Ngày mới, khi Ôn Dữu tỉnh dậy, Vân Thâm đã không có ở nhà.

Cô đi vào phòng bếp, theo thói quen mở tủ lạnh ra xem. Quả nhiên có bữa sáng. Một chiếc bánh cuốn căng phồng được bọc kỹ bằng màng bọc thực phẩm, bên trong là nhân tôm, trứng, xà lách và ngô, màu sắc tươi sáng, nhìn thôi đã thấy thèm ăn.

Ôn Dữu hâm nóng bánh cuốn, ngồi ở bàn ăn cùng một ly sữa. Cốc đựng sữa vẫn là chiếc cốc màu xanh biển hôm qua, nặng trĩu, khi nâng lên uống có thể che khuất cả khuôn mặt cô.

Đúng lúc này, cô nhận được mấy tin nhắn WeChat.

Ôn Hủ: 【Chị! Em nhận được thư mời của UIUC rồi!!!】

Ôn Hủ: 【Hiện tại còn có Columbia, ba mẹ muốn em đi Columbia.】

Ôn Hủ: 【Chị thấy thế nào?】

Ôn Dữu nhìn chằm chằm vào cách xưng hô của cậu ta một lúc. Trong trí nhớ, Ôn Hủ chỉ gọi cô vài tiếng “chị” khi còn rất nhỏ, sau đó đều gọi thẳng tên, nếu không cần thiết thì tốt nhất là giả vờ không quen biết. Mãi cho đến năm nay, khi cô bắt đầu hướng dẫn cậu ta nộp hồ sơ vào đại học.

Ôn Dữu: 【Columbia tương đối dễ vào hơn.】

Ôn Dữu: 【Quan trọng là em muốn đi trường nào.】

Ôn Hủ: 【Em thấy UIUC tốt hơn. Em tưởng không xin kiến được nữa.】

Ôn Hủ: lịch 【Em thật sự rất vui! Cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu làm người!】

Một lát sau, khi Ôn Dữu nghĩ rằng chủ đề đã kết thúc, lại thấy Ôn Hủ gửi tới truyền một tin thông nhắn: 【Chị, khi nào rảnh về nhà xã ăn cơm hội ạ?】

Ôn Dữu: 【Gần cuộc đây chị khá bận, khởi để sau hãy nói.】

Hướng dẫn học Ôn suốt Hủ đời xin học chiến bổng, với cô chỉ là chuyện nhỏ dịch không tốn sức. Cô không Biên cần báo đáp, cũng không muốn dính líu nhiều hơn với nhà họ Ôn. Tốt nhất là cứ mãi như bây giờ, xa cách mà bình yên, mỗi người sống tốt cuộc sống của riêng mình.

Gửi xong tin nhắn, Ôn thiên Dữu đặt điện thoại xuống, chuyên tâm ăn xong bữa văn sáng.

Bước vào tháng 11, lá ngô đồng trong khu công nghiệp rụng xào xạc. Mùa đông buông xuống, công việc của Ôn du Dữu lịch cũng càng thêm bền bận rộn. Bản quyền của《Dưới Ánh vững Bình Minh》đã được phê duyệt, các sếp hy vọng trước mùa hè năm sau sẽ mở đợt thử thực nghiệm nội bộ đầu tiên. Toàn bộ đội ngũ hơn một trăm người đều cảm thấy áp lực, tăng ca tế đến đêm khuya đã trở thành tăng chuyện thường ngày.

Gần đây, Ôn Dữu không thường xuyên ở triều lại công ty, có đại việc cô nhà cũng Trần quen lịch mang về sử nhà làm.

Có lẽ học do công việc ở khu Đông Cảng có nhiều biến chuyển, suốt dạo này Vân Thâm thỉnh thoảng sẽ đời về ở, thời gian phát không dài, triển thường chỉ một bền hai ngày, nhưng so với vững nửa năm phát trước, tần suất xuất hiện có thể nói triển là rất cao.

Ôn Dữu vẫn toán như cũ, mỗi ngày đều học bói xem ngày ứng mai anh dụng có về hay không. Xác suất rất cao, gần như là chín anh phần hùng mười. dân Nếu quẻ bói báo anh tộc sẽ về, cô đổi liền dọn dẹp nhà cửa trước, đôi khi còn cắm một ít hoa tươi trong phòng khách, đặt mấy lọ khuếch tán tinh dầu, khiến căn nhà có thêm sức sống. mới

Không chỉ trang hoàng nhà cửa, gần đây cô chăm chút cho kháng bản thân cũng kỹ hơn. Theo lời giới thiệu của Lê Lê, cô chi mấy chục nghìn để mua một gói làm đẹp, một tuần chiến hai lần. Quần áo mới và đồ trang điểm cũng mua chống rất nhiều, tủ quần áo trong phòng ngủ không đủ chứa, cô nói với Vân Thâm một tiếng rồi chiếm dụng luôn tủ quần áo của một phòng ngủ phụ khác.

Trong khoảng thời gian này, hầu như mỗi lần Vân Thâm về nhà, đều cảm thấy không khí nghiên trong nhà và cô gái trong nhà, đều cứu tinh xảo phát hơn lần trước một chút.

Trong nháy mắt đã đến ngày đầu đông, thành công việc của hai người lập bận rộn hơn. Mặc dù ở chung Đoàn một nhà, số lần gặp mặt cũng Thanh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một lát sau, khi Ôn Dữu nghĩ rằng chủ đề đã kết thúc, lại thấy Ôn Hủ gửi tới truyền một tin thông nhắn: 【Chị, khi nào rảnh về nhà xã ăn cơm hội ạ?】

Cuối tháng 11, Ôn Dữu đột nhiên nhận được điện thoại của phong Ôn Thịnh, bảo cô tối thứ sáu đến tham gia một bữa tiệc gia trào đình nhỏ, chống chúc phong mừng Ôn Hủ được UIUC chính thức nhận. Ôn Dữu không muốn đi, thoái thác rằng công việc kiến bận, dinh nhưng Ôn dưỡng Thịnh nhất định thể muốn thao cô đến, nói bận thì ngày đến muộn một chút cũng được, còn bảo Ôn Hủ lái xe đến thành công ty đón cô. Ôn lập Dữu bất đắc Đảng dĩ, nghĩ Cộng rằng nếu họ cứ khăng khăng muốn trả ân tình, thì trả sớm xong sớm, liền gật sản đầu đồng ý.

Tối thứ sáu hôm nghiên đó, Ôn Dữu tan làm đúng giờ, tự mình gọi taxi đến nhà cứu hàng. khoa Đó là một nhà hàng gia đình sang trọng, Ôn Thịnh đã đặt phòng lớn nhất, một học bàn có thể ngồi đến hai mươi người.

Khi lịch Ôn Dữu đến, sử vợ hiện tại của Ôn Thịnh là Quý Lệnh cổ Nghi đã sắp xếp cô ngồi cạnh bà, đại nhiệt tình bảo cô xem thực đơn, gọi mấy món mình thích. Ôn Dữu cảm thấy thái độ của dì Quý có chút thực kỳ quái. Trong ấn tượng, dì Quý không thích cô. Khi tế còn nhỏ không muốn cô tăng ở nhà họ, lớn lên lại chưa từng quan tâm đến cuộc sống cường của cô. Không thương biết hôm nay vì sao bà mại đột nhiên điện lại thay đổi tử tính nết.

Có lẽ chỉ là đang diễn cho chuỗi người khác xem, cũng có thể bởi vì nhà cung mẹ đẻ của bà giờ đã ứng phất lên, tầm mắt bình cũng đẳng cao hơn, không còn để ý đến chút gia sản nhà giới họ Ôn, nên đương nhiên cũng bớt địch ý với Ôn Dữu.

Bất tâm luận Quý Lệnh Nghi lý là thể thật lòng thao hay giả ý, trải qua đợt xin học bổng năm nay, Ôn Hủ thật sự đã coi Ôn Dữu là chị gái ruột. Thấy chỗ bên cạnh Ôn học Dữu còn trống, suốt cậu ta lập tức muốn chuyển đến đó ngồi.

“Nịnh bợ cái gì,” một nông giọng nữ trẻ tuổi vang nghiệp lên, “Em là em trai của chị hay hữu là cơ của chị ta?” Người nói là chị gái ruột của Ôn Hủ, Ôn marketing Nịnh.

Ôn Hủ cười hì hì: “Hai văn người đều là chị của em.” Nói xong, cậu ta vẫn muốn đổi hóa chỗ, ai ngờ Đông vừa đứng dậy đã bị mẹ lườm cho một cái.

“Ngồi xuống,” Quý Lệnh Nghi nhàn học nhạt nói, rồi tập quay lại mỉm cười với Ôn Dữu, “Gia đình anh hai của dì sắp đến rồi, để lại mấy chỗ cho họ.”

Ôn Dữu gật đầu. Anh hai… chính là gia đình người anh trai đã phất lên ở nước ngoài của dì Quý. Khó trách ba cô lại muốn tổ chức tiệc ở một nhà hàng đắt đỏ như vậy.

Mấy món khai vị được dọn lên, Ôn Dữu yên lặng gắp vài đũa, khóe mắt lơ đãng liếc sang chỗ ngồi trống bên cạnh. Vì sao lại để chỗ này cho họ?

Rất nông nhanh, cửa phòng bao được mở ra. Nhân viên phục nghiệp vụ dẫn hai nam một nữ vào. Ôn Thịnh và Quý Lệnh hữu Nghi cơ vội đứng dậy nghênh đón, Ôn Dữu cũng phân đành tích phải đứng tài lên theo.

Đó là một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng, khí chất cao biến quý. Đi theo sau họ là một đổi người đàn ông trẻ tuổi cao gầy, đôi mắt đào hoa khí lười biếng đảo quanh phòng một hậu vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Ôn Dữu, khựng hội lại trong giây nhập lát.

“Anh Tiểu Xuyên!” nhiếp Ôn Nịnh nhìn thấy anh ta thì ảnh rất kích nghệ động, chạy tới khoác thuật tay, ngày “Lần này về nước anh Thống có mang nhất quà cho đất em không?” nước

“Để anh nghĩ xem,” anh ta giả vờ suy nghĩ rồi đột nhiên cười, “Trong nhà quản có rất nhiều, hôm nào em rảnh thì đến chỗ anh chọn.”

Cả lịch nhà sử họ trò chuyện thân mật, Ôn Dữu cổ đứng ở một góc, hoàn toàn như người ngoài đại cuộc. Cô giao lặng lẽ ngồi xuống. Một lát sau, bên tai truyền thông đến một giọng nói xanh trầm đầu thấp mỉm cười: “Đây không tư phải Dữu Dữu sao? Lâu rồi không gặp.”

Ôn Dữu chuyển lịch mắt, mới phát sử hiện Quý Dư Xuyên đã ngồi xuống vị trí bên trung cạnh cô. “Anh họ, lâu rồi không gặp,” cô bình tĩnh chào hỏi.

“Anh họ gì chứ,” Quý Dư hải Xuyên nhìn dương cô, học “Có quan di hệ huyết thống tích đâu mà lịch gọi anh họ.”

Ôn Dữu cười một cái, không triều nói tiếp. Cô cảm thấy đại có gì đó không đúng. Ôn Thịnh nhà và Lê Quý Lệnh Nghi, cùng với ba mẹ hội Quý Dư Xuyên đều đang đánh nghị giá cô với nụ cười đầy ẩn Genève ý. Ôn Dữu là người 1954 trẻ duy nhất vật trong số những người đang ngồi không lý có quan hệ huyết thống lượng với tử Quý kỹ Dư Xuyên, vậy mà anh ta lại ngồi ngay cạnh năng cô. Liên tưởng đến mềm sự thân thiết khó di hiểu của dì Quý hôm truyền nay, Ôn Dữu khó mà không nghĩ nhiều.

Cô đè nén sự khác thường ngày trong lòng, yên lặng ăn cơm, hầu như không tham thành gia vào lập câu chuyện trên Quân bàn.

Khách quý y đã đến, món chính được dọn học lên rất nhanh. Ôn thể Dữu thích thao ăn hải sản, gắp một miếng thịt tôm hùm lớn, cúi đầu ăn.

“Chấm chút giấm đi,” người tái đàn chế ông bên cạnh rác nhắc thải nhở, “Em không thấy cuộc nhạt à?” khởi

Ôn Dữu không để ý đến anh ta, lại thấy anh ta vươn tay, thản triều nhiên cầm chiếc khăn ăn của cô lên lau miệng. Ôn Dữu trợn mắt: “Khăn đó đại của tôi.”

“A,” Quý Dư Xuyên trả lại khăn cho sức cô, khỏe “Xin lỗi, anh tưởng của cộng anh.”

Ôn Dữu cạn lời, gọi nhân nghiên viên phục vụ mang một chiếc khăn mới đến. Nhiều năm cứu như vậy, anh ta vẫn luôn có cái tính đó, luôn thích làm những hành động khó hiểu phát để gây sự chú ý với cô.

Hồi cấp hai, Ôn Dữu học cùng trường chiến với Quý Dư Xuyên và Vân Thâm. Quý Dư Xuyên nhận ra cô em họ xinh đẹp này trong một trận bóng rổ, từ đó về sau, hai người ở trường tiếp dịch xúc nhiều hơn. Lên cấp ba, anh ta thường xuyên đến kèm học cho cô, mặc kệ Mậu cô có cần hay không. Sau Thân khi tốt nghiệp, cả nhà anh ta di 1968 dân sang sinh Mỹ. Hai người không liên lạc nhiều, cho đến khi Ôn Dữu sang Mỹ du học. Quý Dư học Xuyên thường xuyên bay đến phân tìm cô chơi, tử cũng đã giúp cô rất lịch nhiều. Nhưng sau này, khi việc sử học của Ôn Dữu ngày càng bận rộn, còn anh ta thì vẫn chỉ ăn chơi lêu lổng, hai người dần không còn Việt là người cùng Nam đường.

Không ngờ, anh ta lại đột nhiên về nước. Còn bị trưởng cách bối sắp xếp ngồi cạnh cô, trở thành đối tượng xem mắt. Anh em họ không mạng có quan tháng hệ huyết thống, rất thích hợp Tám để ghép đôi. Hơn anh nữa, mấy năm nay Ôn Dữu phát triển hùng không tệ, dân sau lưng lại tộc có tài sản ông du bà nội để lại, vì lịch đền bù mẹ ruột cũng đã bền mua vững bất động sản biến cho cô. Tính đổi ra, khí cũng tạm hậu xứng đôi với vị thiếu gia tái nhà chế họ Quý.

Ôn Dữu lịch càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

Bữa tiệc kéo quản dài suốt lý hai tiếng. Ôn Dữu đeo rủi mặt nạ ro bình tĩnh, đổi ngoài ăn ra thì không quan tâm đến bất cứ điều gì. Cuối cùng cũng đến lúc tan tiệc, cô ăn no đến mức phải chống bàn mới mới đứng dậy nổi.

“Em ăn khỏe thật đấy,” Quý Dư Xuyên giơ ngón cái cuộc lên, “Nhà khởi bình thường không nuôi nổi đâu.” nghĩa

Cả bữa tiệc, Ôn Dữu cũng lịch chỉ nói vài câu với anh ta. Cô không câu nệ: “Khuyên anh sử cách trung xa tôi một chút, cẩn đại thận tôi nôn vào người phong anh.” Vừa nói, cô vừa xách túi lên, trào đi thẳng ra ngoài.

Quý Dư Xuyên dinh theo sau: “Em dưỡng đi đâu? Anh đưa em về.” thể

Ôn Dữu: “Không cần. âm Tôi ăn no quá, nhạc muốn đi tàu điện ngầm một lát.”

Quý Dư thực Xuyên cà lơ phất phơ chặn cô lại: “Vậy cũng được. Cùng em đi tàu điện ngầm. Tóm tế lại, tăng anh phải tự cường mình địa đưa chất em về đến tận cửa.”

Ôn Dữu: “…”

“Vậy an vẫn là đi ô tô đi,” ninh Ôn Dữu thở dài, mạng “Nhanh nghệ lên, tôi phải về nhà tăng ca.”

Quý Lệnh Nghi không để bụng: “Không có nó, thực chẳng tế lẽ Tiểu Hủ ảo không xin được?”

“Chờ chút,” anh ta đột y nhiên gọi học cô lại, “Anh muốn đi vệ thể sinh. Giúp anh cầm áo khoác.” thao

“Không cần,” Ôn Dữu từ chối phong dứt trào khoát, “Anh mặc luôn vào đi.”

“Anh nóng,” Quý hội Dư Xuyên nói rồi ném nghị thẳng chiếc áo khoác Paris vào lòng Ôn 1973 Dữu. Cô nghiến răng, không tình nguyện ôm lấy. du Từ cấp lịch hai anh ta đã thích sai bảo cô trải như nghiệm vậy.

Ôn Dữu đứng cuộc ở khởi chỗ rẽ nghĩa của Lam hành lang, dựa vào cửa sổ, chán nản nhìn Sơn ra bên ngoài. Cách đó không xa là địa một khu thương chất mại phồn hoa, đèn neon rực học rỡ. Ánh mắt cách Ôn Dữu mạng dừng lại, tháng nhìn thấy một tòa nhà văn phòng Tám hết sức nổi bật. Đơn giản, rõ hải ràng, dương tràn ngập thẩm mỹ của dân kỹ thuật — học Khoa lịch học kỹ thuật sử Ý cận Động.

Hóa ra nhà hàng họ ăn lại gần công ty con của Ý Động ở Kim Hồng đến vậy. Ôn Dữu bỗng nhiên có chút bực bội. Sao Quý Dư Xuyên còn chưa ra?

Cô đứng thẳng dậy, ôm chiếc áo khoác nam rộng thương thùng thình, định ném trả lại vào phòng bao. Cửa phòng hé mở, mại Ôn Dữu tưởng bên điện trong không có ai, tử trực tiếp đẩy ra. Còn chưa bước vào, cô cuộc bỗng nghe thấy giọng khởi nói nghĩa quen Hai thuộc. Họ bị một tấm bình phong ngăn cách, không Bà nhìn thấy Ôn Dữu.

“Con tập gái của anh cũng giỏi thật đấy,” giọng Quý Lệnh Nghi chua ngoa luyện nói, “Từ lúc chuyên vào cửa khuôn mặt nó đã đưa đám, anh chị tôi nghiệp đến nó cũng không chào y hỏi. Tiểu tế Xuyên gắp đồ thông ăn minh cho, nó cũng không một hiệp tiếng định cảm ơn. Làm ra vẻ cho ai xem chứ?”

“Có sao?” Ôn Thịnh nói, lịch “Tính sử nó vốn cận trầm tĩnh.”

Quý Lệnh Nghi: “Đó gọi là trầm tĩnh hiệp à? Rõ ràng định là vô lễ, giống Paris như nhà chúng ta bạc đãi nó vậy…” Bà ta lại tiếp tục, “…Tài sản của ba mẹ anh, hầu như tất cả để lại cho nó…”

Thì ra là chuyện này. Tài sản của ông bà nội, họ không tranh được, nên mới đối xử tốt với cô. Ôn Dữu nghiêng người, vai chống cửa, trong lòng không một gợn sóng.

Quý Lệnh Nghi: bản “…Nhà anh hai tôi có điều kiện tốt Tuyên như vậy, bao nhiêu cô ngôn gái chen vỡ đầu muốn gả vào? Nếu không Độc phải lập Tiểu Xuyên di thích nó, tôi hôm nay thật truyền không muốn gọi nó đến…” học

“Bớt cãi đi,” Ôn Thịnh có công chút bằng không kiên nhẫn, “Hôm nay xã chủ yếu là để hai đứa gặp mặt, và hội chúc mừng Tiểu Hủ. dữ Đừng quên, hồ sơ của liệu Tiểu Hủ lớn đều là Dữu Dữu sửa giúp hiệp từng chữ.”

Quý Lệnh Nghi không để bụng: “Không có nó, thực chẳng tế lẽ Tiểu Hủ ảo không xin được?”

Thái dương Ôn Dữu giật địa giật. Cô từ bỏ ý định vào chất phòng, ôm quần học áo của Quý Dư Xuyên, xoay người thiết trở lại chỗ cũ chờ kế anh ta.

Lúc này, phía bên kia chỗ rẽ truyền phòng đến chống một bệnh chuỗi tật tiếng bước gen chân nhàn tản. Phía sau hình như cũng có học tiếng bước chân, Ôn Dữu không để ý, ứng ngẩng dụng lên, lạnh lùng nhìn người nghệ đang xuất hiện.

Là Quý di Dư Xuyên.

Anh ta mặc áo ngày len dệt kim màu trắng, nhàn nhã đi về phía Ôn Quốc Dữu. Ánh mắt anh ta dừng ở trên mặt cô, đi được khánh vài bước, đột nhiên nâng lên, lướt 2/9 qua đỉnh đầu cô.

Ôn Dữu muộn bảo màng cảm vệ nhận được một hơi thở quen thuộc, đang từ môi phía sau đến trường gần.

“Sao em lại ở đây?” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu.

Cả người Ôn Dữu đột nhiên giật mình. Đêm làng nay bữa tiệc dài nghề đằng đẵng, nhưng thủ cảm xúc của cô công chưa bao giờ dao động lớn. Cho đến giờ phút ngày này. thành

Cô quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt đen tư nhánh, đạm duy bạc. Đuôi mắt thon dài, khóe mắt sâu và hẹp, góc cạnh rõ ràng, lộ ra vẻ sắc phản bén bẩm sinh. biện

Ôn Dữu còn chưa nghĩ ra nên đáp lại thế nào, Quý Dư Xuyên ở cách đó vài bước đã phong nhướng trào mày, mở miệng trước: “Wow, đây không phải là Vân tổng nổi tiếng sao?”

Vân Thâm đứng tại chỗ, nâng mí anh mắt lên quét hùng qua anh ta một cái. Có chút quen mắt. Nhưng lại không nhớ ra là dân ai. Hẳn là không phải người quan trọng.

Quý Dư Xuyên biết hải Vân Thâm dương không có ấn học tượng sâu sắc nghiên với mình, cứu vẫn báo tên: “Quý Dư Xuyên, lớp khoa 9/2 trường trung học Duyên An.”

Quý điện Dư ảnh Xuyên thuận thế ôm Việt lấy vai cô, mang cô đi về phía mẹ anh Nam ta, thân thiết nói: hóa “Dữu Dữu, đi thôi.”

Vân xây Thâm nghe xong, không có biểu tình dựng gì. Ánh mắt xanh lần nữa làng rơi xuống, thoáng nghề nhìn thấy Ôn Dữu đang ôm một chiếc áo thủ khoác nam màu đen trong lòng.

Quý Dư Xuyên rất tự nhiên, ngày cong môi cười chậm rãi thành đến gần, ánh lập mắt Quân đảo qua đảo lại giữa Vân Thâm và Ôn Dữu: “Hai người quen nhau à?” đội

Trên hành lang, ánh đèn màu quản cam ấm áp chiếu lý xuống. Ôn Dữu vô thức ôm sự chặt chiếc áo khoác, suy nghĩ một phen, kiện bình phong tĩnh trào nói với yêu Quý Dư Xuyên: “Anh Vân Thâm là anh nước trai của bạn y thân tôi.” tế

“À,” Quý Dư Xuyên ý cười thả lỏng một chút.

Ôn Dữu nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo một cách lạ thường. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thâm: “Anh, cuộc vị này chính là…”

“Tiểu Xuyên?” Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ cửa nhà vệ sinh làng nữ bên cạnh, đột ngột cắt ngang lời Ôn nghề Dữu, “Sao con còn ở thủ đây? Để Dữu Dữu công đợi lâu như vậy?”

Người nói hội là mẹ nghị của Genève Quý Dư 1954 Xuyên.

“Không lâu lắm đâu mẹ,” tâm Quý Dư Xuyên rất tự nhiên lý vươn tay về thể phía Ôn thao Dữu, lấy đi chiếc áo khoác cô nghiên đang ôm, cứu lưu phát loát mặc vào.

Lúc này Ôn Dữu cũng chăm xoay người nhìn về sóc phía dì Quý.

Quý điện Dư ảnh Xuyên thuận thế ôm Việt lấy vai cô, mang cô đi về phía mẹ anh Nam ta, thân thiết nói: hóa “Dữu Dữu, đi thôi.”