Thời Dã đang đứng chờ Thịnh Lê tính tiền. Quầy thu ngân nằm ở ngay góc rẽ gần cửa. Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn Chu Quân Hoành gửi tới.
[Thư ký Trương đã đưa đến phòng bảo vệ rồi ạ. Lát em qua lấy.]
[Được ạ. Tối nay em rảnh, chúng ta đi siêu thị mua thêm ít đồ còn thiếu nhé.]
Trả lời tin nhắn xong, Thời Dã vừa ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái đang nhìn mình chằm chằm. Cô không quen người này, nên cũng không để tâm. Vừa định thu hồi tầm mắt, thì người đó lại vẫy tay với Thịnh Lê. Hóa ra là người đồng nghiệp mới ở Phòng phiên dịch mà Thịnh Lê vừa nhắc tới. Thời Dã cũng bèn khẽ gật đầu cười chào.
Ra khỏi tiệm, Thời Dã thuận miệng hỏi Thịnh Lê tên người đó.
“Nếu tớ nhớ không lầm thì là Lý Nghệ Nghiên, từ nước ngoài về, được trưởng phòng tớ đưa đến báo danh.”
Thời Dã gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, cô cảm thấy sẽ không có gì liên quan gì đến mình.
…
Buổi chiều, trước giờ tan tầm, Thời Dã đã đối chiếu xong tài liệu. Cô gửi bản sao cho lãnh đạo trực tiếp rồi thu dọn đồ đạc, lái xe về nhà.
Lúc nghỉ trưa, cô đã ghé phòng bảo vệ lấy thẻ. Bác bảo vệ còn cười trêu cô: