“Trong nhà giới thiệu, thấy cũng hợp nên cưới thôi ạ.”
“Không phải em cố tình giấu mọi người đâu, chỉ là đám cưới em tổ chức vào kỳ nghỉ hè rồi.”
“Giờ nghĩ lại đúng là hơi sớm thật. Chứ không thì đợi nhận chức xong mới cưới, lại được nghỉ thêm phép kết hôn nữa. Lúc đó em cũng bận tối mắt tối mũi.”
Câu cuối cô nói giọng bông đùa, khiến lời giải thích phía trước bớt khô khan, mọi người cũng không đến mức khó xử. Thời Dã tự giải thích như vậy, nghe không giống như cô đang thoái thác.
Ai nấy vừa kinh ngạc vừa có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng phần nào hiểu ra. Quả nhiên, những người vừa xinh đẹp vừa ưu tú thường đã sớm là “hoa có chủ”, chẳng còn lưu thông trên thị trường nữa. Chẳng trách lại gắn bó từ nhỏ như hình với bóng…
Thời Dã đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp xuất chúng ấy dù đứng giữa đám đông hay một mình đều thu hút mọi ánh nhìn. Cũng khó trách.
Trương Nhã Manh nghe mà sửng sốt.
“Tiểu Thời Dã, em kết hôn thật rồi á?”
Thời Dã cười gật đầu. Nhìn ánh mắt không thể tin nổi của cô ấy, cô biết đối phương hoàn toàn bất ngờ, kiểu như bị sốc nặng.
“Thật mà, ngạc nhiên lắm sao?”