Quả thực anh chỉ để cô cởi cúc áo sơ mi như anh đã nói từ đầu. Ngay sau đó, anh nắm lấy bàn tay cô, dứt khoát dẫn dắt đi xuống phía dưới. Khoảnh khắc chiếc khóa thắt lưng kim loại vang lên, mọi thứ tựa như bị nhấn nút tua nhanh.

Tiếng nức nở của cô vang lên không quá rõ ràng trong bóng tối.

“Tiểu Dã, cứ kêu lên đi, ở đây không có ai khác.” Lời trấn an của anh, lại giống như một lời dẫn dụ.

Thời Dã chỉ biết lắc đầu, cô cắn chặt môi. Anh hôn lên khóe mắt ướt át của cô. Kính chắn gió trước mặt, giờ đây phản chiếu lại cảnh tượng mờ ảo… Thời Dã có thể thấy rõ đường cong căng cứng của bắp chân mình đang lơ lửng. Lớp sương mù trên cửa sổ xe bị vạch ra vài vệt ngón tay, ánh trăng lọt vào, chiếu lên những dấu vết loang lổ trên ghế.

Trong cơn chấn động, cô không thể để ý đến bất cứ điều gì khác, cô chỉ thầm nghĩ không biết sau này làm sao cô có thể đối mặt với chiếc xe này nữa.

Ngay tại nơi này, anh ta đã “dạy” cô tự tay đeo thứ đó cho anh… Đây là lần đầu tiên Thời Dã ý thức được, hóa ra trong bóng tối, người ta vẫn có thể làm được… nhiều chuyện đến như vậy. Mọi thứ đã vượt xa khỏi tầm nhận thức của cô. Sự dính dáp, ngột ngạt tràn ngập trong không gian kín chưa hề thông gió.

Khi mọi thứ kết thúc, Thời Dã không biết đã qua bao lâu. Cơ thể cô như thể vừa bị tháo ra rồi lắp ráp lại, toàn thân nhức mỏi, đặc biệt là phần eo. Quần áo vương vãi đã không còn giá trị. Chu Quân Hoành dùng áo khoác vest của mình bọc cô lại, bế cô lên. Căn hộ này được bảo vệ nghiêm ngặt, có thang máy riêng đi thẳng từ gara tầng hầm lên phòng ngủ chính ở lầu hai.

Thời Dã ngây thơ cho rằng đêm nay đến đây là kết thúc.

Nhưng ý nghĩ đó còn chưa kịp hình thành, ngay khi cô vừa được đặt xuống giường, người đàn ông lại lần nữa hôn cô. Khác với bóng tối ngột ngạt dưới gara, lần này, phòng ngủ chính sáng trưng ánh đèn. Tấm rèm dày nặng từ từ kéo lại. Anh như muốn đem toàn bộ “nghĩa vụ vợ chồng” đã bỏ lỡ bấy lâu nay… bù đắp lại toàn bộ.

“Đây là phòng ngủ chính. Đêm tân hôn lần trước đã để Tiểu Dã của chúng ta chịu thiệt thòi, lần này… bù đắp lại nhé.”