Ngón tay thon dài, sạch sẽ của anh vén lọn tóc mai bên tai cô: “Chỉ là nghỉ trưa đơn thuần thôi.”

Thời Dã hài lòng, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Cô nhìn chiếc cà vạt chỉn chu của anh, hỏi: “Lát nữa còn phải ghi hình gì nữa ạ, cục trưởng Chu nhỉ?” Cô cố tình dùng cách xưng hô công việc, mục đích là nhắc nhở anh đứng đắn một chút.

“Tò mò à?”

“Em chưa từng được xem anh phát biểu trực tiếp bao giờ” Thời Dã tò mò là thật.

Chu Quân Hoành thuận theo giọng điệu của cô: “Không phải vừa rồi có cơ hội thì em lại đi ngủ sao? Có được rồi nên không biết trân trọng à?” Anh còn cố ý điều chỉnh lại tư thế, Thời Dã sợ ngã, cô vội ôm anh chặt hơn.

“Đâu có. Anh nói cứ như anh lén mở cửa sau cho em vậy. Em có được độc hưởng màn diễn thuyết nào của anh đâu.”

Chu Quân Hoành càng thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp nhận lỗi: “Đúng thật, là lỗi của anh. Chưa để Tiểu Dã của chúng ta hưởng thụ phúc lợi độc nhất vô nhị của bà Chu. Hay là—”

Không phải Thời Dã sợ, mà là cô chắc chắn anh sắp nói ra điều gì đó long trời lở đất! “Thôi ạ, cảm ơn. Cái này em không cần hưởng thụ, em đã cảm thụ qua rồi. Em không cần là được chứ gì”

Chu Quân Hoành bật cười: “Cái đầu nhỏ của em lại nghĩ đi đâu vậy?”

“Anh định nói, hay là bây giờ anh diễn thuyết riêng cho bà Chu nghe phần tiếp theo, chẳng phải là quyền lợi độc nhất sao?”