Giọng anh nhẹ bẫng, lướt qua tai Ôn Dữu. Trong một khoảnh khắc, cô ngỡ mình vẫn còn đang mơ.
Cô ngước lên, thấy vẻ mặt thản nhiên của anh, như thể anh vừa đưa ra một yêu cầu hết sức bình thường, một việc nhỏ nhặt không tốn chút sức lực nào. Giúp anh tắm ư? Sao anh có thể mặt dày nói ra những lời như vậy?
Mặt Ôn Dữu nóng bừng. Cô nhớ rằng tuy anh hay nói những lời khó nghe, khiến người ta tức điên, nhưng con người anh lại hoàn toàn khác. Những lời lẽ ái muội, trêu ghẹo dường như chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, Ôn Dữu cảm thấy Vân Thâm dường như đã thay đổi. Trong giọng nói lơ đãng thường ngày, phảng phất một sự câu dẫn, vô cớ khiến không khí xung quanh nóng lên, trở nên kỳ quặc.
Đương nhiên, cũng có thể là do “người nói vô tình, người nghe hữu ý”. Ôn Dữu hoàn hồn lại, tự nhủ rằng anh chỉ đơn thuần đùa cợt, muốn xem phản ứng thái quá của cô mà thôi.
Có một thoáng, Ôn Dữu thật sự muốn hào phóng mà đồng ý. Nhưng làm vậy có thể sẽ không còn đường lui, hơn nữa còn khiến cô trông như một kẻ có ý đồ xấu, thèm muốn thân thể anh. Mặc dù, đôi khi cô đúng là có một chút xíu mơ tưởng như vậy.
Ôn Dữu bình tĩnh nhìn anh: “Không đến mức đó chứ? Một tay chắc anh vẫn tự lo được mà.”
Vân Thâm cà lơ phất phơ nói: “Nói thì dễ. Em dạy tôi xem, một tay thì tắm kiểu gì?”
Ôn Dữu: “Anh này, nếu đã bị thương thì đừng yêu cầu cao quá. Tắm qua loa cho sạch là được rồi.”
“Ồ—” Vân Thâm kéo dài giọng, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua người cô, cười nói, “Cô bé à, anh của em đây là người ưa sạch sẽ. Cho nên, đừng áp đặt cái kiểu của em lên người anh.”
Cái kiểu của cô? Sao lại thành cái kiểu của cô? Ôn Dữu cố gắng duy trì vẻ mặt hòa nhã: “Em chỉ đang quan tâm đến anh thôi.” Dừng một chút, cô không nhịn được mà giải thích, “Em tắm rửa rất nghiêm túc đấy.”