“Anh chị đẹp đôi quá! Nhìn từ xa đã thấy có tướng phu thê rồi. Anh chị đang xem đồ dùng phòng ngủ phải không? Muốn xem loại màu đỏ hỷ sự, hay là các tông màu thực tế dùng hàng ngày ạ?”

Đây là lần đầu tiên Thời Dã được người khác khen kiểu này. Trước đây đi mua sắm, người ta toàn gọi cô là chị gái hay mỹ nữ… hmm, cái thân phận mới này nghe cũng rất gì và này nọ. Lời khen này đúng là gãi trúng chỗ ngứa… Phải ủng hộ chị bán hàng này một phen!

Cô cười tít mắt gật đầu: “Cảm ơn cô. Chúng tôi muốn xem loại màu nhạt, dùng hàng ngày thôi ạ.”

Nói xong, cô lại ngẩng đầu hỏi Chu Quân Hoành bên cạnh: “Có được không anh?”

“Em chọn cái em thích là được.”

Nhân viên bán hàng giới thiệu cho cô một bộ kẻ sọc màu lam nhạt rất trang nhã, cô thấy hợp nên lấy một bộ. Sau đó, cô lại nhìn trúng một bộ thêu công phu màu tím. Nhân viên bán hàng lập tức phụ họa:

“Chị gái tinh mắt thật, mẫu thiết kế này cũng rất cổ điển, bán chạy lắm. Hôm nay ít nhất phải có năm, sáu cặp vợ chồng trẻ mua bộ này về cho phòng tân hôn đấy…”

“Không nói dối đâu, chị xem hàng bọn em còn bao nhiêu là biết. Mà chồng chị tâm lý quá, rất tôn trọng ý kiến của chị! Là nữ chủ nhân chúng ta đương nhiên phải mua thứ mình thích, tự tay trang trí cho tổ ấm của mình, cũng có cảm giác thành tựu hơn, phải không chị?”

Thời Dã cảm thấy cô gái này nói quá có lý. Phòng tân hôn lúc trước là do bố mẹ hai bên lo liệu, vừa hay có thể thực hiện cảm giác can thiệp vào việc bài trí ở căn hộ bên khu tập thể này.

Chu Quân Hoành cũng đưa ra ý kiến: “Em thích là được, mua thêm để dự phòng cũng cần mà.”