“Anh nói cho anh Trình Diễm biết không?”

Chu Quân Hoành đau đớn lắc đầu. Không có, anh thậm chí còn chưa kịp.

Trình Diễm không phải không tin anh, mà là quá hiểu anh, quá tin tưởng anh. Anh ấy tin rằng anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy!

Anh ấy biết đoạn video đó sẽ giáng một đòn chí mạng, hủy hoại anh. Cho nên, dù sắp phải lên đường, anh ấy cũng phải giúp anh xử lý nó.

Anh ấy đi tìm Lý Nghệ Nghiên, muốn hỏi cho rõ ràng, hỏi xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì.

Đoạn camera ghi lại cảnh cãi vã cuối cùng của họ cũng chính là cuộc đối thoại cuối cùng trong đời Trình Diễm.

Gương mặt Trình Diễm hằn lên cơn giận không thể kìm nén: “Chu Quân Hoành tuyệt đối không thể làm chuyện đó! Tại sao em lại làm như vậy? Em làm thế sẽ hủy hoại cuộc đời cậu ấy!”

Nhưng Lý Nghệ Nghiên lại đột ngột bật cười một cách bình tĩnh đến lạ thường.

“Trình Diễm, đến bây giờ anh vẫn còn tin tưởng anh ấy như vậy sao? Khó tin đến thế à, rằng Chu Quân Hoành đã phản bội anh? Lúc anh ấy làm chuyện đó, có coi anh là anh em không? Anh đừng có tự mình đa tình ở đây nữa.”

“Lý Nghệ Nghiên, em không có tư cách phán xét người anh em của anh! Video đó rõ ràng là do em cắt ghép! Chu Quân Hoành không bao giờ làm ra chuyện đốn mạt đó! Rốt cuộc em bày ra trò này để làm gì?!” Giọng Trình Diễm lạc đi vì tức giận và hoang mang. Anh ấy cảm thấy người con gái trước mặt bỗng trở nên xa lạ khủng khiếp, xa lạ đến tàn độc, xa lạ đến điên cuồng.