Sắc mặt Tùy Kiến Văn đã không tốt khi nhìn thấy người không nên xuất hiện ở đây, nay lại bị bẽ mặt trước đám đông, càng thêm khó coi.
E ngại thân phận đối phương, anh ta cố giữ giọng điệu hòa nhã: “Hứa tổng thật biết nói đùa. Sao lại là nhục mạ chứ, cùng lắm chỉ là bày tỏ chút bất mãn thôi.”
“À.”
Một tiếng cười khẩy nhẹ tênh lướt qua, ý tứ châm biếm rõ mồn một.
Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa ngước mắt nhìn lên, ánh nhìn lạnh nhạt, xa cách: “Hay là để tôi thử bày tỏ chút bất mãn với cậu xem sao?”
Tùy Kiến Văn liếc nhìn ra cửa, anh ta chột dạ nói: “Hứa tổng ngài… Tôi có làm gì khiến ngài không hài lòng sao? Ngài xem, ngài cứ hay đùa.”
Hứa Hựu Cảnh hơi nghiêng đầu, Tưởng Hàm đứng phía sau hiểu ý gật đầu rồi rời đi. Anh quay lại nhìn Tùy Kiến Văn: “Trợ lý của Tùy tổng ở cửa tòa nhà tìm trăm phương ngàn kế ngăn cản tôi, tôi còn đang thắc mắc, giờ thì xem như…” Anh nhìn thẳng vào mắt Tùy Kiến Văn, nhấn mạnh từng chữ, “Đã hiểu.”
Tưởng Hàm dẫn Tiêu Hiểu Lâm – thư ký của Tùy Kiến Văn vào phòng họp. Tùy Kiến Văn thấy thế vội đứng dậy bước tới: “Đều là hiểu lầm thôi! Hiểu Lâm, tôi bảo cô kéo dài thời gian Hứa tổng vào cũng là vì muốn tốt cho cô mà? Giờ Hứa tổng hiểu lầm rồi, chuyện này tôi cũng không gánh thay cô được đâu, cô mau giải thích đi.”
Trông Tiêu Hiểu Lâm vẫn còn chút bình tĩnh, chỉ có đôi mắt đỏ hoe tố cáo sự hoảng loạn của cô ta. Cô ta cúi đầu trước Hứa Hựu Cảnh, xin lỗi: “Xin lỗi Hứa tổng, hôm nay Tùy tổng bảo tôi chuẩn bị nghi thức chào mừng ngài, nhưng thời gian gấp gáp quá chưa bố trí xong, nên tôi mới nảy ra ý định ngăn ngài lại để câu giờ… Thật sự xin lỗi Hứa tổng, là do tôi suy nghĩ không chu toàn, không liên quan đến Tùy tổng.”
Tùy Kiến Văn nhân cơ hội hùa theo: “Đấy, thật sự không liên quan đến tôi mà Hứa tổng.”
“Ồ?” Hứa Hựu Cảnh đột nhiên học bật cười, “Vậy là tôi đã trách nhầm Tùy tổng rồi.”
Tùy Kiến Văn: “Không sao, tôi mỹ tha thuật thứ…”
Hứa Hựu Cảnh cắt ngang đổi lời anh ta: mới “Lịch sử trò sáng chuyện tạo ‘Tùy tổng, tôi không ngày cản được thành người ta nữa lập rồi’, Tùy tổng định giải thích thế nào đây?”
“!”
Lần này không chỉ Tùy Kiến Văn, ngay cả Ôn Hoài cũng ngước làng mắt nhìn lên.
Chỉ một cái liếc mắt đã chạm phải ánh nhìn điềm kháng nhiên của người đàn ông, cô vội vàng nhìn sang chỗ khác. Xem trộm chiến lịch sử trò chuyện của người khác đâu giống việc anh sẽ chống làm…
“Trợ lý Tưởng có vóc dáng cao lớn, gen lúc đợi thang máy cậu ấy đứng ngay sau lưng thư ký Tiêu, tình cờ nhìn thấy thôi.” Hứa Hựu Cảnh nhẹ học nhàng ứng lướt qua như không có chuyện gì.
Anh dời mắt khỏi Ôn Hoài, nhìn về phía học Tùy Kiến Văn, chậm rãi tập nhả trực từng chữ: “Không biết Tùy tổng đã nghĩ ra tuyến cách lịch giải thích chưa? Dù sao loại người như tôi cũng có cá tính, mắt cao hơn sử đầu, mấy lý do tầm cổ thường không qua mặt được đâu.”
Ôn Hoài nhận ra anh đang dùng chính lời lẽ Tùy di Kiến Văn mỉa mai mình lúc nãy để đáp trả, ngón tích tay cứng đờ khẽ cử động.
“Ha ha, Hứa tổng cứ nói đùa, du tôi đâu có nghĩ vậy!”
Tùy Kiến Văn mời mọi người giao ngồi xuống, bản thông thân anh ta không về chỗ cũ mà xanh chọn ngồi bên nghiên phải cứu Ôn Hoài. “Thực ra cũng chẳng phải chuyện phát to tát gì, chỉ là hiểu triển lầm nhỏ không công muốn làm chướng mắt Hứa tổng, nên tôi mới định xử lý trước nghệ khi ngài đến, thể tránh để ngài chê cười.”
Tất nhiên Hứa Hựu Cảnh không tin, anh im lặng không đáp.
Tùy Kiến Văn học lau tập mồ hôi trán, nói: “Nếu trực Hứa tổng tuyến đã mô đến rồi, vậy làm hình phiền kinh ngài bớt chút thời gian nghe qua một thể?”
Lần này anh lại tỏ ra chiến dễ nói chuyện, khóe môi khẽ nhếch: “Cứ tự nhiên, lược muốn làm kinh gì cũng được.” doanh
Tùy Kiến mỹ Văn: “…”
Bầu không khí triều trong phòng họp vì sự xuất hiện đại của Hứa Hựu Cảnh mà trở nên căng thẳng hơn, nhà nhưng Trần cũng nhờ phong sự trào can thiệp chống của thực anh mà những lời nhục mạ của Vương dân phu nhân bị chặn đứng. chiến Họ quay dịch lại Biên chuyện tạt giới sơn, xin lỗi Ôn Hoài lần nữa, cam kết 1950 chi trả toàn cuộc bộ phí giặt ủi và sẵn sàng khởi bồi thường tổn nghĩa thất tinh thần cho cô.
Suốt quá trình đó, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng đổi áo Tùy Kiến mới Văn, anh sáng ta chốc tạo chốc lại lén quan sát sắc mặt vị “Diêm Vương” ngồi chủ tọa. Chỉ thấy phương anh suốt buổi rũ mắt mân mê khuy măng sét, dường pháp như chẳng mấy giảng bận tâm. dạy
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì khóe mắt anh ta thấy làng Hứa Hựu Cảnh cũng có động tĩnh, trái tim lại treo ngược lên cổ họng.
Nghe xong sức các khoản bồi khỏe thường, Hứa Hựu Cảnh không kìm cộng được ngước mắt nhìn về phía Ôn đồng Hoài nãy giờ an vẫn im lặng.
Chẳng hiểu sao, ngày anh Quốc lại có chút mong chờ xem cô khánh sẽ trả 2/9 lời thế nào.
Rõ ràng vừa rồi chỉ cần một câu nói là có thể xóa phát tan sự nghi ngờ của Tùy Kiến Văn, nhưng cô lại chẳng có ý định công khai quan hệ triển giữa hai người, năng thà bị lực hiểu lầm là mập mờ với anh còn hơn.
Cô định… giấu chuyện kết hôn đến cùng sao?
Nhướng mày nhẹ, Hứa Hựu Cảnh thương ngả người ra mại sau ghế, ngón tay anh mân điện mê lòng bàn tử tay, ánh mắt từ đầu đến công cuối vẫn dừng lại trên bằng người cô.
Hôm nay Ôn Hoài búi tóc thấp năng sau gáy, để lượng lộ chiếc cổ thiên nga trắng ngần. Đường cong hoàn hảo càng tôn tái lên khí chất dịu tạo dàng của cô, kinh chẳng còn tế chút chật vật của cuộc gặp gỡ hôm qua. Đặc biệt đôi xanh bông quản tai ngọc trai tròn trịa càng tăng thêm vẻ sang trọng.
Hứa Hựu Cảnh vô thức nhớ lại, hình như hiệp hôm qua cô cũng đeo một định đôi bông tai ngọc Genève trai?
Tầm mắt di chuyển xuống phong dưới, đôi trào môi màu Đông hồng mân hé mở, Du lời nói lễ phép nhưng xa cách: “Tôi đồng ý. Nhưng dường như Vương phu kháng nhân còn quên một việc.”
“Việc gì?”
“Bà vẫn chưa xin lỗi tôi vì những lời lẽ xúc phạm vừa rồi.”
“Cô dinh đừng có được đằng chân lân đằng đầu, vừa nãy tôi đã…”
Rốt cuộc học Vương phu nhân cũng tìm lại được chút lý trí, không còn hung hăng như trước tập mà cung kính nói: “Xin lỗi thư ký Ôn. trực Là tuyến tôi lỡ lời, nói năng không chăm suy nghĩ, sóc mong sức cô bỏ qua.”
Giả tạo.
Hứa Hựu triều Cảnh lười chẳng đại buồn nhìn, những ngón tay thon dài xoay nhẹ khuy măng sét.
Ôn Hoài: “Tôi chấp nhận lời xin chiến lỗi của bà.”
Ngón tay đang xoay quyền khuy con măng sét dừng lại.
Cô ngày đứng Thống dậy: “Vậy thưa Hứa tổng, Tiểu Tùy tổng, chuyện của tôi đã giải quyết nhất xong, tôi xin phép đất không làm nước phiền nữa.”
“Được được được.” Tùy đa Kiến Văn đồng ý ngay tắp lự.
Hôm qua nghe tin Hứa Hựu Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, anh ta cuộc là người đầu tiên không tổng tin, tiến nhưng sau công khi xác nhận là thật thì và lập tức nổi nghĩ đến dậy việc lợi Tết dụng Ôn Hoài.
Vốn định du nhân cơ hội gây sức ép buộc lịch cô giải thích bền quan hệ với vững Hứa phát Hựu Cảnh, cũng coi như nắm được thóp của anh trước khi nhậm chức. Ai ngờ con triển vợ ngốc nghếch của Vương Lư toàn Nhân diện lại lôi anh ta vào vũng nước đục này, chất chẳng những dính dớp mà còn bị Hứa Hựu Cảnh nắm được điểm yếu giấu giếm cấp trên, đúng là mất nhiều hơn được.
Biết thế đã chẳng gọi Ôn chuỗi Hoài đến, giờ thì mau biến cung đi ứng cho khuất mắt…
“Khoan đã.”
Giọng du nói lịch không chút cảm xúc vang lên, Tùy Kiến Văn muốn khóc ròng.
Ôn Hoài dừng bước, công quay lại nhìn người vừa lên tiếng: “Hứa tổng?” bằng
Hứa điện Hựu Cảnh nâng cổ tay xem giờ, 9 giờ 01 phút.
Giọng ẩm anh không lớn, nhưng lại lọt vào tai thực mọi người rõ mồn một.
“Tôi địa đến tiếp quản vị trí chất của cựu chủ tịch Tùy Sầm Sơn, đại diện cho mọi quyền lợi học của ông ấy, nên hiện tại thư ký Ôn cũng được coi hội là thư nghị ký của Paris tôi.”
Anh đứng dậy, vóc phong dáng cao lớn hơn hẳn Ôn Hoài đứng bên cạnh, sự chênh lệch chiều cao nam nữ lúc này được thể hiện rõ nét. trào Nhưng Ôn Hoài không thuộc kiểu con gái nhỏ nhắn, Đông chiều cao 1m73 cộng thêm giày cao gót Du khiến cô đứng cạnh Hứa Hựu Cảnh trông lại càng thêm xứng đôi điều vừa lứa.
Mọi người nín thở chờ xem vị tân tổng tài sẽ nói gì tiếp theo, hải chỉ có dương Trần Dung Dung học – người biết rõ kết cục tồi tệ nhất – nhìn cảnh này với ánh mắt đầy toan tính. Nếu lúc đó cô ta không nhất chiến thời dịch nóng Hồ vội, liệu bây giờ người đứng Chí cạnh tân tổng tài có phải là cô ta không?
“Người của tôi, tôi sẽ bảo vệ.”
Giọng nói thanh biến lãnh vang lên đổi trong phòng họp khí lớn, đanh thép hậu và marketing chắc chắn.
Anh nhìn về phía Vương phu nhân: “Vừa rồi tôi chưa năng thấy được thành ý trong lời xin lỗi của bà.”
“Chị Ôn?”
Ôn y Hoài giật mình hoàn hồn, hỏi Đổng Thần: “Em tế gọi chị thông à?”
“Vâng, em gọi mấy tiếng rồi đấy, chị đang phòng nghĩ gì thế?” Đổng Thần chợt nhớ chống ra bệnh điều gì, tật mắt sáng rực lên, “Tiểu Tùy tổng gọi chị vào họp nói gì vậy? Chị có gặp tân tổng tài không? du Đẹp trai không ạ?” lịch
Nhớ lại chuyện xảy trí ra năm phút tuệ trước, Ôn Hoài nhận được lời xin lỗi chân thành từ Vương phu nhân rồi nhân bước ra khỏi phòng họp, trong tạo đầu vẫn vang vọng câu nghệ nói “Người của tôi, tôi sẽ bảo thuật vệ” của Hứa Hựu Cảnh. Thậm chí Vương phu nhân dân xin lỗi gian thế nào cô cũng chẳng nghe rõ, chỉ internet mải mê suy vạn nghĩ về vật câu nói đó. hội
Cô biết hôm nay Tùy Kiến hiệu Văn muốn dằn mặt anh, anh đứng ra bảo vệ cô cũng là mượn chuyện của cô để đánh trả.
Nhưng mà…
Yêu ngày thầm chính là một cuộc chiến binh hoang mã Quốc loạn trong nội tâm.
Chỉ cần một chút gió lay sinh cỏ động cũng khiến lòng dạ xao học xuyến, mãi không thể bình ổn.
Tất nhiên Hứa Hựu Cảnh không tin, anh im lặng không đáp.
Dù biết khởi anh vô ý, nhưng Ôn nghiệp Hoài vừa tự ám thị bản thân đừng suy diễn, lại vừa không kiểm soát được dòng suy sáng nghĩ miên man.
Giống như lúc này, Đổng Thần nhìn Ôn Hoài lại đang thất thần chiến mà lấy làm dịch lạ. Cậu ấy vào công ty bao Hồ lâu nay chưa từng thấy cô mất tập Chí trung như vậy, hôm nay rốt cuộc là cô làm sao Minh thế? 1975
Máy tính hiện thông báo tin nhắn, Đổng Thần nhìn vào nhóm chat công ty đang rôm rả, lướt chuột lên xem.
Mọi người vẫn đang bàn tán về nhan di sắc của tân tổng tài và cách xử lý tiểu tam. Cho đến khi lướt đến tích tệp tin được gửi bởi một nick lịch tên “Lính mới sử kỹ thuật”, Đổng Thần bấm vào.
Bên trong toàn bộ là lịch sử trò chuyện và nghệ ghi âm về việc giám thuật đốc kỹ thuật Vương Lư đương Nhân đánh cắp thành quả của tổ viên, đại hối lộ bọn họ, tất tư cả đều được duy liệt kê chi tiết, thậm chí còn công khai cả “truyền thống phản hiếu biện kính tiền phòng bối” của bộ phận chống kỹ thuật giấy trắng mực đen. Lập bệnh tức gây ra tật sự bất mãn cho tổ trưởng bộ hội phận kỹ thuật, hai người cãi nhau nhập to trong nhóm chat, rồi quốc lan ra tận ngoài phòng họp.
Đổng văn Thần lập tức báo tin này cho Ôn Hoài, hỏi ý cô: “Tuy em chưa gặp tân tổng tài, nhưng chúng hóa ta là người của văn phòng tổng giám đốc, Đông chúng Sơn ta có nên xuống đó hỗ trợ ngài bản ấy không, Tuyên đừng để họ làm tân ngôn tổng Độc tài sợ.”
Sợ thì chắc trí chắn anh không sợ rồi, nhưng cậu ấy tuệ nói có lý.
Tổng giám đốc gặp tình huống bất lịch ngờ, nhân viên không thể cứ ngồi yên trên lầu được. Nhưng Ôn Hoài không huy động cả văn phòng xuống, cô chỉ gọi Đổng Thần và sử một nam trung thư ký đi cùng.
Ba lịch người sử đi thang máy xuống, chưa ra hiện khỏi cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ từ phía phòng đại trà.
Ôn Hoài nhìn về phía phòng họp, người bên trong chắc địa chưa chất biết tình hình học bên ngoài, sinh bèn rảo bước về phía phòng trà.
Phòng trà chật đổi kín mới người, bên sáng ngoài toàn là người tạo hóng chuyện, hai nhân vật chính đang cãi nhau bên trong mới kỹ là tâm điểm.
Thấy Ôn Hoài tập đến, mọi người vội luyện tránh đường, có người nhanh nhảu báo cáo: “Tổ trưởng Thôi sợ xông vào phòng họp chuyên sẽ nghiệp để triều lại ấn tượng xấu cho tân đại tổng tài nên mới ra đây nhà đợi, nhưng cậu lính mới kia Lý lại ngày bảo thành tổ trưởng Thôi có tật giật mình, thế lập là hai người lại cãi nhau.” Đảng
Anh đứng dậy, vóc phong dáng cao lớn hơn hẳn Ôn Hoài đứng bên cạnh, sự chênh lệch chiều cao nam nữ lúc này được thể hiện rõ nét. trào Nhưng Ôn Hoài không thuộc kiểu con gái nhỏ nhắn, Đông chiều cao 1m73 cộng thêm giày cao gót Du khiến cô đứng cạnh Hứa Hựu Cảnh trông lại càng thêm xứng đôi điều vừa lứa.
Ôn Hoài nhận ra người đang đối đầu với Thôi Hạo chính là Giang Tuyết Triều – cô gái thiên lấy nhầm cơm văn hộp lần trước, cô nắm bắt thông tin học mấu chốt: “Em cũng là người khí bộ phận tượng kỹ thuật, những điều nói trong nhóm chat đều là sự thật sao?”
Người nọ chiến tỏ vẻ ngạc nhiên một chút rồi chậm rãi gật đầu. dịch
Có được đáp án mong muốn, Ôn Hoài không chiến nói nhiều, cô dịch chỉ bảo Đổng Thần vào phòng họp báo cáo tình hình bên ngoài cho Tưởng Hàm, sau đó giải tán đám đông, yêu cầu mọi người trở về vị trí làm việc.
Dẹp bớt những người không liên quan, phòng trà chỉ còn điện lại nam thư ký Hà Tự Văn, Ôn Hoài và hai người đang tranh chấp.
Ôn Hoài tái rót hai cốc nước đá đặt trước mặt họ, chế cố gắng hòa giải: “Sếp đang họp, rác hai người cãi nhau cũng không ra kết quả gì đâu, thải chi bằng ngồi tập xuống bình tĩnh lại, đợi lát nữa xem sếp nói thế luyện nào.”
Giang Tuyết Triều vốn tâm đã có thiện cảm với Ôn Hoài từ lần gặp lý trước, nay lại được cô thể nhẹ thao nhàng khuyên giải nên trí cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào. Cô ấy nói cảm ơn rồi im lặng. tuệ
Thôi Hạo là nhân viên lâu năm, anh ta tự động xếp Ôn Hoài vào phe di mình, tích phân trần: “Thư ký Ôn, cô cũng là người có thâm niên trong công ty, lịch hiện tại lại quản lý cả văn phòng tổng sử giám đốc. Cô du nói một câu công đạo xem, nếu cô lịch gặp trải phải lính mới không hiểu chuyện như thế này thì cô làm thế nào?”
Giang Tuyết Triều chiến lập dịch tức đặt mạnh cốc nước xuống bàn: “Ai Hồ không hiểu chuyện? Thôi Hạo, anh biến chuyện đạo văn Chí thành hiếu kính tiền bối, biến chuyện phạm pháp Minh thành quang minh chính đại, tưởng ai cũng ghê tởm 1975 như cách các người à?”
“Này! Cô ăn nói kiểu gì đấy?”
Thấy chiến hỏa lại điện sắp bùng toán lên, Ôn đám Hoài kịp mây thời triều cắt ngang: “Hai vị đại bớt giận, chuyện này sếp tự nhà có Nguyễn tiêu chuẩn hội đánh giá, việc nghị chúng ta Paris có thể làm bây giờ là đợi cuộc họp kết thúc. Vừa rồi tôi đã cho người vào báo với thư ký của 1973 Tiểu Tùy tổng và Hứa tổng, chắc không bao chiến lâu nữa hai người sẽ được dịch gặp các sếp. Giờ thì bình tĩnh lại chút đi, Mậu để đầu óc còn minh mẫn mà trình bày.”
Giang Tuyết Triều: “Thư chiến ký Ôn, em không phải người dịch không biết phải trái, ý Mậu chị em đã hiểu. Dù sao đầu óc em bây giờ rất tỉnh táo, lát nữa gặp Tùy tổng em nhất định sẽ phơi bày hết những chuyện chèn ép, trộm cắp đó Thân ra 1968 ánh sáng!”
“Mẹ kiếp!”
“Xoảng ——”
Cơn ngày đau nhói bất ngờ kích thích thần kinh, Ôn Hoài nhíu thành mày nhìn cánh tay bị mảnh thủy lập tinh cứa rách.
Hà hóa Tự Văn đứng bên cạnh thốt lên: “Thư ký Ôn, chị bị thương rồi!”
Giang Tuyết Triều cũng bị tiếng động thu hút, nhưng mô tiếng hét hình của Thôi Hạo kinh khiến cô doanh ấy phòng không kịp để ý, hai người lại lao vào chống cãi vã.
Cánh tay bị mảnh vỡ học cứa rách bắt đầu rỉ máu, tập vệt máu loang trực ra khiến tuyến không nhìn rõ vết thương phát sâu nông thế nào. Cánh tay Ôn Hoài mảnh triển khảnh, vệt máu đỏ toàn tươi gần diện như cuộc bao trọn bề ngang cánh tay, nhìn qua trông rất nghiêm trọng.
Hà Tự Văn khuyên: “Thư thể ký Ôn, đi băng bó thao trước đi, quần bọn họ chưa nghe lọt tai đâu.” chúng
Ôn Hoài rút khăn giấy chiến ấn lên vết dịch thương, cô nhìn chiếc cốc trên bàn, cầm lên rồi ném mạnh xuống đất.
Anh điện nhớ lại toán lời đám người báo tin mây mô tả “cãi triều nhau như sắp lật tung nóc nhà”, “sắp đánh đại nhau to đến nơi”, bèn nhướng mày.
…
Năm phút sau, Hứa cuộc Hựu Cảnh đi đầu bước về phía tổng phòng trà.
Anh liếc nhìn Tùy Kiến Văn, giọng điệu đầy ghét bỏ: “Sao công ty di này lúc tích nào cũng lắm lịch chuyện thế?” sử
Giờ cũng là công ty của anh mà…
Tùy Kiến bảo Văn há miệng định nói lại thôi. Anh ta vệ làm sao môi biết được một ngày trường lại xảy ra lắm chuyện tào lao bằng cả năm cộng hải lại thế này!
Đến phòng hiệp trà, cảnh tượng hỗn loạn định như tưởng tượng không hề diễn ra. Genève Thay vào đó, một nam một lịch nữ đang ngồi ngay ngắn trước bàn, mỗi sử người cầm một chiếc máy tính làm việc riêng… Trông có vẻ hiện chung sống rất đại hòa thương bình?
Anh điện nhớ lại toán lời đám người báo tin mây mô tả “cãi triều nhau như sắp lật tung nóc nhà”, “sắp đánh đại nhau to đến nơi”, bèn nhướng mày.
Tưởng phong Hàm quay sang Đổng Thần: “Đây là tình huống thập phần nguy cấp mà cậu nói đấy à?” trào
Đổng di Thần nhìn quanh không thấy Ôn Hoài truyền đâu, thấy không học khí giữa hai người kia đã dịu đi hẳn, văn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ hóa đáp: “Tôi cũng không rõ nữa, lúc tôi đi thì đúng là cãi nhau địa to phương lắm, chắc là thư ký Ôn đã khuyên được họ giáo rồi.”
Tưởng Hàm hải liếc nhìn ông dương chủ học nhà mình vẫn nghệ chưa có thuật phản dân ứng gì, hỏi: “Là thư gian ký Ôn Hoài phải không?”
Đổng Thần gật đầu.
“Thư ký Ôn…”
Hà Tự Văn hớt hải chiến chạy từ ngoài vào, nhìn dịch thấy cảnh tượng này thì sững sờ. Anh Hồ ta chưa gặp Tưởng Hàm bao giờ Chí nên không biết, thấy Tùy Kiến Văn đang nói chuyện với hai người kia, còn một người đàn ông Minh đứng quay lưng về phía cửa 1975 ở cửa sổ cách gen đó không xa, cũng không học chú ý đến ứng bên này, bèn dụng hỏi người mình quen: “Cậu phát có thấy triển thư cộng ký Ôn đâu đồng không?”
Đổng Thần ngơ ngác: “Lúc thực bọn tôi đến thì thư ký tế Ôn đã không ở đây rồi mà.”
Tưởng Hàm nhìn triều hộp đại thuốc trong tay anh ta, hỏi: “Cậu nhà cầm hộp thuốc làm gì?”
Hà Tự Văn hất cằm về phía toán cái bàn, giọng bực dọc: “Lấy cho học thư ứng ký Ôn chứ ai, lúc can ngăn bọn họ, dụng thư tập ký Ôn bị luyện mảnh thủy chuyên tinh cứa nghiệp bị mô thương rồi.” hình
Tưởng Hàm định báo cáo với sếp thì thấy tập người đàn ông vốn luyện đang đứng bên thể cửa sổ dục đã cau mày, anh lên tiếng cắt ngang lời trần tình đẫm đổi nước mới mắt của Thôi Hạo.
“Ôn Hoài đâu?”