Trong thư phòng, tập tài liệu dày cộp chứa đầy những tấm bưu thiếp.
Thời Dã lật giở từng trang, mặt sau mỗi tấm bưu thiếp đính kèm một bức ảnh chụp cô. Thời gian trải dài theo năm tháng, nhưng những dòng chữ ghi chú lại sống động đến lạ thường, như lời tự sự thầm kín của một trái tim yêu đơn phương.
“Tháng 7 năm 2016”
Gặp gỡ đầu tiên ở Giang Nam
Người ra đi là bạn thân chung của cả hai chúng ta, nên lý do anh viện cớ đi cùng Thời Khanh đến Giang Nam thật là gượng ép. Ba Thời không vạch trần. Nếu chuyến đi Giang Nam giải sầu này có thể phần nào xoa dịu nỗi u ám vì người bạn đã khuất.
Nhìn đôi mắt em ngấn lệ, anh mới nhận ra, nỗi đau mất bạn trong lòng em dường như chẳng thể nguôi ngoai.
Lần đầu gặp gỡ, sự tan vỡ nơi em khiến anh như muốn trao đi tất cả những gì mình có.
Lời anh nói với em, cũng là tự nhủ với chính mình: “Nén đau thương lại, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“Tháng 8 năm 2016”
Cầu phúc ở chùa chiền