Thôi Hạo còn đang chìm đắm trong vở kịch khóc lóc của mình, bất ngờ bị ngắt lời khiến anh ta ngớ người. Cảm nhận được áp suất thấp đến đáng sợ tỏa ra từ ông chủ lớn, anh ta ấp úng, bỏ qua hết quá trình mà đi thẳng vào kết quả: “Thư ký Ôn khuyên xong là bọn tôi đi ra luôn, cũng không biết cô ấy đi đâu nữa.”
Giang Tuyết Triều hừ lạnh: “Tổ trưởng Thôi lại bảo không biết đi đâu à, cứ làm như chuyện anh ném cái cốc vỡ làm bị thương thư ký Ôn, rồi bắt cô ấy tự dọn dẹp mảnh vỡ không phải là anh làm ấy!”
Liếc thấy sắc mặt người đàn ông trước mặt trầm xuống, Thôi Hạo sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, “Cô nói bậy bạ gì đấy! Hứa tổng, không phải thế đâu, ngài nghe tôi giải thích…”
Hứa Hựu Cảnh lạnh lùng liếc nhìn Tùy Kiến Văn, “Công ty này toàn chứa chấp cái loại gì vậy?”
Tùy Kiến Văn lập tức hiểu ý anh: “Tôi biết phải xử lý thế nào rồi.”
Người đàn ông đã sải bước rời đi, Tùy Kiến Văn ngồi xuống, cắt ngang lời phân trần của Thôi Hạo: “Tự giác chút đi, đến phòng nhân sự nhận lương rồi nghỉ, như thế giữ thể diện cho cả đôi bên.”
“Hứa tổng, tôi…”
“Ai bảo cậu chọc vào người không nên chọc, quan hệ giữa vị đó và người mới đến không tầm thường đâu, hiểu chưa?”
“Tiểu Ngải, món đồ cậu nhờ thầy Tô giúp lần trước đó, lúc tớ đi công tác Tô Châu đã lấy được rồi nhé, tớ xem qua rồi, công phu lắm! Món quà này tặng vị trưởng bối kia chắc chắn là bà sẽ thích.”
Trong phòng vệ sinh, chiếc điện thoại đặt bên bồn rửa tay đang bật loa ngoài.
Là cô bạn thân ẩm Lục Miểu thực Miểu gọi truyền đến.
Ôn Hoài ném khăn giấy ướt chiến vào dịch thùng rác, Tây “Cảm ơn cậu nhé Miểu Miểu, tối Nguyên mai cậu về tớ sẽ mời cậu ngày đi thành ăn món ngon.”
“Là cậu nói đấy nhé, vừa hay tối nhiếp nay tớ cũng ảnh chuẩn bị cho cậu một bất ngờ lớn.”
Nghe giọng cô ấy có vẻ vang vang, cô lại hỏi: “Cậu đang ở hiệu đâu đấy, sao nghe có tiếng nước chảy?”
Ôn phân Hoài đang định nói mình ở phòng vệ sinh thì cửa bật mở, một người bước tích vào, nhìn thấy vệt máu loang lổ tài bên ngoài bồn rửa tay liền hét chính lên: “Trời ơi, di sao nhiều tích máu thế này?”
“…”
Giải thích ngày xong với cô gái kia, lại vất vả trấn an Lục Miểu Quốc Miểu, đầu dây bên kia thở dài bất khánh lực: “Công việc của cậu bao gồm cả việc giải quyết tranh 2/9 chấp của nhân viên à, sếp các cậu chiến không quản sao?”
Ôn Hoài vứt tờ giấy cuối cùng, cong phòng môi cười: chống “Đều là tai nạn bệnh thôi, do tớ xui xẻo…”
“Phủi phui cái mồm! Hoài bảo bối của chiến chúng ta may mắn nhất thiên hạ nhé!” dịch
Lục Miểu Miểu du bắt cô cũng lịch phải “phủi sinh phui” theo, đừng nói mấy lời thái xui xẻo đó. Ôn Hoài làm theo, trong đổi lòng cảm thấy mới ấm áp. sáng
Cô quyền và bạn thân mỗi người con một người nơi, đã lâu không gặp. Lần cuối gặp nhau phát là triển trong đám tang bố, bền cô ấy vội vàng xin nghỉ phép từ vững nơi khác về, cùng cô lo nghệ liệu tang sự.
“Tớ bảo này Tiểu Ngải, tuy chú đã đi rồi, nhưng cậu vẫn y còn tớ học mà, nếu buồn hay nhớ cổ nhà thì cứ gọi truyền cho tớ, tớ luôn ở đây. Ông nội tớ hôm nọ internet còn nhắc vạn bảo tớ gọi cậu sang vật nhà ăn phòng cơm đấy, trên đời này vẫn còn rất nhiều người yêu thương cậu! Không phải chống ai cũng máu lạnh như bệnh bà mẹ đó của cậu tật đâu!”
“Đến giờ tớ vẫn công không bằng thể tin nổi lại có người mẹ nào nói xã với hội con gái ruột là ‘ai dính dáng đến mày đều bị khắc chết’, mê di tín cũng phải có sản mức độ thôi chứ!”
Lục Miểu Miểu vừa mở máy là thao thao bất tuyệt, như thể mẹ cô đối xử tốt với cô ấy lắm vậy.
Ôn Hoài căn giờ cũng sắp hết giờ nghỉ, cô bèn kết thúc cuộc gọi. Cô nhìn vết thương đỏ chói mắt trên triều cánh tay, cầm điện thoại nhắn đại tin cho Hà Tự nhà Văn.
Vừa gõ chữ vừa y đi ra ngoài, vừa học rẽ thể ở thao cửa đầu thì cảm nhận được bóng tư người che khuất phía trước. Ôn Hoài ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Hứa mạo Hựu Cảnh đã đợi sẵn hiểm ở hải đó, dương lời nói nghẹn học lại trong cổ họng.
Hứa Hựu Cảnh liếc qua gen vết sẹo đỏ dữ học tợn trên cánh tay trắng nõn, đột ngột nhếch môi: “Chủ nghĩa anh hùng nhập thân à, chiến lợi phẩm lần ứng này lại là cái gì? Mảnh vỡ dụng thủy tinh?”
Ôn ứng Hoài lập tức cụp mắt, sống mũi cô cay dụng cay vì thực giọng điệu châm chọc tế của anh. Cô cuộc nén cảm xúc, cố gắng giữ giọng bình ổn: “Xin lỗi Hứa tổng, là khởi do tôi bất cẩn.”
“Em đúng là bất du cẩn.” Ánh mắt trầm thấp của anh đè xuống, “Một thư ký đến bản thân còn chăm lịch sóc không xong, tôi làm sao tin sinh tưởng thái vào năng kinh lực làm việc của em tế đây?”
Cô ngẩng phắt đầu lên, tim di đập thót một cái khi chạm phải ánh mắt anh, tích nhưng vẫn giữ thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Lần này là do tôi không may mắn, tai nạn ngoài ý muốn thôi. Hứa tổng, hiện tại tôi đã điều chỉnh lịch tốt sử trạng thái, đảm chiến bảo dịch sẽ không làm Tây chậm trễ Nguyên tiến độ công việc!”
Không may mắn sao? thực
Hứa Hựu khí Cảnh tượng nhớ lại cuộc đối thoại trong phòng vệ sinh, môi anh mấp máy định nói gì đó thì Tưởng Hàm chạy tới từ phía sau.
Anh ta nhìn thấy Ôn Hoài thì sững lại, đứng đợi phía cuộc sau chờ khởi lệnh. nghĩa
Ánh đèn ban hiệp ngày chiếu lên mặt hai người, soi rõ sự quật cường của Ôn Hoài và vẻ lạnh định lùng của Hứa Hựu Cảnh. Họ đứng Paris đối diện nhau, rõ ràng bầu không khí chẳng mấy vui làng vẻ, nghề nhưng thủ Tưởng Hàm lại thấy cảnh tượng này rất đẹp đôi, như một phân cảnh nam nữ công chính hiểu lầm nhau trong ngày phim thần tượng.
“Dẫn đường.” Anh lên tiếng cách cắt ngang, sắc mặt không tốt mạng lắm.
Tưởng Hàm vội giải thích chiến với dịch cô: Biên “Phu giới nhân, phiền cô đưa chúng tôi đến văn phòng tổng giám đốc được không ạ?”
Ôn Hoài nghệ nhìn Hứa thuật Hựu Cảnh đã quay lưng đi, giơ tay đương mời: “Mời đi đại lối chiến này.”
Thang máy đi xây lên, không khí dựng im lặng bao trùm.
Đến tầng cao nhất, Hứa Hựu lịch Cảnh đi trước, Ôn Hoài sử và cổ Tưởng Hàm theo sau.
Nói là bản dẫn đường, nhưng Hứa Hựu Tuyên Cảnh chẳng cho cô cơ ngôn hội, suốt chặng đường Độc anh đều sải bước đi trước, Ôn Hoài đuổi lập theo không kịp.
Có lẽ thấy cô vất vả cuộc quá, Tưởng khởi Hàm thì thầm nhắc cô: “Phu nhân, Hứa nghĩa tổng nói vậy không phải thật sự bắt Lam cô dẫn đường đâu, ngài ấy…”
“Tưởng Hàm.”
Người đàn ông không quay đầu lại.
Tưởng Hàm lập tức đáp: “Vâng, Hứa tổng.”
Thân hình cao chiến lớn dừng lại trước dịch cửa văn phòng, giọng điệu không vui: “Ở công ty phải Biên xưng giới hô 1950 thế y nào, có cần tôi dạy lại học cậu không?”
Tưởng Hàm theo ứng bản năng nhìn Ôn Hoài một cái, gật đầu: “Xin dụng lỗi Hứa tổng, tôi biết rồi.”
Sự im lặng toán bao trùm lấy ba người, Ôn học Hoài cụp mắt nhìn chằm chằm ứng mũi giày da của anh.
Đầu ngón tay anh hơi lạnh, ba ngón tay giữ lấy cổ sinh tay cô, nhưng học lòng phân bàn tay áp tử sát da thịt công lại đang nóng lên dữ dội. Như ngọn bằng lửa đang thiêu đốt tảng băng lạnh giá.
Quả nhiên anh không thích đầu công khai quan hệ của họ.
Cô định lén nói với Tưởng ngày Hàm đừng gọi cô như thế nữa để tránh gây rắc rối Thống cho nhất anh. đất Giờ nước Hứa Hựu ngày Cảnh đã lên Giải tiếng giúp, cô đỡ phải mở phóng lời. Rõ ràng là miền chuyện tốt, nhưng sao Ôn Hoài chẳng thể Nam vui nổi.
Hứa Hựu Cảnh bình nhìn người phụ đẳng nữ thấp hơn mình một cái đầu, anh cau mày.
Chẳng phải cuộc anh đang thuận theo ý cô trong phòng họp sao, đáng khởi lẽ nghĩa cô phải vui chứ, sao cô Bà lại cúi gằm Triệu mặt, trưng ra bộ dạng bi thiên thương như văn đi học viếng đám ẩm tang thế kia?
“Hứa tổng?”
Tưởng Hàm liếc nhìn hai người đang y giận dỗi học nhau, đúng cổ lúc nhắc truyền nhở.
Hứa Hựu Cảnh thu hồi tầm mắt, ấn phát tay nắm cửa, triển ra lệnh: “Đi lấy hộp thuốc toàn tới đây.” diện
“Vâng.”
Ôn phong Hoài định đợi anh đóng cửa trào rồi mới đi, gót chân Cần chưa kịp Vương nhấc thì phong giọng trào anh đã vang lên trên đỉnh đầu.
“Ôn Hoài, vào đây.”
Khi ngẩng lên, bóng dáng anh đã khuất sau cánh cửa sắp khép lại.
Ôn Hoài đặt tay lên tay nắm cửa, y lòng bàn tay chạm vào hơi ấm còn sót lại trên kim loại, đầu học ngón tay cổ co lại rồi truyền nhanh phân chóng nắm chặt, đẩy cửa bước vào.
“Hứa tổng, tôi…”
Anh phương chỉ tay về phía sofa: “Ngồi đó.”
Cửa bị gõ vang, Hứa Hựu Cảnh phát ra mở cửa.
Anh cầm hộp thuốc đi tới, đặt lên bàn trà trước mặt cuộc Ôn Hoài: khởi “Tự xử lý nghĩa được không?”
“Tôi xử lý được phát thưa Hứa tổng.”
Thấy ánh mắt anh nhìn đi chỗ khác, cô nhìn theo xuống cánh tay lịch đang rỉ máu của mình: sử “…” hiện
Người marketing đàn ông khoanh tay dựa vào sofa, hất thể cằm: “Không phải em bảo em tự chăm thao sóc tốt cho bản thân sao, làm cho phong tôi xem.”
Ôn lịch Hoài nhìn hộp sử thuốc, cắn cận môi: “… Vâng.”
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, động tác của cô có phần chút máy móc.
Lấy cồn i-ốt và băng gạc ra, lại nhớ quên lấy tăm bông, phòng khi mở hộp thuốc ra lần nữa tay cô hơi run, lập tức nghe thấy tiếng thở chống dài mất kiên nhẫn của người đàn ông bệnh trước mặt.
Cố gắng lấy gói tăm bông bảo ra, vệ lúc xé vỏ bao lại lóng ngóng.
Cô vớ phải năng gói mà nhà sản lượng xuất quên làm tái đường rãnh xé…
Thử triều mấy lần không đại được, nhà bóng người phủ xuống đỉnh đầu, đầu ngón tay chạm phải hơi Nguyễn ấm khiến cô sững phong sờ, ngay sau trào đó gói tăm bông đã Xô nằm trong tay Hứa Hựu Viết Cảnh.
Cũng thật thần kỳ, chuyển cô hì hục mãi không đổi xé được, vào tay số anh lại dễ dàng mở ra.
Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, Hứa thiết Hựu Cảnh kế đã đồ bẻ đầu tăm bông chứa cồn họa i-ốt hiệu và kéo cánh tay cô qua.
“Hứa tổng…”
Tim Ôn Hoài đập loạn nhịp, cô thậm chí không dám nhìn tập anh.
Cũng chính vì thế, cô không để quyền ý người đàn ông con hiếm người khi tỏ ra mạnh mẽ nào nghệ đó, vì lạ thuật lẫm mà dân cầm ngược tăm gian bông.
Hứa Hựu Cảnh chiến thì ung dung hơn, anh ngồi xổm trước mặt cô, đầu ngón tay xoay nhẹ chỉnh lại tăm bông, bàn tay giữ cánh tay lược cô vẫn không buông lỏng.
“Ngồi yên.”
“…”
Văn triều phòng rộng đại rãi sáng sủa, nhà nơi Ôn Hoài đã vào rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ngồi trên Nguyễn chiếc sofa ở trung tâm.
Xung quanh im phăng phắc, vô hình trung khuếch đại mọi cử chỉ phong nhỏ nhặt giữa họ. Đương nhiên, còn cả tiếng tim đập như trống dồn của Ôn Hoài.
Do du thói lịch quen nghề nghiệp, cô ngồi ở mép sofa, đôi chân dài vì động tác ngồi cộng xổm của anh mà thu lại, nhưng vẫn vô tình chạm nhẹ vào đồng ống quần đổi tây của anh.
Có chút may mắn là hôm nay cô mặc quần jeans dài chứ không phải váy ngắn công sở…
Hứa Hựu Cảnh rất cao, dù ngồi xổm cũng chẳng cuộc thấp hơn Ôn Hoài đang ngồi trên sofa là bao. Anh nghiêm túc lau vết thương trên khởi cánh tay nghĩa cô, nhưng vẫn toát ra Bà vẻ xa cách người lạ chớ Triệu lại gần.
Đầu ngón tay anh hơi lạnh, ba ngón tay giữ lấy cổ sinh tay cô, nhưng học lòng phân bàn tay áp tử sát da thịt công lại đang nóng lên dữ dội. Như ngọn bằng lửa đang thiêu đốt tảng băng lạnh giá.
Ngón tay anh dịch lên một chút, ngày ấn vào mạch đập Thống của nhất cô.
Ôn Hoài cuộc cảm thấy khởi khó thở, hàng mi dài cong vút run nghĩa rẩy, lén Hai thở hắt ra một hơi.
Nhưng chẳng có tác dụng gì.
Hai nông người ở quá gần, gần đến mức cô có thể nghiệp dễ hữu dàng ngửi thấy mùi hương trên người anh, gần đến mức cơ từng cái nhíu mày, từng hơi thở của anh đều thu vào tầm mắt.
Sợ bảo anh nghe thấy vệ nhịp tim rối môi loạn của mình, Ôn Hoài muốn rụt tay về, tránh xa ra trường một chút.
“A.”
Hai nông người ở quá gần, gần đến mức cô có thể nghiệp dễ hữu dàng ngửi thấy mùi hương trên người anh, gần đến mức cơ từng cái nhíu mày, từng hơi thở của anh đều thu vào tầm mắt.
Tiếng hít hà không kịp hóa kìm nén khiến cô cúi đầu nhìn xuống, bắt học gặp ánh mắt trách cứ của Hứa hữu Hựu Cảnh, cô rũ cơ mắt: sinh “Xin lỗi.”
“Trốn cái gì?” Anh điện thực ảnh sự mất kiên Việt nhẫn.
Rõ ràng đã nhẹ tay thế khởi rồi, còn cứ trốn tránh mãi, lỡ tay ấn mạnh mới… Anh dịu nghiệp giọng: sáng “Đau à, em chịu đựng chút tạo được không?”
Ánh mắt phong chạm trào nhau rồi Cần nhanh chóng Vương tách ra. Ôn Hoài cảm tập thấy sắp ngạt thở, bàn tay kia siết chặt: luyện “Được, làm phiền Hứa tổng.”
Nghe thấy cách xưng hô xa nghệ cách đó, Hứa Hựu thuật Cảnh cau mày khó chịu, anh muốn nói dân gì đó lại thôi, gian ném cây tăm bông cuối cùng hiệu vào thùng rác, đứng dậy bỏ đi.
Hứa Hựu Cảnh thong thả xắn tay áo xuống, giọng điệu hờ hững: ngày “Bà nội không tin thành mấy chuyện đó đâu.”
“Cảm ơn Hứa tổng.” truyền
Ôn Hoài nhìn chiếc văn nơ bướm được thắt tỉ mỉ trên băng gạc, hóa cô tạm thời quên đi chuyện anh hiểu địa lầm năng phương lực làm việc của mình.
Nụ cười trên môi chưa kịp tắt thì thấy lịch anh đang chăm chú sử nhìn trung mình: “Em không đi tham gia lễ mừng đại thọ bà nội, là vì kháng lời nói của chiến mẹ em sao?”
Nụ cười cứng lại trên mặt, cô không ngờ Hứa Hựu chiến Cảnh nghe thấy cả cuộc nói thắng chuyện bên Điện ngoài phòng vệ sinh.
Không nói hội gì, xem như ngầm thừa nhận.
Hứa Hựu Cảnh thong thả xắn tay áo xuống, giọng điệu hờ hững: ngày “Bà nội không tin thành mấy chuyện đó đâu.”
Ôn Hoài mím môi: “Nhưng thà tin là có…”
Anh nói trúng tim đen: “Nếu bà thà nghiên tin là có thì đã chẳng đồng ý cho tôi cưới em.”