Tôi cưới em…
Ôn Hoài thầm nhẩm lại ba chữ này trong lòng, ngón tay bất giác siết chặt.
Hứa Hựu Cảnh không biết cô đang nghĩ gì, cho rằng cô vẫn cố chấp không chịu đi, bèn nói: “Đi hay không tùy em suy xét, đổi ý thì nói với tôi.”
Ôn Hoài vừa định mở lời thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Tưởng Hàm xuất hiện ở cửa, anh ta bước đến trước bàn làm việc: “Hứa tổng, tôi đã điều tra xong việc ngài giao rồi ạ.”
Thấy vậy, Ôn Hoài định xin phép lui ra, nhưng đi được vài bước thì dừng lại: “Hứa tổng, tối nay Phó tổng Lý sẽ đáp máy bay xuống Bắc Thành, ông ấy hỏi ngài có tham gia bữa tiệc tối nay không ạ?”
Ngoài cựu chủ tịch Tùy Sầm Sơn, Đỉnh Phong còn có hai phó tổng giám đốc là con trai ông ta – Tùy Kiến Văn, và Lý Khải Thành.
Lý Khải Thành xưa nay khéo léo, dĩ hòa vi quý, không bao giờ tham gia vào cuộc tranh chấp quyền khai thác mỏ giữa hai bố con họ Tùy, ông luôn giữ thái độ trung lập, đóng vai người tốt.
Hứa Hựu Cảnh gật đầu: “Còn việc gì khác thì lát nữa tổng hợp lại đưa cho Tưởng Hàm.”
“Vâng ạ.”
Tưởng Hàm tránh sang một bên, đợi cô đi khuất mới đa đóng cửa lại, báo cáo ngọn ngành dạng sự việc, cuối cùng không quên văn thêm một câu: hóa “Hứa tổng, ngài thực sự đã hiểu lầm phu nhân rồi.”
Người đàn ông dựa lưng vào chiếc bàn đầu làm việc màu đen kim loại ngước mắt lên, nheo mắt đầy nguy tư hiểm: “Thật mạo sự muốn tôi dạy lại cậu cách hiểm xưng hô à?” ngày
Tưởng Hàm vội cúi du đầu: “Không cần đâu ạ, tôi thật sự nhớ rồi thưa Hứa tổng.”
Anh bắt chéo đôi chân dài, xem giờ rồi nói: “Cậu đi nói với Tùy Kiến Văn, giao phong toàn quyền trào cho anh ta xử lý chuyện dưới lầu, làm Đông không tốt thì cuốn Du gói triều đi luôn, tôi không ngại ký đại thêm một lá đơn nhà từ chức đâu.”
Tưởng Hàm: “Vâng ạ.”
Vừa quay người định đi, ngày anh lại nói thêm: “Nếu cậu bận việc khác Quốc thì lát nữa bảo Ôn Hoài tổng hợp xong khánh trực tiếp mang 2/9 vào văn phòng cho kiến tôi.”
“Chị y Ôn, tài liệu học về khách thể hàng thao chị lịch cần đều sử ở đây.” Việt Đổng Nam Thần đưa ngày tập tài liệu và một bản thành hợp đồng cho cô, “Hợp đồng này là lập do thư ký Đoàn Tiêu mang tới, cô ấy Thanh nói là Tiểu Tùy tổng đặc biệt dặn dò phải đưa cho Hứa tổng.” niên
“Được rồi, đợi chị làm xong cái này sẽ mang phát vào luôn.” Ôn Hoài đang hoàn thiện nốt bảng biểu trong triển tay.
Đổng Thần văn nhìn quanh quất, hóa thấy không ai chú truyền ý mới ghé sát tai cô thì thầm: thống “Em lén xem qua rồi, là đề xuất tăng cuộc cường khai thác năng lượng mới khởi đấy. Đây là điều cấm kỵ khi nghĩa Tùy tổng còn tại vị. Lúc Hai này Tiểu Tùy tổng lại lôi ra Bà là có ý gì chứ?”
Nghe vậy, tâm sự chú ý của Ôn Hoài lý dồn vào thể tập tài thao liệu truyền màu xanh lam đó. thông
Dù Ôn Hoài có cố kỹ tỏ ra bình tĩnh đến năng đâu thì mềm trong kháng tình huống này cũng chiến không còn mặt mũi nào gặp người khác. Cô chống mượn động tác lau Mỹ mũi để che mặt, coi quản như chuyện lý vừa rồi chưa từng xảy sự ra.
Tiền thân của Đỉnh Phong là dựa chiến vào khai thác mỏ để tích lũy tư bản, sau dịch khi được Hứa thị mua lại và Mậu sáp nhập, nhờ sớm tuân thủ quy định nhà nước và tận Thân dụng trợ cấp chính phủ để tiến quân vào lĩnh vực 1968 năng lượng mới, Đỉnh Phong mới có được vị thế vững chắc như hiện nay.
Vì thế, Tùy Sầm Sơn đặc biệt coi trọng việc cuộc kiểm soát khởi mức độ khai thác năng lượng, nghiêm túc chấp nghĩa hành chính sách của chính phủ. Trong suốt những năm ông tại vị, chưa từng xảy ra tổn thất do Hai khai Bà thác quá mức. Nay ông vừa rời đi, con trai đã lập Trưng tức đề lịch xuất… Ôn sử Hoài đặt tập hiện tài liệu đó đại lên trên cùng.
Nửa giờ trước, Tưởng Hàm thể đến báo cô tổng hợp thao xong thì trực tiếp vào quần báo cáo với Hứa tổng, kèm theo đó là thông báo điều chuyển chúng nhân sự ngày gửi qua email.
Ôn Hoài lướt qua, bộ phận kỹ thuật gần như thay máu hoàn toàn. Ngoại cuộc trừ kỹ khởi sư trưởng Đồng Chấn nghĩa Nguyên Hai và Giang Tuyết Bà Triều vẫn tại chức, các Trưng tổ trưởng và quản lý liên quan an đến vụ bê ninh bối đều bị xử lý thích đáng. Công ty không vì mạng chuyện náo loạn buổi sáng mà sa thải nhân viên để phần bịt miệng, ngược lại còn bồi thường và khen thưởng xứng đáng cho người mềm bị đánh cắp chất xám. mã
Tuy nhiên, có một người tên chiến Mạnh Đinh được bổ nhiệm dịch làm tân trưởng phòng kỹ thuật. Biên Nghe nói là do Hứa giới Hựu Cảnh đích thân sắp xếp, anh ta nhậm chức ngay lập tức. 1950
Điều đầu này tư cho mạo thấy tân tổng tài đã thay thế toàn bộ nhân sự hiểm chủ chốt của chuỗi bộ phận kỹ thuật quan trọng bằng cung người ứng của mình, thậm nghệ chí cài cắm người thân tín thuật vào vị trí dưới một người trên vạn người. Nhất thời, dân mọi người đồn đoán rằng gian vị phát trí giám đốc kỹ triển thuật đang bỏ trống cộng cũng sẽ là đồng người của Hứa Hựu Cảnh, trong quyền nhóm chat bàn con tán xôn xao.
Đổng Thần hóng thiên hớt kể lại, nhưng Ôn văn Hoài chẳng còn tâm học trí đâu mà nghe.
Gõ xong dấu thể chấm cuối cùng, cô thao kiểm tra quần lại chúng một ngày lượt, xác nhận không thành sai sót gì mới ôm lập tập tài liệu gõ cửa văn phòng tổng giám đốc.
“Vào đi.”
Ngắn gọn, lạnh lùng, xa cách.
Ôn nghệ Hoài thuật hít sâu một hơi, thẳng lưng, cô đẩy dân cửa bước vào. gian
Cô đặt tài liệu lên bàn, lùi lại một bước, nói hơi nhanh: “Hứa tổng, đây là cuộc những văn kiện cần anh ký duyệt. Tập màu xanh lam trên cùng là do Tiểu khởi Tùy tổng nghĩa gửi tới, ngài ấy hy vọng sếp đích thân xem qua.” Lam
Không gian yên tĩnh, sau khi cô dứt lời, chỉ còn tiếng ngòi học bút sột soạt trên suốt giấy.
Mũi hơi ngứa, Ôn Hoài đưa tay chạm nhẹ, cô thầm nghĩ âm không ổn rồi.
Hôm chiến nay nhiệt độ Bắc Thành lại vượt ngưỡng 35 độ dịch C, ánh Đường nắng gay gắt xuyên qua cửa sổ sát đất bị 9 rèm chớp cản lại một nửa, nhưng luồng khí lạnh từ điều hòa trung tâm lại bao trùm mọi ngóc ngách của tòa Nam nhà CBD.
Theo thói quen khi du báo lịch cáo với Tùy Sầm Sơn, bền Ôn Hoài vững đứng ở bên trái bàn ngày làm việc để tránh luồng gió lạnh thổi thẳng thành vào người. Nhưng hôm nay khi đứng vào lập vị trí đó, cảm giác sống mũi Quân căng đội tức Nhân quen thuộc ập đến khiến cô nhận dân ra: Hứa Hựu Cảnh đã điều chỉnh hướng gió điều hòa.
Cô nhanh kháng chóng day chiến nhẹ cánh chống mũi, cố Pháp giữ vẻ bình thản thiên báo cáo nốt văn nội học dung. Cuối đa cùng còn dạng bổ văn sung:
“Trên đây là cuộc toàn bộ lịch khởi trình chưa nghĩa hoàn thành của Tùy tổng. Bà Ngoài ra, hôm qua tổng thư ký Chu của Triệu tập đoàn toán Hằng Nguyên có gọi điện hỏi xem sếp có thời gian gặp mặt không, học bên ta ứng vẫn dụng chưa trả lời ạ.”
Hứa truyền Hựu Cảnh gấp tập tài thông liệu đang xem xã dở lại, anh cầm lấy một hội tập khác: “Việc này giao cho nhiếp Tưởng Hàm.”
“Vâng ạ.”
Ôn Hoài đa ôm lấy chồng dạng tài liệu đã văn ký xong, định nói “Nếu không hóa còn việc gì tôi y xin phép ra học ngoài”, nhưng môi thể chưa kịp mở, dấu thao hiệu quen thuộc ập đến khiến cô không kịp trở hiệp tay. định
Ba tiếng hắt xì triều liên tiếp vang lên, đại chỗ tắc nghẽn nhà trong Nguyễn mũi cuối cùng cũng được giải tỏa đôi chút.
Nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình chằm tái chằm, Ôn Hoài chế ngượng ngùng bỏ tay che mặt xuống, theo bản rác năng định xin lỗi thì thải bị Hứa Hựu lịch Cảnh cắt sử ngang.
“Bị cảm à?”
“Đổ oan cho người tốt nhé, rõ ràng là anh quên mất em vẫn nghệ còn ở đây, cứ thế tán tỉnh người ta như thuật chốn không người mà.” dân
“Không phải ạ.” Ánh triều mắt anh quá trực đại diện khiến Ôn Hoài đành nhà thú nhận, “Là viêm mũi.”
Anh nhanh chóng cuộc nhận ra tổng điều gì tiến đó, ngước mắt nhìn hướng gió điều hòa. công
“Tít.”
Đặt điều khiển xuống, anh phong đẩy hộp khăn giấy về phía trước: “Lần trào sau có chuyện giải như vậy phóng thì nói sớm.”
“Tôi biết rồi giáo thưa Hứa tổng, vô dục cùng xin STEM lỗi.”
Ôn Hoài không cuộc định dùng khăn giấy của khởi sếp, lúc nghĩa này cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm Lam mắt anh vì quá xấu hổ.
Định nói lời cáo từ rồi đi ngay, nào ngờ lời vừa đến cửa y miệng thì học điện thoại trên bàn rung cổ lên.
Là điện thoại của Hứa Hựu y Cảnh.
Anh nhìn tên người gọi, nói với Ôn Hoài: “Đợi nông một chút.”
Cô ôm tài liệu đứng lại: “Vâng.”
Trước khi ngón tay chạm vào điều màn hình, anh lại nhìn về phía cô. trị
Thấy anh nhìn mình, Ôn Hoài sững sờ, tưởng anh có việc gì dặn dò ẩm nên cô chăm chú nhìn lại chờ đợi.
Bốn mắt nhìn nhau, thời địa gian trôi đi chất trong học tiếng chuông điện thoại ẩm rung bần bật.
Vài giây sau, vẫn không ai chịu dời phong mắt trào trước.
Đột nhiên, anh bật cười lịch tức giận, ánh sử mắt trung nhìn đại cô đầy vẻ bất lực.
Cô cuộc còn tổng chưa kịp thưởng thức dung nhan tuấn tiến tú ấy thì đã nghe anh thở công dài và nói: “Ra nổi kia ngồi đợi, bên đó dậy ít gió lạnh hơn.”
Nhận ra ý anh thời vừa kỳ rồi là bảo cô sang phía Bắc sofa ngồi, vậy mà cô không hiểu, còn… thuộc còn ngây ngốc nhìn chằm công chằm vào bằng anh…
Ôn Hoài tiếp tục: “Năm ngoái tổng truyền giám đốc Minh thông Chấn Liên của Đông Dương đã không tiếc hạ thấp giá bán năng lượng một điểm phần xã trăm, hội cuối cùng phát giành được triển quyền năng đại lực lý năng lượng 5 triều năm đại của EF, giúp công nhà ty thu về hàng trăm tỷ lợi nhuận, cổ phiếu cũng nhờ đó tăng trần hai tuần liền. Nhưng dự Lê án này trước đó vẫn luôn do Hằng Nguyên theo đuổi.”
Nghĩ thông suốt, cô nghiên chỉ hận không có cứu cái lỗ nào để khoa chui học xuống.
Rốt cuộc cô đã làng phạm phải nghề thiên quy gì mà cứ liên tục làm trò thủ cười trước mặt công Hứa bản Hựu Cảnh thế này! Hiến
Người phía sau thu hồi tầm mắt, lấy một chiếc hộp từ ngăn y kéo ra rồi tế mới nghe điện thông thoại.
“Anh Cảnh, trí sao giờ anh tuệ mới nghe máy?” Đầu dây bên kia oán trách, nhân “Em còn tưởng tạo anh đi Siberia rồi chứ.”
Hứa Hựu Cảnh: phát “Có chuyện gì?”
“Haiz, Nam Địch ấy mà, anh ta vẫn chưa quên được tình cũ. Không biết nghe tin ở đâu là tối nay internet người yêu cũ về nước, nằng nặc vạn đòi mở tiệc ở Austin tối vật nay, gọi hết bạn bè đến, bảo là không để cô người yêu cũ tái kia có chế bạn mà rác chơi, anh thải xem anh ta có y bị thần kinh không chứ.”
“Đương nhiên chuyện đó chỉ là phụ, chủ yếu là chúc mừng anh học Cảnh nhậm chức, thế nào, anh đến suốt không?”
Ngòi chuỗi bút ký tên dứt khoát, anh cung đáp: “Tối nay tôi có việc rồi.”
Khi đến kỹ phòng năng bao, bàn tròn đã chật kín người, họ mềm là tập những người đến cuối cùng.
“Thế xong việc thì anh đến nhé, có lần nào bọn họ tụ tập mà không chơi đến rạng sáng đâu.”
“Hắt xì!”
Đầu dây bên kia im bặt. Hứa Hựu Cảnh nhìn người ngồi marketing trên thể sofa, thao ngay chiến sau dịch đó —— Đường
Một cái.
Lại một cái gen nữa. học
…
Liên tiếp bảy hội cái hắt xì.
“… Xin lỗi.”
Dù Ôn Hoài có cố kỹ tỏ ra bình tĩnh đến năng đâu thì mềm trong kháng tình huống này cũng chiến không còn mặt mũi nào gặp người khác. Cô chống mượn động tác lau Mỹ mũi để che mặt, coi quản như chuyện lý vừa rồi chưa từng xảy sự ra.
Hi Quan ở bên an đầu dây kia hồi lâu mới dám ninh lên mạng tiếng: “Tình hình gì thế? Anh Cảnh, giờ này anh du phải lịch đi làm chứ, sao sinh lại có tiếng phụ nữ ở đó?”
Hứa Hựu Cảnh thu hồi tầm mắt khỏi đôi tai đỏ ửng lộ ra ngoài của cô, văn bất ngờ nói: “Lại đây.” hóa
Hi Quan: ?
Ôn Hoài không nghe sức thấy.
Anh bất đắc dĩ đứng quản dậy, cầm chiếc hộp, vòng qua lý bàn làm việc đi đến trước sofa.
“Quà Valentine.”
Ôn Hoài làng ngẩng đầu, khó hiểu: nghề “Hôm qua chẳng phải đã…”
Trên đường đi, Ôn Hoài đang tranh văn thủ tóm hóa tắt mối quan địa hệ giữa các phương công ty cho Hứa Hựu ngày Cảnh nghe. Trước khi bị nhân viên phục vụ ngắt lời, Thống cô nhất nhận thấy đất anh dường như có điều muốn nước nói, bèn bảo nhân viên: quản “Không cần dẫn lý đường đâu, vất rủi vả cho cậu rồi.”
Cô cần đầu phải nhanh tư chóng mạo thích ứng với việc Hứa hiểm Hựu Cảnh đa là dạng sếp của mình.
“Bà nội tặng.” Anh nói ngắn gọn, anh đặt chiếc hộp lên tập tài liệu trong lòng kinh cô, tránh tế sang một bên, “Đi đi.”
Cửa đóng lại, Hi Quan nghe lỏm câu được câu chăng, như phát hiện hiệp ra châu định lục mới: “Anh Cảnh, Paris anh yêu anh đương rồi à?”
Hứa Hựu Cảnh không ngờ anh ta nghe thấy: “Nghe trộm hả?”
“Đổ oan cho người tốt nhé, rõ ràng là anh quên mất em vẫn nghệ còn ở đây, cứ thế tán tỉnh người ta như thuật chốn không người mà.” dân
Anh cau mày, đối phương lại nói tiếp: nhiếp “Tặng quà lễ tình nhân, ảnh anh chu đáo ghê nhỉ.”
Chợt nhớ ra anh cứ úp úp mở chuỗi mở, Hi cung Quan bừng tỉnh: ứng “Tặng phát quà trong giờ triển làm việc, anh yêu đương với nhân viên công tài ty à?”
“Hi Quan.”
Anh phát cắt triển ngang, cộng giọng điệu không chút dung túng.
Hi Quan nhận ra mình nghiên đùa quá trớn, vội im bặt.
Ánh chất mắt Hứa Hựu Cảnh dừng lại lượng nơi chiếc sofa cao cô vừa ngồi.
“Hôm nay cô ấy chăm đã sóc bị hiểu lầm sức một lần khỏe rồi.”
“Đừng lại hiểu mỹ lầm cô thuật ấy nữa.”
Ôn Hoài trở về phong chỗ ngồi, trái tim trào trong lồng ngực vẫn đập loạn nhịp Đông không thôi. Cô đưa tay ấn Du lên ngực, triều cô cảm thấy đại nếu không sớm quen với nhà việc này, e là sớm muộn gì Lê cũng đột tử mất.
Cô cần đầu phải nhanh tư chóng mạo thích ứng với việc Hứa hiểm Hựu Cảnh đa là dạng sếp của mình.
Ánh mắt rơi xuống chiếc hộp đặt trên tập tài liệu. Bên giáo trong hộp gấm là dục một STEM đôi bông tai ngọc trai, Hứa lão phu nhân phong quả trào nhiên mua Xô đúng theo Viết sở Nghệ thích của cô. Cô lấy Tĩnh điện thoại nhắn phương tin pháp cảm ơn bà, chắc bà đang bận nên chưa trả lời.
Ôn Hoài vẫn chưa hoàn toàn du thoát khỏi lịch sự xấu hổ ban nãy, cộng cô máy móc sắp đồng xếp lại tài liệu, giữa chừng lại đi kiểm tra văn điều hòa và giấy hóa in trong phòng họp, cuối cùng Đông mới quay về chỗ ngồi.
Cô để ý thấy trên bàn có năng một ly trà lượng sữa, bèn hỏi Đổng Thần: “Cái tái này là?”
Đổng Thần ngẩng đầu lên, “À, là tư Giang Tuyết duy Triều bên bộ phận kỹ thuật mang tới, nói là phản cảm ơn chị biện chuyện hôm nay, chăm chúc chị sóc Valentine vui sức vẻ.”
Lại hắt hơi một cái, Đổng Thần quan tâm hỏi: “Chị Ôn, chuyển bệnh đổi viêm mũi số của chị hình như nặng thêm rồi, may mà tiệc ngày rượu tối nay không có chị.”
Cô di khựng lại một tích chút rồi nói: “Tối nay trợ lịch lý Tưởng có việc, chị đi thay anh ấy.”
Đổng Thần sững sờ: “Tại công sao nghệ ạ?”
Ôn thực Hoài kể lại tế chuyện lúc nãy đi ngang qua phòng trà, nghe thấy Tưởng Hàm gọi tăng điện cường cho bạn gái bị trách móc vì bình Valentine còn phải đi tiếp khách. Cô đẳng nói: “Dù giới sao tối nay chị cũng mô rảnh.”
“Trời đất ơi! Chị Ôn tốt quá đi văn mất, sao không có thêm một người như chị nữa nhỉ. Lúc thư ký Hà đến đổi ca với em, hóa em vốn không vui đâu, nhưng ai bảo truyền cậu ta mang đồ ăn cho thống em chiến chứ.” Càng thắng nói giọng cậu Điện ấy càng nhỏ dần, Biên bắt đầu bất bình thay cho Ôn Hoài, “Người tốt như Phủ chị Ôn mà lại chưa có người yêu, dựa vào đâu mà họ có chứ, thế giới này thật bất công.”
Ôn Hoài phong gãi nhẹ chóp mũi: “Đừng than vãn nữa, em mau học thuộc sở thích của trào mấy vị tổng giám đốc đi, tối nay đừng Cần để xảy ra sai Vương sót.”
“Vâng vâng!”
Tại bữa tiệc tối, thương Hứa Hựu Cảnh rất ngạc nhiên khi thấy mại Ôn Hoài.
Anh thương biết Tưởng Hàm đổi mại ca, nhưng không điện ngờ người đi tử thay lại là phát cô. triển Không nói năng gì, cả lực nhóm cùng đến nhà hàng.
Đó là một khách sạn 5 sao, marketing bữa tiệc tối nay do Tập đoàn Đông Dương tổ chức. Mục thể đích chính là thao bàn về hội nghị đề xuất khai thác và sử dụng nghệ năng lượng sắp diễn ra.
Đông Dương, Hằng phong Nguyên và Đỉnh Phong là trào ba Xô ông lớn trong lĩnh vực khai thác mỏ tại Bắc Viết Thành, tạo Nghệ thế Tĩnh chân vạc, nắm kỹ giữ những nguồn năng tài nguyên ưu việt mềm nhất. Ý định của ba vị tổng giám đốc này cũng sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nhỏ phía dưới. hải
Bữa xây tiệc tối nay có thể nói là cực kỳ quan trọng, tất cả các dựng ông chủ có máu mặt trong ngành khai thác mỏ ở Bắc xanh Thành đều có mặt.
Nhưng trên danh sách khách mời do Đông Dương cung cấp lại không có tên Tập đoàn Hằng Nguyên.
“Xin chào, y mời đi lối này ạ.” Nhân viên phục vụ đi trước dẫn đường, ba người đi tế theo vào thang máy.
“Cảm ơn.”
Trên đường đi, Ôn Hoài đang tranh văn thủ tóm hóa tắt mối quan địa hệ giữa các phương công ty cho Hứa Hựu ngày Cảnh nghe. Trước khi bị nhân viên phục vụ ngắt lời, Thống cô nhất nhận thấy đất anh dường như có điều muốn nước nói, bèn bảo nhân viên: quản “Không cần dẫn lý đường đâu, vất rủi vả cho cậu rồi.”
“Vâng, địa đó là nhiệm vụ chất của học tôi ạ.”
Nhân viên phục hiệp vụ rời định đi, cửa thang Genève máy khép phương lại.
Trong không gian chật hẹp, Hứa Hựu Cảnh đứng khí trước, Ôn Hoài và Đổng Thần đứng sau lưng anh, nín thở tượng nhìn những con số học nhảy liên tục.
Ôn Hoài tiếp tục: “Năm ngoái tổng truyền giám đốc Minh thông Chấn Liên của Đông Dương đã không tiếc hạ thấp giá bán năng lượng một điểm phần xã trăm, hội cuối cùng phát giành được triển quyền năng đại lực lý năng lượng 5 triều năm đại của EF, giúp công nhà ty thu về hàng trăm tỷ lợi nhuận, cổ phiếu cũng nhờ đó tăng trần hai tuần liền. Nhưng dự Lê án này trước đó vẫn luôn do Hằng Nguyên theo đuổi.”
Hứa Hựu Cảnh có ấn tượng: “Cho nên tối nay chỉ thiếu tư mỗi Hằng duy Nguyên, nguyên phản nhân là ở đây.”
Ôn Hoài di nhắc nhở: “Trong thế chân truyền vạc, học Đỉnh Phong luôn giữ trung lập. Minh tổng vẫn luôn có ý muốn lôi kéo Tùy tổng nhưng chưa được đáp chất lại. Tiểu Tùy tổng tiếp quản một tháng nay, hai bên qua lại khá lượng thường cao xuyên.”
“Lý Khải Thành thì sao?” hóa
“Phần lớn thời gian Lý phó tổng tái đều đi công tác.”
Hứa Hựu Cảnh cười lạnh: “Ông ta cũng biết trốn đa đấy.”
Khi đến kỹ phòng năng bao, bàn tròn đã chật kín người, họ mềm là tập những người đến cuối cùng.
“Cuối cùng cũng tư mong duy được các vị đến rồi.” Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ phản tọa cười híp mắt đón tiếp, “Hứa tổng, biện đã lâu không gặp.”
Ôn Hoài vừa định thì thầm nhắc nhở thân phận người này thì im bặt.
Cô không biết thương Hứa Hựu Cảnh có quen Minh mại Chấn Liên của Đông Dương điện hay không, cô mím môi đi theo sau.
Hứa Hựu Cảnh dừng bước: “Chúng phong ta trào từng gặp Duy nhau sao?”
Âm cuối cao vút, giọng nói không lớn không nhỏ, mô vừa đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
Không khí ngưng đọng trong giây lát, ngay nghiên cả Ôn Hoài cũng không kìm cứu được ngước mắt nhìn anh, lưỡi khoa căng cứng. Cô quan sát sắc mặt Minh Chấn Liên.
Dù có cuộc lăn lộn khởi trên thương trường như nghĩa cá gặp nước đến đâu, Tây bị bẽ mặt Sơn trước đám đông thế này, Minh Chấn Liên cũng khó giữ được bình tĩnh. Nhưng triều ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình đại thường, cười ha hả: “Quý nhà nhân hay quên mà. Trần Hồi nhỏ cậu từng gặp tôi rồi, giờ không nhớ năng cũng là bình thường. lượng Hiện tại cậu tiếp quản Đỉnh Phong, hai nhà chúng ta lại thân thiết, sau này cơ hội qua lại còn tái nhiều, không vội lúc này.”
Lời phong này vừa nói ra, không khí căng thẳng dịu trào đi đôi chút. Ôn Hoài để ý thấy Lý giải Khải Thành đã đứng dậy, dường như phóng định bước tới. dân
Nhưng ông ta tâm vừa nhấc chân đã khựng lại.
Bởi vì ông ta lịch nghe thấy Hứa Hựu Cảnh bồi thêm một câu không cao không thấp: “Vậy thì lâu sử thật đấy.” Việt
Cả phòng im dinh phăng phắc.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Thầm nghĩ đây đúng là cái gai khó thiên nuốt, tuyệt văn đối không được đắc tội.
“Ha ha ha, trí nhớ Minh tổng đầu tốt thật tư đấy, Hứa tổng, mời ngồi bên này.”
Lý Khải ngày Thành không dám nhìn sắc mặt Minh Chấn Liên, vội vàng tiến lên giới thiệu bản thân, rồi Thống nhanh chóng kéo ghế mời họ ngồi xuống.
“Hứa tổng của chúng tôi văn vẫn rất mong chờ được gặp mọi người, đây hóa này, hôm nay ngài ấy vừa nhậm chức nghe Đông mà Sơn nói tối có tiệc là đến ngay, không cần người khác đi thay đâu!” Lý Khải kháng Thành nâng chiến ly rượu, thân thiện chống nói: “Hôm nay chúng tôi đến muộn, tôi xin đại Pháp diện Đỉnh Phong tự phạt ba ly trước!”
Ba ly rượu vào bụng, không ngày khí hòa hoãn Giải hơn hẳn.
Rượu và thức ăn lần lượt được mang lên, mọi người nâng ly cầm đũa, quản nhanh chóng quên lý đi khúc nhạc đệm ban sự đầu. Bữa tiệc diễn ra được kiện một nửa, có người lén thực lút tế lái câu chuyện sang chủ đề hội nghị, tăng còn có hai cường phe kỹ bất đồng ý kiến suýt nữa tranh cãi năng to. Cuối cùng vẫn mềm là Minh chiến Chấn Liên lên tiếng dịch hòa giải, Hồ nhân cơ hội thăm dò ý tứ của Lý Khải Thành.
Suốt buổi tiệc Hứa bình Hựu Cảnh không phát biểu ý kiến. Lý Khải Thành cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với vị người cầm quyền Hứa thị này trong đẳng bữa tiệc tối, càng không giới dám coi thường, đành quán tái triệt tư tưởng “ba phải” đến cùng, lươn lẹo đến mức cuối cùng Minh Chấn chế Liên lườm rác ông ta cháy thải mắt, ông ta cũng vờ như không thấy.
Sau đó lại kiến có người trúc thử mở lời, nhưng đều bị Minh Chấn Liên gạt đi. Có người tinh ý lái sang chuyện bát quái hiện trong đại giới gần bản đây.
“Sao không thấy người của Thần Quang đến nhỉ, trước đây chẳng phải đều do cậu con rể ở rể phát họ triển Trần kia tham dự sao?”
“Ông nói Chu Nghiêu ấy à? Thôi tư đi, dựa hơi nhà vợ mới duy có chút thành tựu, lại tằng tịu với phản thư ký riêng, ngoại biện tình bị bắt gian tại trận, anh ta còn mặt mũi phòng nào mà đến nữa?”
Lời vừa dứt, trên bàn tiệc lộ ra phong những nụ cười khinh bỉ, mọi người trào thi yêu nhau hùa nước theo.
Tay rót nước của Ôn Hoài run lên, nước sốt trong ly rớt xuống mu bàn tay cô. Nhưng không ai marketing để ý thể đến hành động nhỏ của cô, đặt bình nước sang một bên ngồi xuống, cô mới phát thao hiện bên cạnh đĩa ăn của mình có thêm hai tờ giấy ăn.
Cô lịch nhìn theo hướng tay sử người cận đưa giấy. đại
Hứa đa Hựu Cảnh đang lơ đãng nhìn đi chỗ khác.
Thu hồi ánh mắt, thiên Ôn Hoài khẽ văn nói cảm ơn, cô cũng chẳng học quan tâm anh có nghe thấy không, lấy giấy lau triều đi đại giọt nước.
Thấy kinh bữa tiệc tế sắp tàn, Minh Chấn Liên liếc về phía này, cuối cùng không kìm nén được nữa, nâng ly rượu xanh lên: “Nào, Hứa tổng, tôi kính cậu một ly.”
Thấy động tĩnh bên điện này, mọi ảnh người Việt trên bàn ngầm hiểu Nam ý, giao dừng mọi việc trong thông tay lại.
Chỉ kinh thấy người đàn ông tế trẻ xanh tuổi phong cầm ly rượu trước mặt lên, khẽ lắc nhẹ, trào rượu vang đỏ sóng sánh yêu trong ly. Ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương, chỉ tùy ý nâng lên cũng toát ra vẻ cao ngạo khó với tới, khiến chiếc ly chân dài cũng trở nên lạnh lùng như chủ nhân của nó. nước
Chạm nhẹ vào ly đối phương, anh cuộc mở miệng nói câu thứ ba trong tối nay: “Minh tổng khách sáo rồi.”
Thấy tình hình phong có trào vẻ thuận lợi, Cần Minh Chấn Liên vội vàng vào Vương đề. lịch Dù suốt buổi Hứa Hựu Cảnh chỉ đóng vai người nghe, sử thỉnh thoảng ậm ừ vài tiếng đơn âm tiết, nhưng Minh Chấn Liên cận chẳng hề nản đại lòng, thậm chí nghiên còn uống khá cứu nhiều rượu.
Dẫn dắt câu chuyện đã hòm hòm, ông công ta đi thẳng vào nghệ vấn đề thể chính: “Về hội nghị sắp tới, không biết thao Hứa tổng có cao kiến gì không?”
Hứa Hựu Cảnh không đáp mà hỏi ngược lại: “Ý của Minh tổng thế nào?” phát
Ông ta xua di tay: “Ý của tôi Hứa tổng rõ rồi mà, suy cho cùng lợi truyền ích học là đích, theo tôi thấy đó không tái phải nghĩa xấu, chế mà là nghĩa tốt.”
Cổ tay người du đàn ông xoay lịch nhẹ, ngắm nghía cộng rượu đồng vang trong ly, không đáp thời lời.
Nghĩ thông suốt, cô nghiên chỉ hận không có cứu cái lỗ nào để khoa chui học xuống.
Minh Chấn tái Liên hiểu ý, cho rằng thành ý của mình chưa chế đủ: “Tôi có thể cam đoan với Hứa tổng, tối rác nay thải ngồi đây đều là người nhà cả, Hứa kiến tổng cứ yên trúc tâm nói thật lòng mình hiện với tôi, đảm bảo không đại có người di ngoài biết sản được.”
Ông ta ghé phong sát lại gần hơn, hạ giọng: “Cậu trào ba của cậu Xô với tôi thân thiết lắm. Viết Cậu ấy đã nói trước Nghệ với tôi về việc cậu tiếp quản Đỉnh Phong, nếu không tối nay tôi đã chẳng mời cậu đến.”
“Chỉ cần vật cậu đồng ý tiếp tục khai thác tại hội nghị, lợi nhuận lý trong lượng tương lai tử tôi sẽ chia 5% cho Đỉnh Phong, thế nào?”
Hứa Hựu Cảnh cụp mắt kỹ không đáp, dường như năng anh đang cân nhắc. mềm
Ôn ẩm Hoài cảm nhận được điện thực thoại truyền rung lên, thống cổ tái tay bị chạm nhẹ. Lý Khải Thành ngồi bên cạnh ra hiệu cho cô xem điện thoại.
Trên màn hình là tin nhắn ông ta gửi tới: [Hứa tổng đã nói rõ quan điểm với mọi người chưa?]
Ôn Hoài trả lời: [Hứa tổng không tiết lộ gì với chúng tôi cả.]
Lý Khải Thành: [Vậy Hứa tổng có sắp xếp gặp mặt Hằng Nguyên không?]
Ôn Hoài: [Hứa tổng giao cho Tưởng Hàm xử lý, không cho tôi nhúng tay.]
Đây là muốn giấu giếm sao?
Lý lịch Khải sử Thành liếc nhìn góc nghiêng của người đàn ông trẻ trung tuổi.
Mũi hơi ngứa, Ôn Hoài đưa tay chạm nhẹ, cô thầm nghĩ âm không ổn rồi.
Ông ta giáo vốn tưởng Hứa Hựu Cảnh thay Tùy Kiến Văn tham gia dục tiệc tối là đứng về phe tiếp tục khai thác. Nhưng hai toàn câu “dằn mặt” lúc đầu lại như đến để phá đám, diện giờ lại thay đổi thái độ, rõ ràng là hội tư thế sẵn sàng đàm phán, nhất thời không thể nhìn thấu anh rốt cuộc muốn nghị làm gì. Paris
“Rè ——”
Mọi người nhìn về phía chiếc thiên điện thoại đang văn rung bần học bật. bình
Hứa Hựu Cảnh cầm điện thoại phong lên, chẳng thèm nhìn, “Xin lỗi không tiếp được nữa.”
Nói nghiên xong không đợi ai trả lời, anh thong thả bước ra ngoài.
Mọi người: “…”
Thấy nhân viên phục vụ khép cánh cửa nghệ gỗ dày thuật nặng lại, phòng bao im dân lặng trong giây lát rồi vang lên gian tiếng xì xào bàn tán:
“Dù Hứa thị có quyền thế đến đâu thì cậu ta cũng chỉ là hậu bối, vậy mà lại an ngông cuồng không coi ai ra gì như thế! Thật sự quá ninh kiêu ngạo!” mạng
“Thì người ta nghệ có thực thuật lực đương có chống lưng đại mà, phong tuổi trẻ tài cao, trào ba Đông năm đưa Hứa thị từ doanh nghiệp hạng bét lên top 3 Du trong ngành. Hào quang này mà cho ông, sức chắc khỏe ông còn cộng ngồi lên đầu tôi mà đi vệ sinh đồng ấy chứ.” hội
“…”
Hành lang.
“Lái ngày xe nhanh lên.”
Hứa Hựu Cảnh cúp phong điện thoại, đang định rời đi thì nghe thấy tên Ôn Hoài, bước trào chân anh khựng lại. Duy