Người phục vụ đẩy cửa phòng VIP. Tuy Chu Lai mặt nặng mày nhẹ nhưng cũng không dám không đi theo sau Thời Dã. Bàn tròn gỗ đỏ có gần 20 người, phía tập đoàn Thuyền Thiên chiếm gần một nửa.
Tổng giám đốc vội vàng đứng dậy đón Thời Dã, giới thiệu: “Cô Thời, mời cô qua đây.”
“Ngồi ở vị trí chính là cô Hà và anh trai cô ấy. Mấy vị còn lại là đội ngũ luật sư của họ.” Câu sau, ông ta ghé vào tai Thời Dã nói nhỏ. Nghe đến đội ngũ luật sư, Thời Dã hơi sững lại, nhưng trên mặt cô vẫn giữ nụ cười. Cô nghiến răng, giọng nói hạ thấp, rõ ràng không vui: “Sau khi sự việc xảy ra, các ông không hề điều tra thông tin mấu chốt này sao?”
Tổng giám đốc cũng vừa mới biết, trong lòng đang chửi thầm đám cấp dưới. Ông ta căng da đầu giải thích: “Hồ sơ của Hà Tư Dao điền thông tin rất sơ sài, mọi người đã bỏ sót điểm này.”
“Được rồi, tôi biết rồi. Ông về chỗ ngồi đi.” Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Thời Dã biết rõ điều gì là quan trọng nhất lúc này.
Qua những gì nghe được trong phòng họp, Thời Dã hình dung Hà Tư Dao là người có suy tính riêng, tính tình lại khá liều lĩnh, dám nghĩ dám làm. Kiểu người này thường rơi vào hai trường hợp: một là kẻ chẳng còn gì để mất, hai là gia thế cực vững, đủ tự tin để làm tới cùng. Dù thuộc trường hợp nào, tính cách này cũng cho thấy Hà Tư Dao là người nhạy bén. Và thái độ giải quyết vấn đề là mấu chốt, đó là lý do cô đã cảnh cáo Chu Lai như vậy ở dưới lầu.
Nghe người trong công ty báo lại, họ đã liên hệ với Hà Tư Dao và cô ấy nhất quyết yêu cầu một lời xin lỗi. Ban đầu, Thời Dã chỉ nghĩ Hà Tư Dao thuộc tuýp người nóng nảy, muốn làm cho ra lẽ, bởi không ai nhắc đến gia thế của cô ấy. Giờ xem ra, mọi chuyện phức tạp hơn thế. Hà Tư Dao không chỉ đơn thuần là nóng tính, mà còn có chỗ dựa vững chắc. Bảo sao cô ấy kiên quyết đòi Chu Lai phải cúi đầu nhận lỗi.
Cô nhanh chóng rà soát lại trong đầu. Nhà họ Hà từng đến dự hôn lễ của cô và Chu Quân Hoành nhưng các cháu khác là trai, không có con gái. Vậy chắc không phải nhà họ Hà kia. Nếu đúng là nhà đó thì sự việc sẽ rắc rối hơn đôi chút. Nhưng hướng giải quyết lúc này vẫn không đổi, chỉ là thái độ của Chu Lai càng phải thành khẩn hơn.
Nghĩ vậy, cô quay lại, ném cho Chu Lai một cái nhìn sắc lạnh đầy cảnh cáo. Chu Lai bất giác lùi lại một bước, suýt vấp ngã, may có người phục vụ kịp đỡ. …
Thời Dã cất tiếng, giọng cao hơn thường lệ: “Thật xin lỗi đã làm phiền Hà tổng và cô Hà phải đích thân đến đây một chuyến.”