Chu Quân Hoành vừa dứt lời, tất cả mọi người phá lên cười.

Viên Hạc bên này còn thêm dầu vào lửa: “Tiểu Tấn Tử (nickname của Kiều Tấn Sâm), nghe lời đi. Biết đâu tuần sau Quân Hoành còn cho cậu bao lì xì sửa miệng ấy chứ.”

“Tiểu Tấn Tử, mau sửa miệng!”

“Tiểu Tấn Tử, gọi càng to, lì xì càng dày!”

Ồn ào náo nhiệt, đám người này đúng là không bao giờ chịu thua. Sở Nghiên Lễ lại càng hài lòng ra mặt, quả nhiên anh ta đã nắm bắt đúng cơ hội… Lần trước ở nhà hàng đã trêu chọc thành công Chu Quân Hoành, cơ hội đúng là phải trao cho người biết nắm bắt như mình.

Kiều Tấn Sâm thì ngơ ngác… Sao mọi người không làm theo kịch bản gì hết vậy?

Anh ta quay sang nhìn Thời Khanh, và… chết tiệt!

Không nhìn thì thôi, chứ gã cuồng em gái nổi tiếng trong giới này, giờ phút này lại đang mỉm cười đầy ẩn ý. Rõ ràng là tán thành! Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về, sủng em gái nên sủng luôn cả em rể sao!

May mà Thời Dã đã kịp thời giải cứu anh ta.

“Anh Tấn Sâm, em nhớ anh mà. Trong lễ trưởng thành của em, cái lắc tay anh tặng… không phải là anh lại đi mượn tiền tiêu vặt của em gái anh đấy chứ?”