Thật không thể tin được, ở một nơi ồn ào như vậy mà Thời Dã lại ngủ thiếp đi. Cảm giác này giống như ngủ bù trong rạp chiếu phim.

Khi Chu Quân Hoành ngẩng đầu lên lần nữa, đã không thấy bóng dáng cô gái nhỏ đâu. Chẳng lẽ cô đã lặng lẽ rời đi lúc anh không để ý?

Anh dừng lại một chút, bảo Trương Hạo đưa điện thoại cá nhân qua: “Tiểu Dã, em đang ở đâu?”

Vẫn chưa nhận được hồi âm. Phân đoạn quay tiếp theo là phần giới thiệu kinh đô bằng tiếng Anh do chính anh thực hiện, nội dung không chỉ giới hạn ở thể thao mà còn đề cập đến doanh nghiệp, tinh thần và vị thế quốc tế, nên vẫn phải chờ thêm một lát.

Trong lúc rảnh rỗi, Trương Hạo dẫn anh đến phòng trang điểm để nghỉ ngơi.

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, nhìn thấy Thời Dã đang ngủ gục trên ghế, Trương Hạo lập tức xoay người lại, không dám nhìn lung tung, giọng nói càng hạ thấp hơn: “Cục trưởng Chu, phu nhân đang nghỉ ngơi ở bên trong ạ.”

Chu Quân Hoành hơi bất ngờ. “Đưa kịch bản tiếp theo cho tôi. Ba phút trước khi quay thì qua gõ cửa.”

Trương Hạo cúi đầu nhìn xuống đất, nhanh chóng làm theo. Một thư ký giỏi tiêu chuẩn, còn phải biết hộ tống cả đời sống tình cảm của sếp. “Vâng, cục trưởng Chu.”

…

Thời Dã đột nhiên mơ thấy mình đang thi cuối kỳ môn Văn học Nghệ thuật năm ba, còn hai câu hỏi lớn chưa viết xong. Cô giật mình tỉnh giấc. Rõ ràng đã tốt nghiệp đi làm rồi mà vẫn gặp ác mộng khủng khiếp này!