Bóng đêm nhàn nhạt bị ngăn cách ngoài cửa, vòng tay của người đàn ông làm Thời Dã thực sự an tâm.
“Hôm nay công việc thuận lợi chứ anh?”
Giọng nói vừa dứt, Thời Dã ngẩng đầu lên, giây tiếp theo cô đã hứng lấy nụ hôn mãnh liệt như vũ bão.
Giữa răng môi hòa quyện, người đàn ông cũng đáp lại tình yêu mãnh liệt cuộn trào của cô.
“Công việc cũng ổn, anh cũng rất nhớ Tiểu Dã.”
Hơi thở mát lạnh của người đàn ông xâm nhập hoàn toàn, ý thức và hô hấp của Thời Dã trở nên đặc biệt rối loạn.
Đôi tay cô bất giác ôm càng chặt hơn.
Trong cơn mê mang, cô vẫn lo lắng cho sức khỏe của anh, bữa tối anh ăn trên đường quá mức đơn giản: “Chu Quân Hoành, anh ăn thêm chút gì đi, dì còn để dành…”
Yết hầu Chu Quân Hoành không tiếng động trượt lên xuống, anh chỉ cởi chiếc áo khoác vest bên ngoài ra.
“Ngoan, so với cơm, anh càng muốn ăn em hơn.”