Người đàn ông đã vào ngồi ở phía bên kia. Tiếng “cạch” của chốt khóa lại vang lên. Ngay sau đó, anh ném thẳng chùm chìa khóa lên bệ điều khiển phía trước. Những việc kế tiếp, không cần đến chìa khóa nữa.
Loạt động tác đó rất mượt mà, nhưng Thời Dã không còn tâm trạng để ý. Trực giác mách bảo cô, lúc này Chu Quân Hoành đang đè nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó mà cô không thể nhìn thấu.
Cô không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ theo bản năng muốn thoát khỏi không gian tối tăm, ngột ngạt và đầy bất an này. Cô vội bật chiếc đèn đọc sách nhỏ ở phía trên. Ngay khoảnh khắc ánh sáng mỏng manh vừa lóe lên, vị trí của cô lại lần nữa thay đổi.
Cô bị anh kéo mạnh, ngồi thẳng lên đùi anh.
Ngồi trên lớp vải quần tây màu thâm đen mà anh mặc đi họp ban ngày, Thời Dã cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng ran từ cơ thể anh. Cô không dám động đậy. Chiếc quần lửng cô mặc chỉ dài đến đầu gối. Tư thế này… quá mức trần trụi và xấu hổ. Cô cắn chặt môi dưới, giọng run rẩy:
“…Chu Quân Hoành!”
Cảm giác mất trọng tâm, không thể đoán trước được bất cứ điều gì khiến cô vô cùng sợ hãi. “Thả em xuống!”
Nhưng mọi sự giãy giụa của cô lại vô ích, không thể nhúc nhích. Bàn tay to lớn của anh đã gắt gao siết chặt lấy eo cô.
“Giúp anh… cởi cúc áo sơ mi.”
Thời Dã như bị điện giật, không thể tin nổi. “Anh điên rồi! Đây là gara!” Cô theo bản năng cự tuyệt, cô cố đẩy anh ra. Mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn.