Thời Dã biết tính cách anh Cả Thời Khanh của mình tương đối ôn hòa, nhưng trước nay là người rất kín đáo và khắc chế, càng khiến người khác có cảm giác xa cách, không dễ tiếp xúc hay thân cận.

Trên thương trường, loại tính cách này cộng thêm địa vị gia tộc chống lưng phía sau, khiến anh ấy chưa bao giờ dính phải bất kỳ bê bối nào khác.

Mà ánh mắt lo lắng nhìn Lê Lê ban nãy lại vượt xa mức độ bình thường rồi.

Chiếc quần tây cắt may vừa vặn bao bọc lấy đôi chân dài của người đàn ông. Bước chân Thời Khanh vững vàng mà sải rộng, do chiều cao nên Thịnh Lê nép vào lòng anh ấy trông đặc biệt nhỏ bé.

Dù không kế thừa sự nghiệp của bố, nhưng về mặt rèn luyện và vóc dáng, Thời Khanh cũng không kém cạnh những người trong quân đội, thậm chí còn tốt hơn. Vai rộng eo thon, bộ vest đen đặt may không chút cẩu thả mang đến cảm giác quen thuộc, hoàn toàn có thể liên tưởng đến hình ảnh bá tổng và tiểu kiều thê.

Thời Dã đột nhiên hớn hở ra mặt, quả nhiên cái gì cũng ship được thì dinh dưỡng mới càng thêm đầy đủ.

Quá xứng đôi!

Thời Dã nhìn Chu Quân Hoành vừa bước vào hỏi: “Mấy ngày em bị thương, anh Cả với Lê Lê tiếp xúc nhiều lắm sao anh? Anh trai em ban nãy…”

Chu Quân Hoành đi đến chiếc bàn các cô vừa ngồi, anh nhìn ra được ánh mắt hóng chuyện lấp lánh của cô gái nhỏ, lập tức kể hết cho cô biết những gì anh hiểu.

“Hôm đó Thịnh Lê cứu em nên bị thương, anh trai em đưa cô ấy đến phòng bệnh. Em chuyển viện đến bệnh viên quân khu, mọi thủ tục của Thịnh Lê là do anh trai em làm.”