Thời Dã vội vàng lắc đầu: “Không cần!” Cô dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại, cố gắng níu chặt mép chăn.
“Ngoan, nếu vẫn còn đau thì phải bôi thuốc.”
“Vậy… vậy để em tự bôi. Anh đừng xem, mẹ… mẹ còn ở dưới nhà… Xấu hổ lắm.”
Chuyện chăn gối kéo dài đến tận sáng khiến khóe mắt cô gái nhỏ vẫn còn vương lại vệt hồng. Đôi mắt trong veo long lanh, giờ đây lại mang nét vũ mị, càng thêm xinh đẹp thoát tục. Dù sắc mặt cô có hơi tái nhợt vì bệnh, nhưng đường nét trên gương mặt vẫn vô cùng tinh xảo. Mái tóc đen hơi rối rũ xuống, để lộ làn da trắng nõn, mịn màng.
Giống hệt như lần đầu anh gặp cô ở nhà cũ năm đó.
Cô cũng lẳng lặng nằm trên giường, trải qua một trận bệnh nặng. Thân hình mỏng manh như có thể tan biến bất cứ lúc nào, khuôn mặt tái nhợt càng làm nổi bật đôi mắt sưng húp vì khóc. Khi đó, anh chỉ có thể đứng sau lưng Thời Khanh, âm thầm an ủi. Anh biết, khi người ta bệnh nặng, sự an ủi tốt nhất chính là im lặng, bởi vì mọi lời nói đều trở nên vô lực.
Tám năm đã trôi qua, mọi thứ đang dần tốt lên.
Và cuối cùng, thân phận của anh cũng đã thay đổi. Giờ phút này, cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh! Anh không còn là “khách đến thăm”, mà đã trở thành người nhà của cô, có tư cách dỗ dành và chăm sóc cô. Đáy lòng anh dâng lên một cảm giác thỏa mãn vô hạn.
Anh nói với cô: “Mẹ về rồi.”
Thời Dã ngạc nhiên: “Mẹ vừa mới xuống lầu mà?”