Lúc này Chu Quân Hoành đang ở bồn rửa tay giặt đồ lót cô vừa làm bẩn, nghe vậy anh hơi ngẩn người.

“Tại sao em lại nói như vậy?”

“Có thể là anh chưa điều chỉnh tốt trạng thái của mình, anh sẽ chú ý hơn một chút.”

Phản ứng và câu trả lời của anh khiến Thời Dã biết quan sát của mình quả nhiên không sai, cô không thể kìm nén mà đau lòng.

“Chu Quân Hoành, em không trách anh, mẹ cũng chưa bao giờ trách anh. Anh đừng tự trách nữa được không? Hậu quả do lỗi lầm của người khác gây ra, anh không nên gánh hết lên người mình.”

“Ngày đó anh cùng anh Cả đi thăm anh Trình Diễm, mẹ đã nói với em những điều này rồi.”

“Nếu hai người yêu nhau, vậy thì bất kể lúc nào, cũng đừng dùng sự im lặng để trừng phạt đối phương.”

“Người ta có miệng, thì phải nói rõ những hiểu lầm; có tai, thì phải nghe người khác giải thích.”

“Một cái miệng, hai cái tai, Đấng Tạo Hóa khi sáng tạo ra loài người cũng đã ám chỉ chúng ta trong rất nhiều tình huống nhất định phải nghe đối phương giải thích.”

“Nếu cứ giữ kẽ hoặc né tránh vì sợ hãi, vấn đề sẽ chẳng bao giờ được giải quyết, chỉ tổ gây ra hiểu lầm chồng chất, lãng phí đi tháng ngày quý báu bên nhau.”