Anh lại nghĩ đến công việc của cô: “Vị trí của em ở trong cục… có cần điều động gì không?”
Thời Dã không chút nghĩ ngợi, lập tức từ chối: “Không cần đâu, phiền phức lắm… Em cứ làm công việc đơn giản hiện tại là tốt rồi. Hơn nữa, năng lực của em cũng chưa tới. Sự nghiệp lớn lao có anh gánh vác là được, sau này anh cứ là năng lực và bộ mặt đảm đương của gia đình. Em chỉ cần làm một con ‘sâu gạo’ hưởng thụ thôi.”
Lời than thở kiểu lẩm bẩm của cô gái nhỏ khiến Chu Quân Hoành bật cười. Suy nghĩ của cô lúc nào cũng nhảy nhót như thế, nhưng hoàn toàn không có tính công kích, cũng không vì ngưỡng mộ mà sinh ra ghen tị hay cảm xúc tiêu cực. Cô vừa ưu tú lại vừa khiêm tốn, đồng thời cô cũng thật lòng vui vẻ vì sự ưu tú của anh.
“Không tính là sâu gạo. Sức ăn của em quá ít, em có muốn ăn nhiều cũng không được.”
“Thế thì càng tốt,” Thời Dã lém lỉnh, “anh càng không có bất cứ áp lực gì.”
“Thực ra em có thể ăn nhiều hơn một chút, anh cũng sẽ không có áp lực.” Chu Quân Hoành nói thẳng… Một người thì “ngụy biện”, một người thì dùng “phép biện chứng”, xem ra vấn đề sức ăn này không thể nào lay tỉnh được “người giả vờ ngủ”.
Vừa dứt lời, điện thoại của Chu Quân Hoành có cuộc gọi đến. Là Thời Khanh.
“Tiểu Dã ốm thế nào rồi? Đã hạ sốt chưa?”
Thời Dã đang ngồi đối diện nghịch điện thoại, tưởng là cuộc gọi công việc của anh.
Ánh mắt Chu Quân Hoành vẫn dừng trên người cô gái nhỏ, anh giải thích với anh vợ: “Đã hạ sốt rồi, đang hồi phục. Vừa ăn thêm một ít canh trứng.”