Lúc Thời Dã quay lại cục đi làm, đã là đầu tháng 11.

Lứa thực tập sinh được tuyển chọn và điều động này xem như lứa công chức vào làm sớm nhất, nhưng cũng vì lần bị thương đó mà thời gian cô làm việc ở cơ quan lại ngắn ngủi đến lạ.

Kinh đô đã bắt đầu cấp sưởi ấm, tiết trời hanh khô.

Gần ba tháng không gặp, lúc Trương Nhã Manh nhìn thấy Thời Dã ở bãi đỗ xe còn tưởng mình nhìn lầm.

Khác với trang phục mùa hè, cả kinh đô đều đã chuyển sang đồ đông.

Hôm nay Thời Dã mặc áo khoác dáng suông màu đen, bên trong là áo len thiết kế sọc đen trắng, phối cùng quần bút chì màu xanh biển tôn lên đôi chân thẳng tắp, thon dài. Trang phục mỏng manh mùa hè đã tố cáo vóc người mảnh mai của cô, giờ đây trông cô lại càng thêm phần mong manh, chẳng hề thấy béo lên chút nào.

Lớp trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế, nét mặt vẫn bình thản như lần đầu gặp ở văn phòng. Mái tóc được cắt ngắn đi một chút, dài ngang vai thả tự nhiên, điểm xuyết hai chiếc kẹp tóc đính đá xinh xắn một bên.

Mấy kiểu trang phục này tủ đồ mùa đông của ai chẳng có, nhưng nhờ khí chất của Thời Dã mà trông lại càng thêm phần thoát tục. Mà khí chất thì vốn dĩ tùy người. Cách ăn mặc tinh tế của Thời Dã không hề tạo cảm giác quá sắc sảo, mà toát lên vẻ tự nhiên, dịu dàng, bất giác thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ.

Lúc này Thời Dã đột nhiên cảm thấy chiếc túi hộp Chanel trên vai trái tuy đẹp nhưng lại bất tiện quá, buổi sáng ra cửa chỉ đơn thuần là để phối đồ cho hợp. Giờ phút này, tập tài liệu trả phép cần giao cho phòng nhân sự hoàn toàn không nhét vừa, đành phải cầm tay.

Trong lòng đang thầm tự trách thì đột nhiên có người gọi giật lại: “Thời Dã?” Giọng nói có chút nghi hoặc, không chắc chắn.