Trong nhà vệ sinh nam, tiếng xì xào bàn tán vọng ra:
“Ngoài cái mác người thừa kế Hứa thị, thì mấy cái chiến tích phát triển ở nước ngoài kia chắc gì đã là của cậu ta, biết đâu toàn đi nhờ vả người khác. Theo tôi thấy, cậu ta còn chẳng bằng cô thư ký đi bên cạnh.”
“Ôn Hoài á? Trước đây tôi có tiếp xúc qua, làm việc cẩn thận, thông minh lắm. Nhưng nghe nói cô ấy với Tổng giám đốc Tô của EF… Cậu cũng biết Tổng giám đốc Tô rồi đấy, người thanh cao nghiêm túc, ít nói cười như thế mà lại đặc biệt quan tâm một cô thư ký…”
“Loạn thật đấy.”
“Thôi xong rồi thì về thôi, chắc bữa tiệc cũng sắp tàn rồi.”
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, hai người họ sững sờ khi bắt gặp bóng dáng cao lớn đứng bên cửa sổ.
Góc nghiêng hoàn hảo của anh ẩn trong bóng tối, ánh mắt hướng ra khung cảnh ngoài cửa sổ, dường như không nhìn thấy họ.
Hai người nhìn nhau, chột dạ lên tiếng: “Hứa tổng cũng ra đây hóng gió ạ?”
Hứa Hựu Cảnh liếc mắt sang, ánh nhìn dừng lại trên mặt họ trong giây lát.
“Hai vị là?”
Tối nay họ đã chứng kiến thái độ của anh với Minh Chấn làng Liên, không ngờ lúc này anh lại nghề chủ động bắt chuyện, có chút thủ thụ công sủng nhược chiến kinh, vội vàng tự giới thiệu.
Hành lang im lặng trong chốc lát, chiến sau đó người đàn ông chậm rãi dịch “Ừ” một tiếng.
Anh đang nghịch dữ điện thoại, xem ra không liệu muốn nói chuyện thêm với họ.
Tuy hai người không hiểu mô tê gì nhưng cuộc cũng biết điều: “Vậy chúng tôi khởi xin phép về nghĩa trước, Hứa tổng Bà cứ Triệu tự nhiên.”
Vừa nghệ dứt lời, Hứa Hựu thuật Cảnh cất điện thoại: “Đi đương thôi.”
Hai người: “… Vâng.” y
…
Trong phòng bao, không khí đã thân thiện hơn nhiều sau điều khi “Diêm trị Vương” rời tự đi. Rượu vào nhiên lời ra, mọi người bắt đầu vật nói nhiều lý hơn.
Một đầu vị giám đốc công nghệ đứng tư dậy kính rượu, mạo đến lượt Lý Khải Thành, đối hiểm phương lại ấn ly rượu của ông xuống, quay sang nhìn Ôn Hoài: “Thư ký Ôn cũng là bảo người vệ quen cũ, hai ta uống một ly nhé?”
Lý Khải Thành: “Không hay lắm đâu Giám đốc Chân, làm gì có chuyện để phụ nữ uống rượu thay tôi.”
Người nọ nhíu mày: hội “Có gì nhập đâu, chẳng lẽ giữa quốc Lý tổng và thư tế ký Ôn có quan hệ gì đặc biệt nên Lý tổng thương hoa tiếc ngọc, không nỡ?” truyền
“Giám đốc Chân khéo đùa thật, làm sao đa thư ký đại diện cho Đỉnh Phong được, hay dạng là văn để tôi…”
“Tôi bảo khí được là được! Lý tổng đến thư ký cũng không cho tiếp rượu, là coi thường tôi, hay coi thường Trường Tín chúng tôi?”
Trên truyền bàn tiệc, không ít người đã chú ý đến bên thông này. xã Thân phận thư ký của sếp vốn nhạy cảm, đã hội có tiếng xì xào bàn tán.
Lý Khải phong Thành trào không ngờ ông ta lại chơi Cần xấu, chụp mũ trắng trợn như vậy. Dù ông có Vương khéo hội léo đến đâu thì trên mặt cũng nhập lộ vẻ khó xử.
Minh Chấn Liên đứng xem kịch nãy giờ, lúc này mới lên tiếng: kinh “Thôi mà lão Lý, một ly rượu thôi, có gì đâu mà cản.”
“Đúng đấy, chắc di thư ký tích Ôn sẽ không không nể mặt tôi lịch chứ?”
Lý Khải Thành nhìn Ôn Hoài, “Vậy cô uống với Giám đốc Chân một ly đi.”
“Giám đốc Chân hiểu lầm rồi.” di Ôn Hoài nâng sản ly rượu lên.
Cô nhìn thẳng vào đối phương, hào phóng nói: “Xưa nay Trường ẩm Tín và Đỉnh Phong thực quan hệ hữu truyền hảo, làm thống sao tôi lịch có ý coi thường được. Vừa rồi sử là do tôi chậm trễ, tôi kính Giám đốc Chân một ly.”
“Xem cái miệng nhỏ nhắn khéo ăn khéo nói chưa kìa, còn biết điều hơn khối cách người ấy chứ.” Ông mạng ta cười híp mắt, ánh mắt suồng sã đánh tháng giá cô, “Nhưng thư ký Ôn phải Tám tự phạt ba ly nhé.”
Tất nhiên Lý Khải Thành nghe ra ông ta đang ám chỉ mình, mặt đen lại.
Năm ngoái Trường Tín chỉ an là ninh một công ty con tép riu bám đuôi Đỉnh Phong, nay dựa hơi mạng Đông Dương mà lên mặt, dám công chiến khai khiêu thắng khích Đỉnh Phong, rõ Điện ràng là muốn dằn mặt Biên tân tổng tài đây mà.
Cánh cửa ẩm phòng bao thực lại mở ra, sự ồn ào bên trong bỗng chốc lắng xuống.
Ly rượu dừng lại bên môi, mọi biến ánh mắt đổ dồn về phía cửa.
Minh Chấn Liên ra hiệu cho tên kia, cười nói: “Cứ tưởng chiến Hứa tổng thắng về Điện rồi chứ.”
Hứa Hựu Cảnh ngày sải bước dài tiến thành vào, lập ánh mắt quét qua bên Quân này: “Có chuyện gì thế?”
Minh Chấn Liên: “Đây là Giám đốc của Trường Tín, muốn mời thư ngày ký Ôn một ly, thành nhưng thư ký Ôn có vẻ không nể lập mặt lắm.”
Sếp lớn di đã lên tiếng, Lý Khải Thành cũng chẳng còn gì để nói, xua tay truyền ra hiệu cho họ rời đi.
Trường Tín.
Anh nhớ ra rồi, hai kẻ khua môi múa mép bên ngoài lúc nãy giao cũng là người của công ty này.
Lý Khải chuyển Thành không ngờ đổi Minh Chấn Liên lại đổi trắng thay số đen như thế, quản đang định giải thích với Hứa Hựu lý Cảnh thì nghe người đàn ông lạnh lùng rủi nói:
“Không uống là không nể mặt?”
Anh nhìn về phía tên kia, cười khẩy: đa “Bản thân không biết xấu hổ dạng thì đừng trách người khác, sinh nhân viên của tôi không có học nghĩa di vụ làm từ thiện.”
Thẳng tập thừng, không chừa chút mặt mũi luyện nào.
Càng không cho phép hóa ai phản bác.
Phòng bao vốn náo nhiệt giờ im phăng hội phắc, ai nấy đều nín thở theo dõi, sợ nghị vạ lây.
Sau sự im lặng chết chóc, chiến người kia như sực tỉnh: “Xin lỗi Hứa tổng, tôi uống nhiều quá, xin lỗi xin lỗi.” dịch
“Chuyện nhỏ thôi cuộc mà, hà khởi tất Hứa tổng…”
Hứa Hựu phong Cảnh chẳng thèm nhìn Minh Chấn Liên đang định giảng hòa, cắt ngang: “Xin lỗi ai?”
“Phải phải phải.” Ông ta vội quay bảo sang vệ Ôn Hoài, môi rượu cũng chẳng dám uống nữa, “Thư ký Ôn, vừa rồi trường tôi quá chén nên mạo phạm, thật sự xin lỗi cô.”
Ôn Hoài rốt cuộc cũng nông ngước mắt nhìn Hứa nghiệp Hựu Cảnh đang đứng chắn trước mặt hữu mình.
Từ lúc anh bước vào, hay nói đúng hơn là cả du buổi tối nay, cô luôn lịch cúi đầu lắng nghe, bổ sung kịp thời, nghiêm túc làm tốt công việc, không hề có chút tâm tư nào khác bền ngoài vững công cuộc việc.
Nhưng bây giờ.
Cô không tâm thể kiềm lý chế được nữa mà thể nhìn anh. thao
Anh thực sự rất lịch cao, rõ ràng đứng gần cô như vậy mà cô phải ngẩng đầu lên rất cao sử mới nhìn thấy mặt anh. trung Cũng chính vì sợ người khác chú ý đến động tác quá lộ liễu của mình nên cô không dám nhìn đại lung tung. bản
Phòng bao đèn đuốc sáng trưng, mọi biến ánh sáng đổi dường khí như hậu đều tụ lại nơi cằm, môi, mũi, đôi mắt anh…
Đôi hiệp con ngươi đen láy ấy nhìn về định phía cô, cô vội vàng Paris dời tầm mắt, nhìn nghệ sang chỗ khác. Câu “không sao” cũng quên thuật béng mất.
“Tôi sẽ xem xét đề nghị của Minh tổng.” Hứa Hựu Cảnh ngước mắt nhìn quanh, “Người của bình ông, đẳng ông cũng phải quản giới cho tốt.” lịch
Khí trường uy áp tỏa ngày ra quanh người anh khiến không ai dám lơ là. thành
Cảm nhận chiến được sự dịch lạnh Đường lẽo ấy, nhịp tim đang loạn xạ 9 của Ôn Hoài dần bình ổn lại.
Vừa rồi mục đích Trường Tín khiêu khích là nhắm vào anh, anh giúp chiến cô cũng là đang trách họ không nể mặt anh.
Minh Chấn Liên thấy thế vội dịu giọng dỗ dành, “Đó là đương lịch nhiên, tôi còn sắp xếp tăng 2 đi KTV, Hứa tổng cùng đi chơi chút sử nhé?”
“Tôi còn có việc.” Anh nói ngắn gọn, xây “Phó dựng tổng xanh Lý đi cùng các vị.”
Lý Khải Thành đang hóng chuyện: “Hả?”
Không quan tâm đến ông kinh ta, bàn tay rộng lớn của anh vỗ nhẹ vào lưng ghế bên cạnh: “Hai người tan làm đi.”
Khi Ôn chất Hoài quay người lại, cánh cửa lớn đã khép lại. Đổng Thần nhìn sang, ánh mắt lượng dò hỏi.
Sếp lớn di đã lên tiếng, Lý Khải Thành cũng chẳng còn gì để nói, xua tay truyền ra hiệu cho họ rời đi.
…
Trước cửa khách sạn. di
Đổng Thần chăm bắt sóc taxi đi trước, cô cúi đầu xem sức xe khỏe mình đặt đã đến đâu.
Tin phong nhắn ghim trên đầu trào lúc này chống hiện lên một tin nhắn thực thoại, là của Hứa lão dân phu nhân.
Cho đến gen khi cánh tay vươn ra, cô mới học phát hiện động ứng tác tưởng dụng chừng đơn giản này lại khó khăn đến thế.
Cô bấm nghe.
“Bà biết cháu sẽ thích mà. Đợi quyền lần sau, bảo A Cảnh đưa cháu đi cửa hàng con trang người sức, để nó chọn cho.”
Tóc mái toán bị học gió ứng thổi bay dính vào trán, dụng che khuất tầm chiến nhìn. Ôn Hoài đưa dịch tay vén tóc ra sau Mậu tai, đang nghĩ xem nên trả lời thế Thân nào 1968 thì một chiếc Maserati màu du đen dừng lại trước mặt.
Cô khựng lại, phản ứng đầu tiên là dinh đây không phải dưỡng xe cô hợp đặt, lý theo học bản năng định tránh ra suốt chỗ khác. Cửa sổ ghế đời phụ điện hạ xuống, người đàn toán ông ngồi đám ghế lái mây nhìn sang.
“Lên di xe, tôi có chuyện muốn tích nói.” lịch
“Vâng.”
Khoảnh khắc khí mở tượng cửa, gió học tạt vào hơi mạnh làm thiết tóc cô rối tung.
Ôn Hoài đoán anh muốn dặn y dò gì đó về bữa tiệc tối nay, cô cố gắng học đè nén cảm thể giác lạ lẫm trong lòng, ngồi ngay ngắn thao vào ghế phụ.
Vừa đóng cửa xe, hai người chưa kịp mở lời mô thì giọng nói hân hoan của Hứa lão phu nhân lại vang lên:
“Tiểu Ngải à, cháu đang làm gì thế? thiên Có phải là cháu văn đang học đi xem phim với A Cảnh không, thế bà không nhắn tin nữa nhé, hai xây đứa dựng cứ từ từ xem, xem xanh xong nhớ báo tin cho bà nha.” phân
?
Anh kiên nhẫn ẩm giải thích thực chậm rãi: “Ấn giữ nút truyền ghi âm, đưa thống lại đây, tôi tập nói.” luyện
Ôn Hoài lật úp chiếc điện thoại chiến trên dịch đùi lại, tối sầm mặt mũi.
Vốn định trả mô lời bà hình nội, bị Hứa Hựu kinh Cảnh ngắt quãng gọi lên xe, cô quên chưa khóa doanh màn hình, có thể kỹ vô năng tình chạm mềm vào tin điện nhắn thoại ảnh mới đến ——
“Xin lỗi Hứa tổng, tôi lỡ tay chạm công phải.”
Anh nhắc nhở: “Dây internet an toàn.” Sau vạn đó cho vật xe chạy, “Bà nội nói gì nghiên thế?”
“Tôi cảm ơn bà tặng điều bông tai ngọc trai ạ.”
Xe khựng lại, chiến anh dịch nhìn Mậu sang.
Ôn Hoài chớp học chớp mắt: tập “Tôi trực nói sai gì ạ?”
Đèn đỏ đếm kháng ngược kết thúc, chiến anh khởi động xe chống lại, “Không.”
Lúc ấy bị điện thoại của Hi Quan làm gián đoạn, anh chỉ nói là bà nội tặng, chưa hóa nói vế sau. Quên mất tính cách của cô chắc chắn sẽ cảm ơn bà.
Thế là lộ tẩy rồi.
Hàng giáo mi dài rủ xuống che đi đôi mắt sâu thẳm dục đang nhìn về phía trước, anh trầm ngâm suy STEM nghĩ.
Chẳng bao lâu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô lăng, đôi môi mỏng khẽ mở.
“Ôn Hoài, em gửi cho bà nội một tin thời nhắn thoại đi.” kỳ
Lại tư nghe thấy duy anh gọi phản tên biện mình, lòng cô hiệu rối quả bời, nhưng vẫn cố giữ bình bền tĩnh: “Gửi vững gì ạ?”
Cô đã mở du điện lịch thoại, cộng sẵn sàng. đồng
Vì cô không kiểm âm soát được nhạc lực, ngón trỏ lướt qua dân cằm anh.
Hứa sinh Hựu Cảnh nhìn thái thẳng phía trước: học “Em lại đây.”
“Dạ?” học Nhất thời không suốt hiểu. đời
Anh kiên nhẫn ẩm giải thích thực chậm rãi: “Ấn giữ nút truyền ghi âm, đưa thống lại đây, tôi tập nói.” luyện
“Vâng.”
Ôn Hoài phong ảo não vì trào sự chậm hiểu của chống mình, phong cô vội vàng làm theo.
Cho đến gen khi cánh tay vươn ra, cô mới học phát hiện động ứng tác tưởng dụng chừng đơn giản này lại khó khăn đến thế.
Vì cô không kiểm âm soát được nhạc lực, ngón trỏ lướt qua dân cằm anh.
Ấm áp, mềm mại.
Khác hẳn với cảm đa giác sắc bén thường thấy.
Cảm giác tê dại xây ngứa ngáy dựng lan truyền từ đầu xanh ngón tay dọc theo cánh tay sinh trong nháy mắt, cuối cùng cơ thể cứng đờ ngồi lại học ghế phụ. phân
Cô triều nhìn đại người đàn ông, chẳng nghe lọt tai anh nói gì, nhà ánh mắt mải mê ngắm nhìn đôi Nguyễn môi mỏng đang mấp máy, thầm nghĩ sao lại toán có người sinh ra đẹp đến thế… Cho học đến khi đôi môi ấy ứng khép lại, Ôn Hoài không biết sao bỗng nhớ ra mình còn đặt taxi trên dụng ứng dụng!
Trước khi Hứa Hựu Cảnh ra hiệu nói xong, cô đã rụt nhiếp tay ảnh về, cuống quýt tìm ứng nghệ dụng thuật đặt chuyển xe, mới đổi phát hiện tài xế đã hủy số chuyến quyền một phút trước, thở phào nhẹ nhõm. con
Người chuỗi đàn ông muốn nói lại thôi liếc nhìn sang. cung
Tin nhắn của tài xế nằm trong mục chưa đọc: [Xin lỗi hành khách, xe điện hết pin, gọi điện thoại lại hết tiền nên tôi hủy chuyến luôn, ngại quá.]
Sau khi trả lời tin nhắn, đối phương lại xin lỗi lần nữa.
Ôn Hoài nhìn du con lịch đường phía trước, cộng đây là hướng về đồng nhà cô, nhớ lại anh bảo có việc tìm mình, gốm không ngờ lại sứ tiện đường đưa cô về.
“Hứa kháng tổng, anh bảo có việc chiến là việc gì ạ?”
Màn phát hình điện thoại triển trên bảng cộng điều khiển sáng lên, Hứa Hựu đồng Cảnh liếc qua, không để ý, nói: “Tối nay là em chủ du động giúp hay Tưởng lịch Hàm nhờ em?”
Ôn Hoài: “Là tôi chủ động giúp ạ.” cuộc
“Hôm nay em giúp cậu hải ta, mai cũng giúp, sau này dương đều là em học làm chiến hết dịch à?”
Có chút cảm bản xúc khó Hiến tả, pháp chính anh cũng không nhận đầu ra.
Hàng mi run run, Ôn Hoài rũ mắt. Khi mở miệng, tái giọng nói nhỏ đi một nửa:
“Xin lỗi Hứa tổng, thương lần sau sẽ không thế nữa.”
Nhận cuộc lỗi nhanh đấy.
Hơi thở anh chậm lại, hiếm khi nghệ hỏi nguyên do.
Ôn Hoài im lặng một lát, chỉ nói: “Hôm nay là cuộc Lễ Tình Nhân.”
Hứa du Hựu Cảnh: “…”
“Em internet muốn đi xem phim không?” Anh hỏi. vạn
Cô sững sờ, sau đó thực lắc đầu: “Không cần đâu ạ. Bà nội tế đã hiểu lầm chúng ta đi xem tăng phim rồi, anh dùng cường điện thoại của tôi gửi tin nhắn thoại xác nhận, thì không cần…” Ép bản thân phải diễn kịch nữa.
Vế triều sau không nói ra nhưng trong lòng đại cả hai đều hiểu.
Anh tranh thủ phân công tâm nhìn cô, điện thoại trên bảng bằng điều khiển xã lại sáng lên.
“Nghe máy giúp tôi.” chiến
“Vâng.”
Có bản kinh nghiệm lần Tuyên trước, Ôn Hoài ngôn ấn Độc nút nghe rồi đưa đến khoảng cách lập an toàn, không di chạm vào anh. tích
“Nói đi.”
Hi Quan: “Không phải anh bảo nhanh sao? Sao giờ này mà anh vẫn tập chưa đến thế.”
Ôn Hoài nhìn khu chuyển chung cư ngày đổi càng số gần, thầm nghĩ e là thiên mình làm chậm trễ anh rồi.
Giây tiếp triều theo, cô nghe đại thấy nhà anh trả lời không chút giấu Lê giếm.
“Đợi y đấy, tôi đang đưa người về.”