Hơi ấm từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp lụa mỏng manh. Nghe câu nói ấy, Thịnh Lê hoàn toàn sững sờ, đồng tử co rút lại, hơi thở như ngừng hẳn.

Anh ấy định làm gì vậy?! Ngay bây giờ sao?

Phòng bên cạnh chính là Thời Dã, ngoài sảnh còn có em trai cô ấy, có bố mẹ và ông bà đang ở đó.

Cùng anh ấy ư? Anh trai của bạn thân nhất, người mà bao năm qua ở trường học hay trong cuộc sống, mỗi lần gặp mặt cô đều kính trọng gọi một tiếng “anh Cả”…

Cô hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa, đầu óc quay cuồng hỗn loạn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sự căng thẳng trong cô đã leo thang thành cảm giác bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Những hình ảnh thân mật bất chợt ùa về tâm trí, không sao kìm nén nổi. Các cảnh phim tình cảm lãng mạn dường như vào lúc này đều đã thay đổi nhân vật chính.

“Vết thương đóng vảy hơi ửng đỏ, có thể đã rỉ máu bên trong, không xử lý cẩn thận sẽ để lại sẹo.” Giọng nói trầm ổn của Thời Khanh vang lên, giải thích tình hình. Anh nghĩ cô gái nhỏ đang cố giấu đi vết thương.

“Anh sẽ nhẹ tay thôi.”

“Để anh xem nào, được không?” Giọng anh ở cuối câu thoáng chút dịu dàng và cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra.

Lúc đó Thịnh Lê lao tới đã ngã khá mạnh xuống nền xi măng cứng, phần trên xương bánh chè và cạnh bên cẳng chân đều bị trầy xước. Vết bầm tím nổi bật trên nền váy áo sáng màu và làn da trắng nõn, trông đặc biệt nhói mắt. Thời Khanh có thể tưởng tượng được lúc đó cô đã đau đến nhường nào. Anh lại càng nhẹ tay hơn nữa.