“Anh cả, em… em thật sự không cố ý! Em không có đẩy chị ấy!” Giọng Chu Lai nức nở. Khoảnh khắc cô ta quay đầu lại, Thời Dã đã va vào lan can rồi. Cô ta sợ đến mức hoàn toàn hoảng loạn. “Bọn em đang đi lên cầu thang, chị Nghệ Nghiên còn đang đỡ tay em. Lúc cô gái kia hét lên thì mọi chuyện đã thay đổi, bọn em không ai phản ứng kịp cả.”
“Hiện trường lúc đó chỉ có ba người. Chẳng lẽ em định nói là Thời Dã tự mình đâm vào lan can sao?” Giọng Chu Quân Hoành lạnh lùng, sắc bén, lòng bàn tay anh đập mạnh xuống bàn.
“Nhưng mà… chị Nghệ Nghiên… chị ấy cũng ngã từ trên lầu xuống mà!” Chu Lai run rẩy, cố gắng loại trừ khả năng Lý Nghệ Nghiên cố tình đẩy Thời Dã. Cô ta không tin Lý Nghệ Nghiên dịu dàng như vậy lại có thể làm ra chuyện ác độc đó!
“Chu Lai, quỳ xuống cho anh!”
Tập tài liệu trắng đen Trương Hạo vừa đưa tới bị Chu Quân Hoành tức giận ném thẳng vào mặt Chu Lai. Chữ “chị” kia lại một lần nữa làm anh đau nhói. Anh không thể nhịn được nữa.
“Ai cho phép em gọi như vậy?! Cái xưng hô đó, vĩnh viễn nuốt ngược lại cho anh! Em là người nhà họ Chu, cô ta xứng sao?! Em có biết cô ta đã làm những chuyện ghê tởm gì không mà cứ ‘cho rằng’, ‘cảm thấy’ như vậy?!”
“‘Cảm thấy’ của em có ích gì?! ‘Cảm thấy’ chính là để chị dâu em đi xử lý mớ hỗn độn em gây ra, sau đó để người ta hại cô ấy phải không?!”
“Chu Lai, lương tâm của em bị chó ăn rồi à?!”
“Bây giờ Thời Dã đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, em có biết không?! Rốt cuộc Lý Nghệ Nghiên đã cho em lợi lộc gì mà đến bây giờ em vẫn còn ăn cây táo rào cây sung như vậy hả!”
Tất cả lời quát mắng đổ dồn xuống đầu Chu Lai. Những tờ giấy bay lả tả trước mặt cô ta, tựa như tiền giấy trước mộ bia. Cô ta quỳ sụp xuống đất khóc nức nở, nhưng không dám trốn tránh.