“Trước đây lúc đi học, Chu Lai từng đến Thanh Hoa tìm anh. Chu Lai và Lý Nghệ Nghiên vẫn luôn giữ liên lạc. Nhưng chuyện này trước nay vẫn bị ém nhẹm, phong tỏa toàn diện. Chu Lai không hề biết, Lý Nghệ Nghiên cũng giấu giếm tất cả.”
“Cô ta nói với Chu Lai rằng, người cô ta thích là anh, trong lòng anh cũng có cô ta, nhưng anh áy náy và không vượt qua được cái chết bất ngờ của Trình Diễm. Tuy cô ta không yêu Trình Diễm, nhưng cũng khó chấp nhận sự ra đi của cậu ấy, ra nước ngoài là để thời gian xoa dịu mọi thứ trong lòng cô ta và anh.”
“Cho nên Chu Lai cho rằng em cướp đi người vốn thuộc về Lý Nghệ Nghiên, sau đó Chu Lai mới nhằm vào em sao?”
Thời Dã không hiểu nổi Chu Lai rốt cuộc đã tưởng tượng ra câu chuyện tình yêu ngược luyến đầy hận thù thái quá này như thế nào. Cô ta chỉ lo suy đoán lung tung mà không hề cẩn thận kiểm chứng sao!
Toàn bộ là lỗ hổng logic, vậy mà Lý Nghệ Nghiên lại có thể lừa dối cô ta nhiều năm như vậy.
“Từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ thuộc về Lý Nghệ Nghiên. Thứ tình cảm đó của cô ta cũng không phải là yêu, mà là sự lệch lạc và điên cuồng. Lợi dụng Trình Diễm, rồi lại hao tổn tâm cơ vu oan giá họa cho anh.”
“Mấy năm ở nước ngoài, cô ta cũng không hề sám hối hay áy náy chút nào đối với Trình Diễm. Trình Diễm đã cho cô ta quá nhiều, quá nhiều. Nếu không phải Trình Diễm, cô ta sẽ không thể tiếp xúc được với bất kỳ tài nguyên hay mối quan hệ nào. Vậy mà cô ta lại không hề có lòng biết ơn và điểm dừng. Trình Diễm cậu ấy…”
Thời Dã và Chu Quân Hoành im lặng hồi lâu.
Gặp phải Lý Nghệ Nghiên chính là kiếp nạn lớn nhất trong đời Trình Diễm. Nhưng thực ra bất kỳ ai gặp phải loại người như Lý Nghệ Nghiên, bị cô ta bắt cóc dưới danh nghĩa cái gọi là “tình yêu”, sẽ phải nếm đủ khổ đau.
Đời người này, tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp đúng là duyên phận khó cầu biết bao.