Thời Khanh lịch sự nói lời cảm ơn, Chu Quân Hoành cũng khẽ gật đầu: “Đội trưởng Lộ, hôm nay vất vả các anh phải tăng ca rồi!”
“Việc chúng tôi nên làm. Có yêu cầu gì cứ liên hệ bất cứ lúc nào, không cần tiễn.”
“Vâng, cảm ơn, các anh đi đường cẩn thận.”
Mọi chuyện kết thúc nhanh chóng, giống như cách Lý Nghệ Nghiên bị đưa đi năm đó, mọi dấu vết tồn tại của cô ta bị xóa sạch chỉ trong một ngày. Nhanh đến mức Lý Nghệ Nghiên không thể tin nổi, lần gặp lại Chu Quân Hoành đầu tiên sau khi về nước, cũng là lần cuối cùng, cách nhau còn chưa đầy một ngày. Bọn họ đến đây lúc 1 giờ, bây giờ còn chưa đến 2 giờ sáng. Lần này, anh không đưa cô ta ra nước ngoài, mà là vào nhà tù.
Cô ta muốn cười, nhưng cười rồi lại khóc. Bao nhiêu năm ở nước ngoài, không một ngày nào cô ta quên được Chu Quân Hoành. Cô ta chỉ mong nhanh chóng về nước, nhanh chóng đến bên cạnh anh. Thời gian đã trôi qua, cái chết của Trình Diễm sẽ không còn là rào cản giữa họ nữa. Cô ta cuối cùng cũng đã trở về, cũng gặp lại được anh. Nhưng lần này, cô ta đã thua cả bàn cờ, không còn bất cứ khả năng nào nữa…
Chu Quân Hoành không muốn ở lại thêm một giây nào. Kể từ chuyện của Trình Diễm, anh đối với cô ta chỉ còn lại căm ghét và phiền chán.
Cô ta khẩn cầu lần cuối: “Chu Quân Hoành, em sẽ nhận tội. Nhưng anh có thể nói cho em biết, anh… đã từng động lòng vì em chưa? Dù chỉ là một khoảnh khắc.”
Thời Khanh không muốn nghe thêm. Mỗi lần nhìn thấy cô ta, anh ấy lại nhớ đến cái chết của Trình Diễm. Hôm nay lại càng căm hận hơn, cô ta còn độc ác muốn đẩy Thời Dã vào chỗ chết.
Nhưng Lý Nghệ Nghiên vẫn cố chấp nhìn Chu Quân Hoành. Anh trả lời không một chút ngập ngừng: “Không có. Chưa bao giờ.” Dứt khoát, chặt đinh chặt sắt.
Lý Nghệ Nghiên không muốn tin: “Là bởi vì… em đã ở bên cạnh Trình Diễm phải không?”