Thời Khanh vội vàng gọi bác sĩ đến. Khu chờ giờ chỉ còn lại Chu Quân Hoành và hai thư ký của anh. Tiếng bước chân vội vã, ồn ào xung quanh như làm nền cho sự im lặng nặng nề. Trương Hạo vội lấy khăn giấy từ trong cặp đưa cho Chu Quân Hoành: “Cục trưởng, anh lau qua một chút.”

Chu Quân Hoành không nhận, chỉ nói: “Thôi.”

Lời nói của Thịnh Lê mang theo tức giận, nhưng sự chỉ trích đó hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm dành cho Thời Dã. Nó cũng như một lời cảnh tỉnh cho anh: Chuyện của Lý Nghệ Nghiên, hoàn toàn không phải là trùng hợp.

“Đi điều tra tình hình nhập chức của Lý Nghệ Nghiên bên Bộ Ngoại giao. Còn nữa, toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay, từ đầu đến cuối, yêu cầu người phụ trách khách sạn xác minh lại toàn bộ. Ngoài camera giám sát, phải hỏi kỹ người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Tất cả ghi chép, bằng chứng phải được lưu trữ lại.” Anh dừng lại, rồi bổ sung, giữa hai hàng lông mày hằn sâu vẻ nặng nề: “Hiệu suất là trên hết. Nếu bên kia có chỗ nào không phối hợp, không cần che giấu danh tính của tôi.”

Trong lòng Trương Hạo kinh ngạc. Anh ta làm việc bên cạnh Cục trưởng cũng không ít thời gian, tác phong của sếp trước nay luôn lấy sự kín đáo làm ưu tiên. Lần này, rõ ràng là vì phu nhân. Anh ta lập tức trầm giọng đáp, không hỏi thêm gì nữa: “Vâng, Cục trưởng, tôi đi làm ngay.”

…

Có ghế nhưng anh không ngồi, chỉ đứng bên cạnh. Bờ vai thẳng tắp, nhưng người quen có thể nhận ra tư thế của anh lúc này không giống ngày thường. Đôi môi mỏng hơi mím lại, bộc lộ sự lo lắng hiếm thấy.

Cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở ra. Chu Quân Hoành không biết khi nào mới kết thúc. Giống như lời Thịnh Lê vừa nói, lần này là anh nợ Thời Dã. Lời hứa bảo vệ cô chu toàn trong hôn lễ, giờ phút này đã hoàn toàn thất bại. Ngược lại, chính anh lại là người mang đến tai bay vạ gió này. Chuyện năm đó, bài học cho Lý Nghệ Nghiên còn chưa đủ hay sao?

Anh ngẩng đầu lên, Thời Khanh đang đi về phía này.

“Thịnh Lê sao rồi?”