Sáng sớm, Trương Nhã Manh đến văn phòng tìm để hỏi thăm sức khỏe của Thời Dã. Vốn dĩ không phải cảm cúm do virus, lại thêm cuối tuần, tính ra tuần đầu tiên Thời Dã chỉ đi làm ba ngày mà nghỉ mất bốn ngày. Vì vậy, lúc đồng nghiệp hỏi thăm, cô cũng thấy hơi ngượng.
“Cảm ơn chị, em đỡ nhiều rồi ạ.”
Trương Nhã Manh gật đầu: “Vậy thì tốt. Nhưng có chuyện này, hôm nay trưởng phòng Hoàng cũng xin nghỉ rồi.”
Thời Dã khó hiểu: “Bệnh này đâu có lây đâu nhỉ. Nhưng chị cứ uống nhiều nước trà hoa quả vào, phòng ngừa vẫn hơn.”
Trương Nhã Manh không phải muốn nhấn mạnh chuyện đó. Cô ấy ghé sát tai Thời Dã, hạ giọng: “Trưởng phòng Hoàng ấy à, chị vào đây hơn một năm rồi chưa thấy chị ta nghỉ phép bao giờ. Lúc nào cũng mang tác phong nhanh nhẹn dứt khoát, đúng chuẩn một nữ cường nhân.”
À, ra là ý này. Thời Dã cũng nghĩ đến khả năng đó: “Chắc là do trước đây làm việc mệt mỏi quá, cơ thể chịu không nổi, nên nghỉ ngơi một chút thôi.”
Trương Nhã Manh cũng chỉ hóng chuyện một chút, không đến mức đào sâu tận gốc. Cô ấy không khỏi thở dài: “Chị ta đúng là người phụ nữ thép chăm chỉ nhất mà chị từng thấy. Trước đây có đợt chị ta làm việc liên tục, tinh thần còn hơn cả robot. Nói không ngoa, chị ta còn làm việc điên cuồng hơn cả đám nghiên cứu sinh khoa tự nhiên đang chạy deadline ra kết quả thí nghiệm ấy chứ.”
Hai người còn chưa nói xong, trưởng phòng phòng bên cạnh đã sang gõ cửa, gọi họ xuống lầu phối hợp công việc. Hoàng Thiến không đến, trưởng phòng phòng bên cạnh phải tạm thời đảm nhiệm. Công việc ngày thứ Hai cứ thế bận rộn bắt đầu.
Nhưng người ngoài giao việc đương nhiên không thể rõ ràng bằng cấp trên trực tiếp. Lúc xuống lầu, Thời Dã và Trương Nhã Manh mới nghe loáng thoáng người phòng bên cạnh nói chuyện:
“Nghe nói người bên Cục Tài chính qua thu âm phim tuyên truyền cho Á Vận Hội. Mấy giải đấu thế này trước nay luôn do Cục Văn hóa Du lịch phụ trách, lần đầu tiên thấy Cục Tài chính tham gia đấy.”