Cánh cửa thoát hiểm nặng trịch. Khoảnh khắc Thịnh Lê đẩy cửa ra và nhìn thấy hành động của Lý Nghệ Nghiên, cô ấy như muốn phát điên!

Thịnh Lê hét lên thất thanh: “Tiểu Dã, cẩn thận!”

Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể cô ấy đã lao tới theo bản năng, dùng hết sức bình sinh.

…

Cầu thang bộ trở nên hoàn toàn hỗn loạn.

Tiếng hét thất thanh của Chu Lai. Lý Nghệ Nghiên ngã lăn xuống. Thịnh Lê trượt ngã trên sàn, tay cô ấy vẫn nắm chặt lấy Thời Dã. Vệt máu loang lổ trên nền gạch đá cẩm thạch.

Tiếng còi xe cứu thương chói tai vang vọng bên tai. Các bác sĩ đẩy cáng di chuyển nhanh chóng, vừa khẩn trương vừa lạnh lùng xử lý người bệnh tại hiện trường.

Thời Dã lặng lẽ nằm trên cáng, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, cô đang bất động.

Thịnh Lê nhìn dáng vẻ của cô bạn thân, cắn chặt môi. Cô ấy không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt đã giàn giụa trên mặt. Bàn tay cô ấy đầy máu, vẫn không ngừng run rẩy. Cô y tá mặc đồ phẫu thuật màu xanh lá đi cùng bảo cô ấy lau đi, nhưng cô ấy không biết đó là do cồn cay mắt, hay do vết thương trầy xước đang đau rát. Cô ấy chỉ thấy đau, đau đến cùng cực!

Mọi chuyện ập đến quá nhanh, quá đột ngột, đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa thể tin nổi đó là sự thật.