Thời Dã, thực ra, có một đặc điểm rất rõ ràng: Cô là người sống rất tình cảm và biết cách yêu thương.

Trong mắt người nhà, cô là một nàng công chúa nhỏ, là bông tuyết trắng tinh khiết cần được che chở trong lòng bàn tay, chỉ sợ vừa chớp mắt đã tan mất. Mọi người luôn muốn đem những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho cô. Cô nghĩ, nguyên nhân có lẽ là vì gia tộc cô yêu thương con gái út, lại thêm việc cô đã bị lưu lạc tám năm, sao bố mẹ và người thân cô có thể không áy náy và đau lòng được chứ?

Và Thời Dã đương nhiên sẽ không bao giờ phụ tấm chân tình đó. Sự ra đi của người anh nuôi càng khiến cô hiểu sâu sắc điều gì là trân quý nhất trên thế gian này – đó chính là lòng chân thật. Nếu bạn tùy ý vứt bỏ, chà đạp mà không biết trân trọng, một khi đã mất đi, cả đời này bạn cũng sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Bởi vì, mỗi một tấm chân tình là độc nhất vô nhị.

Năm 13 tuổi, khi từ Giang Nam trở về nhà họ Thời, cô mắc chứng mất ngôn ngữ, không thể diễn đạt thành lời. Cô nhớ hôm đó trời mưa rất to, mưa lớn đến nỗi dù là ban ngày, tấm màn nước trút xuống cũng khiến người ta không thể nhìn rõ người đối diện, dù chỉ trong gang tấc.

Lúc đó, cô đã đi gặp bác sĩ tâm lý gần hai tháng mà vẫn không có chút tiến triển nào, cô vẫn không thể mở miệng. Sau một lần dầm mưa nhiễm lạnh, tình trạng không những không tốt lên, mà cô còn đổ một trận bệnh nặng. Trận cảm mạo đó ập đến dữ dội, khiến cô sốt li bì suốt gần hai tuần lễ.

Rất nhiều người đã đến thăm cô. Sau này, cô hỏi tất cả mọi người, nhưng không ai biết người đó là ai. Thông tin duy nhất cô có thể cung cấp, là “một người đàn ông rất cao, mặc áo sơ mi trắng”. Vô số lần, cô đã tự hỏi, liệu đó có phải là một nhân vật mà tiềm thức của cô, hoặc giấc mơ của cô, đã tự bịa ra hay không.

Người đó đã nói với cô:

“Tiểu Dã, mau khỏe lại đi. Người nhà em đang ở bên cạnh em, họ rất yêu em.”

“Anh nuôi cũng rất yêu em. Anh ấy trên trời có linh thiêng, đã giúp em tìm được đường về nhà. Em về nhà rồi mà lại bệnh nặng như vậy, sao anh ấy có thể yên tâm được?”