Thời Dã sững sờ, không ngờ anh lại để ý chi tiết đó.

“À, chỉ là em thấy thẩm mỹ của anh Tấn Sâm có vẻ… thất thường. Lần trước anh ấy tặng lắc tay thì rất hợp gu con gái, còn lần này thì…”

Khóe miệng Chu Quân Hoành nhếch lên một độ cong, ý cười vô cùng rõ rệt. “Vậy sao? Lần đó… em rất thích chiếc lắc tay đó à?”

Thời Dã gật đầu: “Cũng không hẳn là rất, nhưng nó rất hợp. Em thích.” Cô hơi khó hiểu, sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này. “Có chuyện gì sao anh?”

Người đàn ông gật đầu nhưng không nói gì. Anh đứng thẳng dậy, một động tác rất tùy ý nhưng lại thu hút ánh mắt của cô. Thời Dã thầm cảm thán, sức hút này không chỉ đến từ chiều cao. Chu Quân Hoành đẹp, là bởi vì mọi thứ ở anh đều là cực phẩm, từ vóc dáng đến nhan sắc…

Cô chợt nảy ra một khả năng khác: “Cái lắc tay đó… có phải là anh chọn giúp anh Tấn Sâm không?”

Thời Dã thấy cũng không giống lắm, nhưng người đàn ông lại thong thả gật đầu. Cô hoàn toàn bất ngờ.

Đúng lúc Thời Khanh đi qua gọi cả hai, tiện đường dặn dò em gái: “Lát nữa khát thì em uống nước trái cây thôi đấy, không được uống sâm panh hay bất cứ loại rượu nào. Hôm nay em uống thuốc, không được đụng vào cồn.”

Cô gật đầu: “Vâng vâng, em nghe lời anh mà. Anh yên tâm.”

Rồi cô lẩm bẩm: “Em đâu có thất tín như vậy…” Nói xong, cô vội vàng lảng đi. “Anh cả, mọi người chơi trước đi, em xem một lát… trời cũng sắp tối rồi.”