Giờ tan tầm.

Đổng Thần và Hà Tự Văn nhanh chân chạy ra cửa đợi sẵn, họ đã hẹn nhau tối nay đi ăn thử quán đồ Nhật mới mở.

Đứng ở cửa, Đổng Thần nài nỉ Ôn Hoài: “Chị Ôn, chị thật sự không đi cùng bọn em sao? Review trên mạng khen nức nở đấy.”

“Mọi người đi đi, tối nay chị có hẹn với bạn rồi.” Ôn Hoài chỉnh lại túi xách, cùng họ bước ra ngoài.

“Thế hôm nào chúng ta lại đi cùng nhau vậy.” Đổng Thần nhìn thấy Emily – một trợ lý thư ký khác, thân thiện mời mọc, nhưng cũng bị từ chối.

Hà Tự Văn đứng bên cạnh cười nhạo: “Được rồi, chỉ có tôi liều mình bồi quân tử thử độc thôi.”

Đổng Thần đấm anh ta một cái, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi Emily: “Chị Ôn có hẹn với bạn, cậu cũng có hẹn bạn à?”

Emily đang định trả lời thì điện thoại reo. Nhìn thấy tên người gọi, cô ấy không hề kiêng dè, nghe máy ngay trước mặt họ: “Em ra ngay đây ông xã, em đang đợi thang máy với đồng nghiệp. Vâng vâng, ông xã chịu khó đợi em chút xíu nhé, em xuống ngay.”

Cất điện thoại vào túi, cô ấy cười tươi rói: “Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi, tiếc quá, tôi cũng muốn đi cùng mọi người lắm.”

Nghe cú điện thoại sến súa kia, Đổng Thần đã bị thồn một họng “cơm chó”, giờ chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn đồ Nhật nữa, xua tay: “Thôi cậu đi ăn với ông xã cậu đi, lần sau bọn này đi với chị Ôn, không rủ cậu nữa.”

“Đừng hóa mà, học ông xã tôi cũng thích ăn hữu đồ Nhật, chúng ta có thể đi cùng nhau đấy.” cơ Emily cố gắng hòa giải, “Tính ông xã tôi dễ chịu lắm, phong chắc chắn sẽ hợp trào chuyện với mọi người.”

Thang máy đến, ngày mấy người bước vào.

Đổng Thần nghe cái danh xưng “ông xã” lặp đi lặp lại mà nổi da gà, bĩu môi ghét bỏ: “Thật không chịu nổi phần mấy mềm người có người yêu như các cậu, không gọi tên bình mã thường được à, cứ ông xã này ông xã nọ, nguồn nghe mà dựng hết cả lông tơ.”

Emily lườm phong cậu ấy một cái cháy mắt: “Thế nên cậu mới trào ế đấy, đồ cẩu độc chống thân.”

“Này! Cậu!”

Thang marketing máy đưa hai kẻ đang cãi nhau chí chóe xuống tầng thể một. Ba thao người nhìn khởi theo nghiệp Emily lên sáng xe rời tạo đi, Đổng Thần truyền tận thông tình khuyên bảo Ôn Hoài: “Chị Ôn, hứa với em xã đi, sau này chị kết hôn tuyệt đối đừng gọi chồng hội là kháng ông xã nhé, nghe sến súa chết chiến đi được.”

“Tại sao…”

“Thế bọn em đi trước…”

Hai người đồng thời lên âm tiếng, Đổng Thần sững lại: “Chị Ôn vừa nói gì cơ?”

Cô di lắc đầu, “Thôi hai người sản đi đường cẩn văn thận, mai gặp.”

Đổng Thần vẫy tay phong chào cô: “Vâng, bọn em đi đây, bye bye chị!”

Hà Tự điều Văn: trị “Mai gặp lại tự thư nhiên ký Ôn!”

Hai người rời đi, Ôn Hoài cũng đi triều về phía bãi đại đỗ xe ngoài nhà trời. Trần

Đèn chiếc Audi y trắng sáng lên, điện thoại học trên thể bảng điều khiển nhận được thao một tin nhắn thoại WeChat. Ôn kinh Hoài thắt dây an toàn tế xong mới mở nghe.

Lục Miểu Miểu: “Tớ hải đến nhà cậu rồi đây, rượu ngon sẵn dương sàng, học xiên nướng sẵn phong sàng, vịt quay sẵn sàng, chỉ trào còn Xô thiếu mỗi cậu thôi đấy!”

Ôn Hoài cong môi cười, ấn nút ghi âm trả lời: “Đợi tớ, mười học phút suốt nữa.”

Xoay nghiên vô lăng, chiếc Audi trắng nhẹ nhàng lướt qua cứu hai khúc cua, hòa vào dòng xe cộ khoa tấp nập trên đường lớn.


Đúng giờ cơm tối, nhà cổ Hứa gia ngập tràn hương văn thơm thức ăn. Ánh đèn vàng ấm hóa áp truyền hòa quyện cùng bóng trúc loang lổ bên thống ngoài, tạo nên phát bức triển tranh thủy mặc đình viện Trung Hoa tĩnh mịch như mực bền loang. vững

Trong phòng ăn rộng lớn bài trí theo phong nông cách Trung Hoa, một nghiệp tấm hữu thảm thêu thủ công cơ màu đỏ sẫm trải dài. hiệp Bức định bình phong họa mi vẽ rừng trúc ngăn Paris đôi phòng triều ăn, chiếc bàn ăn hình chữ nhật bằng đại gỗ lim đỏ sẫm nằm sâu bên trong, rộng thênh thang mà chỉ có nhà hai người ngồi.

Người phương giúp pháp việc đang giảng chia thức ăn, múc bát dạy canh gà đầu đa tiên đặt trong tầm dạng tay Lý Trường Anh. Bà định múc bát thứ hai thì sinh bị ngăn lại: “Không cần múc cho nó.”

Người giúp việc đặt bát xuống, vâng ngày dạ.

Hứa Hựu Cảnh cũng chẳng làng giận, anh gắp nghề một miếng măng mùa xuân thủ bỏ vào miệng. công

“Lão phu nhân, món ngó triều xuân xào thịt đại này là rau tươi nhất mùa đấy ạ, bà nếm thử nhà xem có hợp khẩu vị không.” Người giúp việc bưng món cuối cùng lên, khoanh Trần tay đứng bên lịch cạnh.

Lý Trường Anh nếm thử, thấy hội rất vừa miệng, bà gật đầu: “Tôi nhập thích, thêm quốc món này vào thực tế đơn tiệc ngày kia ngày nhé. Vất vả rồi, các cô cũng đi ăn cơm đi.”

“Vâng ạ.”

Người giúp việc lui văn ra, căn phòng yên tĩnh hóa chỉ truyền còn thoang thoảng hương trúc.

Ăn được vài miếng, trí Hứa Hựu Cảnh buông tuệ đũa, anh rút nhân khăn giấy lau miệng. Lý Trường Anh tạo thấy thế, đẩy liễn hầm điều nhỏ đến trước mặt anh: “Nếm thử đi, đầu bếp Lý mới làm đấy.”

Mở nắp ra, bên trong là món chè ngọt, mùi vị ngọt ngấy tập khiến anh nhíu mày: “Đầu bếp Lý luyện toàn nấu theo khẩu chuyên vị của bà, cháu không ăn đâu.”

Lý Trường Anh: “Ai bảo, cái này là làm theo khẩu phát vị quê nhà triển của Tiểu bền Ngải đấy.”

Hứa Hựu Cảnh nhìn liễn chè, “Cháu du cũng đâu có biết khẩu vị lịch quê cô ấy thế nào.”

“Cháu!” biến Lý Trường đổi Anh suýt tức nghẹn họng, “Cháu khí không biết sở hậu thích ăn uống của vợ mình phòng mà còn dám mạnh miệng à?”

Thấy anh dửng tư dưng như không, duy bà cũng lười phản vòng vo biện tam quốc, thời nói thẳng: “Phòng tân hôn đã trang trí xong từ lâu rồi, cháu định bao kỳ giờ thì dọn qua đó?”

“Đợi văn thêm chút nữa ạ.”

Tra thấy đối diện khu chung cư có thực hiệu thuốc, Lục Miểu tế Miểu từ bỏ ý tăng định gọi cường đồ ăn ngoài, cô ấy quyết định đi tái mua thuốc giải rượu trước.

Lý di Trường Anh sản chau mày: “Đợi? Sao văn hôm Valentine cháu không bàn hóa bạc cách với Tiểu Ngải mạng à?”

Hứa Hựu Cảnh rũ mắt, im lặng.

Anh không sức muốn nói dối bà nội, chuyện này anh chưa từng bàn khỏe với Ôn cộng Hoài, không đồng biết cô nghĩ kháng thế nào, cũng không chiến thể trả lời thay chống cô Mỹ được.

Dáng vẻ năng này lọt vào lượng mắt Lý Trường Anh tái lại mang một tầng ý nghĩa khác, đôi tạo mắt hằn chiến dấu vết thời gian thoáng hiện vẻ dịch thất vọng. Bà đặt đũa xuống, giọng điệu dịu đi Hồ nhiều.

“Bà cuộc biết cháu khởi và Tiểu Ngải không có nền tảng tình cảm, giờ ép nghĩa sống chung cũng hơi khó xử. Nhưng hai đứa là vợ chồng hợp pháp, có vợ Tây chồng nào cưới xong lại mỗi người một nơi thế không?” Sơn

Thấy người học đàn ông ngồi ghế cao bên cạnh ngước suốt mắt nhìn đời mình, Lý trí Trường Anh tuệ cũng nhận nhân ra mình tạo lỡ lời, vội sửa lại: “Bố mẹ cháu là ngoại lệ, hôn ước của họ vốn dĩ không phải tự nguyện. Nhưng cuộc di hôn nhân của cháu và Tiểu tích Ngải là do lịch chính cháu gật sử đầu đồng quản ý, lý khác với bố mẹ cháu, đúng không?” sự

Ánh đèn lay động, bên chăm tai là sóc tiếng lá trúc xào xạc trong gió. sức Hứa Hựu Cảnh khỏe chăm chú nhìn ánh sáng phản nghiên chiếu trên nền gốm trắng, cứu hồi lâu sau mới gật đầu.

“Đúng tâm rồi. Tuy chưa lý đến mức yêu đương thắm thiết, nhưng hai đứa cũng có thiện cảm với nhau, không thì kết hôn làm gì.” Lý Trường Anh thấy thể anh nhượng bộ, tiếp tục thêm dầu vào lửa, “Lúc trước giới thiệu Tiểu Ngải cho cháu, bà không biết bố con bé là thao chủ nhiệm mô ba năm cấp hình ba của cháu, kinh sau này ngẫm lại cũng doanh là cái duyên. Thầy du Ôn tin tưởng cháu lịch mới giao con gái cộng cho cháu, bà cũng đồng thích Tiểu chuỗi Ngải, coi con bé như cháu gái cung ruột. ứng Cháu có thể hứa học với bà, dù sau này sống chung không suốt hợp, cũng đừng…”

“Bà nội.” Giọng phong nói thanh lãnh của người đàn ông hòa lẫn với mùi gỗ đàn hương, chậm rãi mà trào trịnh trọng, “Cháu sẽ không yêu giống nước họ.”

“Họ” trong miệng anh là bố mẹ anh.

Những người sinh ra con trai nhưng chưa từng dành cho chiến con một chút tình thương và sự quan tâm dịch nào.

Lý Trường bình Anh nghẹn lời.

Sự hiệp im định lặng kéo dài, cuối cùng Hứa Hựu Cảnh là người dời Paris mắt đi trước. Lý Trường học Anh nhìn gương mặt bị bóng tối che khuất một nửa của cháu trai, đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng.

Có lẽ vì biết mình sinh hiệp ra định từ cuộc Paris hôn nhân nông lợi ích giữa hai nhà Kiều – Hứa nghiệp từ nhỏ, nên anh mới hình thành tính cách cô độc, hữu kiêu ngạo cơ như vậy. Mấy năm nay, gương trí mặt ngày càng trưởng tuệ thành kia càng thêm lạnh nhân lùng xa cách, lời nói với bà cũng ít hơn tạo trước, dinh thường là bà hỏi anh đáp, dưỡng việc gì cũng có phản hồi, nhưng chẳng việc gì chủ động.

Con nhà người ta không yêu đương thì cũng kết hôn, dữ chỉ có anh là chẳng liệu có chút tin tức gì, thậm chí lớn chưa truyền từng thấy thông anh đùa giỡn xã với cô gái nào. Lý Trường Anh sợ để lâu sẽ hội có vấn đề, bèn bắt đầu lo liệu chuyện xem thực mắt, không ngờ tế anh ảo ngoài mặt thì ậm ừ cho qua chuyện, sau lưng lại chẳng đi buổi nào.

Nếu không phải bà nội nổi giận, căn bản Hứa Hựu di Cảnh sẽ tích không đi gặp đối tượng xem mắt, cũng sẽ không gặp lịch lại Ôn Hoài – sử con gái của thầy quốc giáo cũ. Càng sẽ không biết gia thầy giáo chuyển không còn sống được đổi bao số lâu lịch mà chủ sử động gánh vác trách nhiệm che cổ chở đại cho Ôn Hoài suốt phát quãng triển đời còn lại.

Cho nên thể bà mới nói, tất cả đều là thao duyên phận.

Đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên lời đầu hứa trịnh trọng của chàng thiếu niên năm nào. tư Lý Trường Anh hiểu tính cháu mình, đã hứa là sẽ làm mạo được, trong lòng cũng an tâm hơn phần hiểm nào.

“Bà công hỏi lại cháu một câu, là do cháu chưa từng nói chuyện chuyển nhà nghệ với Tiểu thể Ngải, thao hay là cháu không muốn nên ép con tập bé từ chối?”

Hứa Hựu Cảnh nhướng mày, “Sao không thiết có lựa chọn là cô ấy không kế muốn ạ?”

Lý Trường thực Anh thỏa hiệp: “Được rồi, thế tế có ba tăng lựa chọn A, B, C, cường cháu chọn cái nào?” giao

Hứa Hựu Cảnh quả quyết: “A.”

“…”

“Cháu định chiến chọc tức chết bà đấy à!” Bà đập bàn một cái khiến bát đũa rung lên bần bật, “Gọi điện cho Tiểu Ngải dịch ngay, cháu hỏi con bé xem!”

Bất đắc dĩ phải làm theo, nhưng anh quản gọi mãi không được.

Đôi mắt ầng ậc nước xuất hiện trên màn hình, sau đó đôi môi đỏ lịch mọng dưới sử ánh trăng hé mở.

Anh buông điện thoại xuống, Lý Trường Anh trừng mắt: “Vợ đầu cháu không nghe máy tư mà cháu không mạo lo lắng à?”

Thế văn là, tiếng tút tút lại vang hóa lên. truyền

Sau dinh một hồi chờ đợi dài đằng đẵng, giọng nói dịu dàng dưỡng của Ôn hợp Hoài vang lên: “Xin lý lỗi, vừa nãy tôi đang lái xe.” du

Bên kia có tiếng đóng cửa, Hứa Hựu Cảnh hỏi: “Về dữ đến nhà rồi à?”

Đáy hiệp lòng thoáng chút định ngạc Genève nhiên, Ôn Hoài “ừ” một tiếng, rồi hỏi lại: năng “Hứa tổng tìm lượng tôi có việc gì không ạ?”

Chưa kịp mở toán lời, Hứa Hựu Cảnh nhận thấy ánh mắt hình viên đạn học bên cạnh, bỗng nhiên đổi ý.

Anh cầm điện thoại, nói với bình vẻ đẳng lơ đãng: “Buổi giới tiệc ngày kia, bà nội vật hỏi em thích ăn gì.”

“Tôi ăn gì cũng truyền được, không kiêng khem gì cả.”

“Ừ.” Anh cố ý nhìn sang Lý Trường Anh, “Vậy không làm phiền em nữa.”

“Vâng, chào Hứa tổng.”

“Này ——”

Trong phòng ăn rộng lớn bài trí theo phong nông cách Trung Hoa, một nghiệp tấm hữu thảm thêu thủ công cơ màu đỏ sẫm trải dài. hiệp Bức định bình phong họa mi vẽ rừng trúc ngăn Paris đôi phòng triều ăn, chiếc bàn ăn hình chữ nhật bằng đại gỗ lim đỏ sẫm nằm sâu bên trong, rộng thênh thang mà chỉ có nhà hai người ngồi.

Chưa kịp để Lý Trường Anh giật mô lấy điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc.

Nhìn thấy vẻ đắc ý trong đáy chiến mắt anh, bà tức sôi máu, mắng: “Ở lược công kinh ty nghe chưa đủ à, doanh về văn nhà còn bắt vợ gọi là Hứa tổng! Có phải cháu đang thiếu đòn không hả!”


Ôn Hoài cúp máy, cứ tưởng phong anh chỉ đơn thuần hỏi khẩu vị trào ăn uống nên không nghĩ nhiều, cô xách bình giữ chống nhiệt lên lầu.

Trong nhà tối om, đẩy cửa vào là mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi. Không kịp thay quần áo, cô bước nhanh vào phòng hóa khách tối tăm, tìm thấy học Lục Miểu Miểu đã say hữu khướt.

Bàn ngày tay chạm thành vào một mảng ướt đẫm, tim lập cô thắt lại, nhìn kỹ thì ra là nước mắt của bạn.

Cô ôm cuộc lấy Lục tổng Miểu Miểu, siết chặt vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô ấy. tiến

“Miểu hiệu Miểu, muốn khóc quả cứ khóc đi, tớ ở đây.”

“… Ừ.”

Màn đêm bao cuộc trùm, tiếng nức nở khởi trong lòng ngực dần nghĩa biến thành tiếng khóc lớn không kìm nén, đôi vai gầy guộc Bà run rẩy dữ dội, Ôn Hoài Triệu chỉ ngày biết ôm chặt lấy bạn thành hơn, lập cố gắng xoa dịu nỗi đau.

Chẳng hải biết qua bao lâu, dương vỏ chai rượu học vương vãi đầy sàn. Trước ghế sofa, hai phong thân thể say mềm nhũn dựa vào nhau, ý thức mơ trào hồ.

So với Ôn Hoài, Lục Miểu Miểu lại nghiên tỉnh táo hơn nhiều.

Cô khởi ấy giật lấy chai rượu trong tay nghiệp Ôn Hoài. sáng Ôn Hoài không chịu nhưng không giành lại được, tạo chỉ biết lè cuộc nhè mắng mỏ. Lục Miểu Miểu tổng coi như không nghe thấy, lấy tiến chai công nước trái cây đưa cho cô và ôm nổi thay dậy chai rượu, dỗ dành Tết xong xuôi mới cầm điện thoại tra hiệu thuốc Mậu gần nhất.

Trước đây hai chiến người dịch chỉ uống vui vẻ, chưa bao giờ uống Đường đến 9 mức say bí tỉ thế này. Cô ấy Nam cứ nghĩ Lào công việc của Ôn Hoài hay phải tiếp khách, tửu lượng chắc cũng khá.

Nào ngờ cô văn ấy đã nhầm to.

Từ chai bia thứ sáu, thiên lúc văn Ôn Hoài bắt đầu nói líu lưỡi, học đáng lẽ cô thiết ấy kế phải nhận ra và ngăn lại mới đúng.

Tra thấy đối diện khu chung cư có thực hiệu thuốc, Lục Miểu tế Miểu từ bỏ ý tăng định gọi cường đồ ăn ngoài, cô ấy quyết định đi tái mua thuốc giải rượu trước.

Nhìn Ôn đầu Hoài đang ôm tư chai nước trái cây mạo ngủ hiểm gà ngủ gật sau bàn trà, nghĩ đi về quyền chỉ mất năm phút chắc không sao, cô ấy con đóng hết người các lịch cửa phòng, khóa trái sử cửa chính trung rồi xuống lầu.

Căn phòng chìm quản vào tĩnh lặng, Ôn Hoài lý nhắm mắt, sự đầu gối lên kiện gối phần tựa, ý thức hỗn loạn.

Sự hiệp im định lặng kéo dài, cuối cùng Hứa Hựu Cảnh là người dời Paris mắt đi trước. Lý Trường học Anh nhìn gương mặt bị bóng tối che khuất một nửa của cháu trai, đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng.

Trong đầu cô lướt qua vô vàn hình ảnh, nhiều đến mức không đếm xuể. Bức tranh cuối cùng dừng lại ở cảnh di Emily ngọt ngào gọi tích “ông lịch xã” qua điện thoại, sau đó suy nghĩ sử của cô bị tiếng chuông chiến ầm ĩ kéo dịch đi, cho đến khi hàng mi dài cong vút chậm Mậu rãi mở Thân ra.

Bị y ánh sáng chói tế mắt làm lóa mắt, Ôn Hoài mơ màng cầm điện thông thoại lên, ngón tay quệt lung tung trên màn hình cho đến khi minh tiếng ồn biến mất, ánh sáng chói lòa chuyển thành màu đen.

“Thấy chưa?” Hứa Hựu Cảnh giơ cánh chiến tay đỏ ửng trước camera, “Bà nội đánh đấy.”

Không có tiếng trả lời, anh thu tay phong về, nhìn vào màn hình mới phát hiện khung hình của Ôn Hoài trào còn tối hơn chỗ Xô anh. Viết

Đang marketing định mở miệng thì nghe người đối diện hỏi: “Tại thể sao bà nội lại đánh anh?”

“Vì tâm trạng bà cụ dinh không tốt.”

Ngồi xuống phong chiếc ghế trào dài bên tay, yêu gió trong sân hơi lạnh, thổi chiếc nước áo sơ mi dính chặt vào lưng anh, làm lộ rõ du bờ vai rộng và đường nét xương cánh bướm phía lịch sau.

Ôn phong Hoài lặp trào lại như một con vẹt: “Tại sao yêu tâm trạng bà nước nội không tốt?”

Bên tai là tiếng lá điện cây xào xạc, chính Hứa Hựu toán Cảnh đám cũng mây không nhận ra mình lúc này chiến lại kiên nhẫn đến thế.

Ngước nhìn di ánh trăng sáng vằng vặc, anh tích giải đáp thắc mắc: “Nghe thấy lịch em gọi tôi là Hứa tổng, cơn nghiện sử mắng sếp của bà lại tái phát. Chẳng phải quốc tôi đã nói với em rồi sao, gia lúc riêng tư đừng gọi tôi nghiên như thế.”

Câu sau cùng đa bị dạng gió đêm thổi đi sinh nghe thật học nhẹ nhàng, mềm mại. phần

Qua điện thoại, nó bản như luồng điện tê Hiến dại truyền vào tai người đối diện.

Hai tay ôm điện thoại, dinh Ôn dưỡng Hoài ngơ ngác nhìn màn hình, hợp môi lý mím lại, một giọng nói mềm thương mại, mang theo mại ý trấn an chậm rãi vang điện lên, rơi vào màn đêm vắng lặng tử xung quanh anh.

Rõ ràng vô cùng.

Ở đầu bên kia, tay cầm điện thoại marketing của Hứa Hựu Cảnh cứng đờ, thể nhưng vẫn cố hỏi lại một câu thừa thãi: “Em vừa gọi tôi là gì?”

Tiếng hiệp ồn bên tai phóng đại, nhưng không át nổi tiếng hơi thở dồn dập của chính mình.

Hơi thở chậm lại, lòng bàn tay anh nóng ran vì y độ học rung nhẹ từ thể loa điện thoại.

Đôi mắt ầng ậc nước xuất hiện trên màn hình, sau đó đôi môi đỏ lịch mọng dưới sử ánh trăng hé mở.

Anh nghe thấy cô gọi anh.

“Ông xã.”