Bước chân luôn vững vàng của Thời Khanh thế mà lại loạng choạng một bước, nhưng ngay sau đó liền điều chỉnh lại ổn thỏa, bước chân lạc nhịp ban nãy dường như chưa từng tồn tại.
“Bố mẹ ở phía trước kìa, tự em đi mà nói.” Anh ấy đã rất hữu hảo rồi đấy, không nói thẳng ra “Em nghe xem em đang nói cái thứ vớ vẩn gì thế”, mà đổi thành câu đề nghị này.
Thời Triệt thừa biết ý tưởng này viển vông đến mức nào. Ông bố sủng vợ hết mực kia đời nào đồng ý, khéo còn cho anh ấy một trận nên thân ấy chứ…
Ông làm sao nỡ để mẹ Thời phải chịu thêm nỗi đau sinh nở lần nữa. Vốn dĩ ý định ban đầu của Thời Văn Thanh là chỉ cần một đứa con là đủ, bất kể trai gái, nhà lại chẳng có ngai vàng cần người kế vị.
Nhưng ông không sao chịu nổi lời năn nỉ của vợ, bà lại tha thiết mong có một cô con gái nhỏ.
Kết quả lần mang thai thứ hai lại là anh ấy. Lúc đó đúng là Bố Thời lo lắng đến mất ăn mất ngủ, suốt cả quá trình vợ sinh nở, đôi mày ông chẳng lúc nào giãn ra nổi.
Cuối cùng, khi Thời Dã chào đời, vợ chồng ông mới thực sự được như ý nguyện. Ông thầm nhủ sẽ không bao giờ để người phụ nữ yêu dấu phải trải qua cảnh sinh nở hiểm nguy thêm lần nào nữa. Vì lẽ đó, từ nhỏ hai anh em Thời Khanh và Thời Triệt đã được dạy dỗ, khắc cốt ghi tâm một quy tắc bất di bất dịch:
Đừng làm mẹ tức giận, chăm sóc tốt cho Thời Dã, họ là công chúa trong nhà, là người rất quan trọng, rất quan trọng!
Nếu bây giờ anh ấy đi nói, là đang thách thức tiêu chuẩn rèn luyện hàng ngày của bố mình sao?
“Em không đi đâu.”