Hiếm hoi lắm Thịnh Lê mới không phải tăng ca, cô ấy rủ ngay Thời Dã ra ngoài ăn tối.
Chỉ có hai người, nên chẳng cần phòng riêng, họ chọn một góc bàn sát tường. Nồi lẩu đồng sôi sùng sục, hơi nóng nghi ngút bốc lên. Xung quanh cũng rôm rả tiếng thực khách tụ tập, có bàn vài người, có bàn cả gia đình quây quần, ai nấy vui vẻ trò chuyện.
Bên ngoài cửa sổ, dòng người qua lại trên phố Thập Sát Hải thong thả bước, gió đông se lạnh khẽ luồn qua vạt áo, lay động những cành liễu khẳng khiu trơ trụi lá.
Dưới ngòi bút Lão Xá tiên sinh*, mùa đông Bắc Bình** quả là đẹp nao lòng. (*Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc; **Tên cũ của Bắc Kinh). Cái lạnh hanh hao của kinh đô là thế, nhưng dưới ánh hoàng hôn nhuộm hồng tường gạch cổ kính lại ẩn chứa một sự ấm áp, nồng hậu đến lạ. Giữa không khí ồn ã tiếng người, Thời Dã lại cảm thấy bữa cơm giản dị này sao mà bình yên, tĩnh lặng đến thế.
Vừa nhúng miếng thịt bò cuộn vào nồi lẩu nghi ngút khói, cô vừa quay sang nói với Thịnh Lê: “Thịnh Lê, đây là bữa lẩu thịt dê đầu tiên của hai đứa mình cho mùa đông này đấy.”
Thịnh Lê đang mải mê chan nước sốt mè lên miếng sách bò vừa vớt ra, câu nói của cô bạn thân suýt chút nữa làm cô ấy bật khóc ngay tại bàn. Không phải vì cảm động, mà là tủi thân nhớ lại chuỗi ngày tăng ca triền miên!
Cô ấy chỉ muốn dụi đi giọt nước mắt chua xót: “Đâu phải tình cảm phai nhạt gì đâu, hôm nay không tăng ca đã là phúc lắm rồi. Hu hu hu… Tớ thật sự không muốn tăng ca nữa!” Miệng thì than thở vậy thôi, nhưng đôi đũa trong tay vẫn lia lịa gắp thức ăn, như thể biến nỗi ấm ức thành sức mạnh, hạnh phúc thưởng thức nồi lẩu nóng hổi.
Thời Dã nhìn bạn mà vừa thương vừa buồn cười, cô đành liên tục gắp thịt dê đầy đặn vào bát cô ấy.
“Rồi rồi, ăn nhiều vào, bồi bổ cho lại sức, thế mới có sức mà đi dạo phố chứ!” Suýt nữa thì cô lại thuận miệng nói thành đi làm.
“Đi dạo phố hả?” Thịnh Lê ngẩng lên.