Giây phút Chu Lai ngẩng đầu lên, trong mắt cô ta tràn ngập kinh ngạc và không thể tin nổi, cô ta thốt lên cái tên vừa mới được nhắc đến: “Chị Nghệ Nghiên!”
Rõ ràng là lối thoát hiểm ngột ngạt, không có điều hòa, nhưng Thời Dã lại cảm thấy một luồng khí lạnh buốt từ đáy lòng lan tỏa khắp cơ thể. Cô cố gắng bám chặt vào tay vịn cầu thang để không ngã xuống.
Người phụ nữ kia vội vã lướt qua cô, chạy xuống đỡ Chu Lai đang ngồi thụp dưới chân cầu thang, cô ta đang khóc nức nở. Sự lo lắng, sốt sắng hiện rõ trong từng động tác. Giữa họ có một sự thân mật, ăn ý quá đỗi quen thuộc, rõ ràng không phải chỉ gặp nhau một lần!
Vậy ra… đó là lý do Chu Lai ghét cô ra mặt ngay từ lần đầu gặp mặt sao.
Vậy ra… cô mới là kẻ chen chân vào?
Vậy ra… những lời Chu Quân Hoành nói… chỉ là để dỗ dành cô thôi sao?
…
Thời Dã không dám nghĩ tiếp nữa. Mọi thứ quá đột ngột, quá khó tin! Cô biết mình cần phải tìm Chu Quân Hoành để xác nhận, nhưng lúc này, cô thật sự không còn chút sức lực nào.
…
(Flashback về bữa tiệc tối)