẽ đồng ý, thậm chí còn bày ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe, nhẹ nhàng đẩy ngược vấn đề lại cho anh.
Vân Thâm nhìn cô, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, tựa như một dòng hải lưu đang cuộn trào dưới mặt biển tĩnh lặng. Thời gian như ngưng lại.
Và anh nhận ra, hóa ra mình vẫn chưa thật sự hiểu hết cô gái này.
Sự việc đã bị đẩy đến tình thế không thể vãn hồi. Anh không thể thật sự cởi quần trước mặt con gái nhà người ta được.
Hai người chỉ cách nhau nửa bước. Ôn Dữu cúi mắt, vẻ mặt thản nhiên, nhưng nội tâm sớm đã dậy sóng. Cô thấy bàn tay trái của Vân Thâm khẽ cử động bên hông, hàng mi cô cũng theo đó mà run lên. Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng ấy di chuyển đến bên eo, thờ ơ chạm vào chiếc cúc quần.
Bỗng, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai: “Làm sao bây giờ, đột nhiên không cởi được.”
Ôn Dữu theo bản năng muốn nói “Anh đã cởi đâu mà được”, cúc quần chứ có phải màn hình cảm ứng đâu mà chạm một cái là tự mở. Nhưng cô đã nuốt những lời đó lại, để tránh tỏ ra mình quá háo hức, như thể nhất quyết muốn anh cởi cúc quần cho cô xem.
Ai ngờ, câu nói tiếp theo của anh lại trực tiếp vạch trần tâm tư của cô.
Anh chậm rãi nói, âm cuối kéo dài lười biếng, như ngậm một chiếc móc câu: “Đẹp không?”