Khi Thời Dã tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện cô vẫn ở trong phòng, nhưng tay phải cô đang cắm kim truyền dịch, bên cạnh giường là cái giá treo chai nước biển. Cô vô cùng ngạc nhiên, thậm chí còn ngỡ mình đang mơ.
Cả người cô đau nhức, cô chậm rãi ngồi dậy, lúc này cô mới nhận ra đây là hiện thực.
Cô cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Phòng rất sáng, vậy là đã ban ngày. Tối qua, sau khi mọi chuyện kết thúc, trời cũng đã tờ mờ sáng. Cuối cùng, cô mệt quá nên thiếp đi luôn. Vậy… tại sao bây giờ cô lại truyền dịch thế này?
Chẳng lẽ cô thật sự mệt đến ngất đi, cần phải truyền đường glucose để bổ sung thể lực sao?
Thời Dã vừa hít một hơi lạnh, giây tiếp theo, cô đã ho khan dữ dội. Cổ họng cô đau rát, chỉ nuốt nước bọt thôi cũng thấy khó khăn.
Thời Dã ngớ người… Cô thật sự không biết nên đánh giá thể lực của Chu Quân Hoành như thế nào nữa. Lần này đúng là tổn thất nặng nề rồi!
Cảm xúc của cô lúc này cũng vô cùng phức tạp. Mọi thứ quá bất ngờ, từ tối hôm qua, kịch bản đã không đi theo hướng bình thường. Chỉ một giây lệch quỹ đạo, mà bây giờ cô đã trở thành bệnh nhân. Cốt truyện thế này, có khi kịch bản phim cũng không dám viết…
Ngay lúc cô đang hoang mang, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Khi cô ngẩng đầu lên và thấy người bước vào là… mẹ ruột của mình, cảm giác “trớ trêu” này đã đạt đến đỉnh điểm.
Trời đất ơi!
Cô chỉ muốn che mặt lại. Giá như bây giờ cô có thể nằm xuống, giả vờ như chưa tỉnh… Thời Dã thật sự xấu hổ đến mức không biết phải đối mặt với mẹ mình thế nào.