Về đến nhà, Thời Dã vừa cởi khăn quàng cổ ở huyền quan thì nhận được điện thoại từ quản gia căn hộ cô từng ở trước kia, báo rằng đồ đạc đã được chuyển đến đầy đủ.

“Vất vả cho chú quá, phiền chú rồi ạ.”

“Không dám đâu cô Thời, được phục vụ cô là vinh hạnh của chúng tôi. Nếu có yêu cầu gì thêm, cô cứ gọi, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ cô 24/7.”

Vì cốp xe không đủ chỗ chứa hết đống túi mua sắm của cô và Thịnh Lê, cô đành chọn dịch vụ giao hàng tận nơi. Mà bảo vệ bên Chính Hoa Viên lại không cho xe lạ và người lạ vào, nên để tránh rắc rối, Thời Dã đành ghi địa chỉ căn hộ cũ. Dù sao thì mấy món đồ đó cô cũng chưa cần dùng ngay. 

Đèn phòng khách sáng trưng, áo khoác và giày da của anh đã được xếp gọn gàng trong tủ. Nhưng cúp điện thoại xong, Thời Dã lại chẳng thấy Chu Quân Hoành đâu.

Cô đoán anh đang tắm trong phòng ngủ chính, nhưng vào xem thì chẳng có ai. Tăng ca sao? Nhưng phòng làm việc cũng vắng tanh mà.

Hơi nghi hoặc, cô định về phòng lấy điện thoại nhắn tin hỏi, biết đâu anh đang tập gym ở tầng hầm.

Nhưng vừa đi ngang qua phòng ngủ phụ, tai cô lại bắt được tiếng nước chảy tí tách. Lúc này Thời Dã mới sực nhớ ra căn phòng mình đã lãng quên, nơi Chu Quân Hoành từng ở mấy ngày đầu sau đám cưới của họ. Từ khi chuyển về phòng ngủ chính, vì đã lâu không dùng đến, cô thật sự đã quên bẵng đi sự tồn tại của nó.

Nhưng sao hôm nay anh lại dùng phòng tắm này nhỉ? Thời Dã định giơ tay gõ cửa, nhưng rồi lại hạ xuống. Thôi kệ.

Đợi anh tắm xong hỏi sau vậy. Giờ cách cánh cửa cách âm này cũng chẳng nghe rõ, mà ghé sát vào thì cánh cửa kính mờ ảo lúc ẩn lúc hiện đó thật sự không phải chỗ thích hợp để nói chuyện.