Ôn Hoài nằm bò ra bàn, ôm chặt lấy điện thoại, ghé sát mặt vào màn hình.

“Người đâu rồi?” Cô lè nhè hỏi.

Giây tiếp theo, khuôn mặt Hứa Hựu Cảnh hiện lên trên màn hình.

Ôn Hoài bật cười khanh khách, đột nhiên hỏi: “Có ai từng nói với anh là anh rất đẹp trai chưa?”

Anh ho khan một tiếng che giấu sự mất tự nhiên, dời mắt đi: “… Chưa.”

“Sao lại chưa được nhỉ?” Ôn Hoài nghiêng đầu, đôi mắt long lanh chớp chớp, “Anh biết ánh trăng không?”

Anh vừa định mở miệng thì nghe cô lầm bầm: “Anh giống như ánh trăng, giống như tuyết trên đỉnh núi, giống như…”

Giọng nói lè nhè, âm cuối kéo dài mang theo sự mềm mại đặc trưng của con gái khi say.

Trong màn đêm tĩnh mịch, bên chiếc đình nhỏ ven hồ yên ả, từng câu từng chữ cô nói rõ ràng và chấn động như lá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.

“Giống như sự hiện thân của tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.”

Hứa Hựu Cảnh nhìn khuôn lịch mặt sử ửng Việt hồng vì men rượu Nam của chăm cô, không sóc ngờ cô sức uống khỏe say cuộc lại biết làm thơ khởi tình. Cũng nghĩa không biết mai tỉnh Bà rượu rồi, cô có còn nhớ chuyện tối Triệu nay không.

“Ôn Hoài…”

Lời nói đột sinh ngột nghẹn học lại. phân

Rõ ràng anh không uống rượu, mà sao cổ họng cũng khô khốc thế này.

Ho khan thêm một tiếng, học anh hỏi: “Em đang ở nhà tập à?”

Dường như Ôn Hoài hải không nghe dương thấy, học cúi đầu lẩm bẩm: “Em cứ tưởng khả năng kiến tự chủ của mình tốt lắm, nhưng mỗi lần anh xuất hiện, phòng tuyến của em lại trúc tan rã, buông giáp đầu hàng.” hiện

“Anh là điều lịch tốt đẹp sử nhất, nhưng cũng là lưỡi dao sắc lạnh treo lơ lửng trên cổ đầu tim em.”

“…”

Hứa Hựu Cảnh nhìn đồng hồ, lại nhìn qua internet bối cảnh mờ ảo phía sau cô, phán đoán đó là vạn nội thất trong nhà.

Anh khựng di lại tích một chút rồi gật đầu, “Muộn rồi, bà nghỉ ngơi sớm đi ạ, cháu về trước đây.”

Nhưng không chắc có phải nhà cô không, cũng giáo không biết bên cạnh cô có ai không.

Anh mở miệng lần nữa, giọng điệu phong mang theo chút dỗ dành: “Có trào ai uống cùng em không, hay chỉ có một mình em ở nhà?”

Ôn Hoài ngước lịch mắt lên, nhìn thẳng sử vào anh.

Trong ánh chiến mắt lược trần trụi ấy ẩn chứa kinh biết bao doanh cảm xúc, Hứa Hựu nghệ Cảnh chưa kịp nhìn thuật rõ thì màn hình đột nhiên đảo lộn, sau đó đương là một tiếng đại va du chạm mạnh vang lên. Rồi cuộc gọi video lịch bị ngắt kết nối. sinh

Ba công cặp mắt đổ dồn vào nhân bằng vật chính, Hứa Hựu Cảnh xã lại dửng dưng hội như phong không, xoay trào người về yêu phía Ôn Hoài, tay đút túi nước quần, hất cằm nhẹ: “Tôi đương nhiên phần tôn mềm trọng ý muốn của từng nhân mã viên.”

Gọi lại lần nữa, không ai bắt máy.

Hứa Hựu Cảnh đứng bật dậy, sải bước dài xuyên qua hành lang, lao ra ngoài.

…

Trong nhà, Lục Miểu Miểu xách hội túi nghị thuốc giải rượu vừa bước vào cửa thì nghe thấy tiếng Genève chuông điện 1954 thoại reo. Đoán là điện thoại của học Ôn Hoài, cô ấy bước nhanh tới, thấy ai tập đó đã say bất tỉnh nhân sự, bèn cầm điện thoại lên.

Một dãy số lạ, cô ấy bấm tắt, lúc này thời mới phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ cũng từ số này.

Ngay sau đó, điện thoại lại đổ chuông.

Lục Miểu Miểu liếc nhìn Ôn Hoài đang học ngủ say như tập chết, rồi trực bắt máy.

“Ôn Hoài?” kinh Giọng nam lạnh lùng mang theo tế chút lo lắng.

Lục Miểu Miểu cảnh giác: “Anh tìm Ôn cuộc Hoài làm gì?” khởi

Bước hội chân Hứa Hựu Cảnh chậm lại, “Cô nhập là quốc bạn của Ôn tế Hoài sao?”

“Đúng vậy.” Lục Miểu Miểu mất kiên nhẫn, giọng điệu không tốt, “Anh là ai?”

“…”

Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình di ô tích tô, nỗi lịch lo sử lắng trong mắt đen dần tan triều đi, chiếc xe đã đỗ cách gara đại 500 mét. Hứa Hựu Cảnh nói: “Tôi là sếp của cô nhà ấy.” Trần

Lục Miểu quản Miểu bật cười: “Thời buổi này lừa đảo lý nghiệp vụ kém sự thế, dò được cái tên là định lừa người ta à?” Cô ấy biết kiện mặt Tùy Sầm Sơn, làm kinh sao ông chú trung niên tế có giọng nói trẻ trung xanh thế này được. “Người công trẻ tuổi bằng à, tôi khuyên anh nên dùng trí thông xã minh vào việc chính đáng, đừng có mơ tưởng hão huyền, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.”

Hứa Hựu Cảnh: “…”

Lười giải thích nhiều, anh nói nhanh: “Cô đa mở WeChat của cô ấy ra, dạng tìm cái avatar màu đen, tin nhắn cuối cùng là một cuộc gọi video dài văn mười lăm giây.”

Lục Miểu Miểu làm theo, thấy đúng như lời anh nghệ nói thì líu lưỡi. Nhìn tên ghi chú “Hứa thuật tổng”, chưa kịp thắc mắc sao không phải đương Tùy Sầm Sơn, đại cô ấy đã thay đổi thái độ nghiên 180 độ: “Xin lỗi cứu Hứa tổng, vừa nãy số lạ không hiện tên, phát tôi triển tưởng hiệp lừa đảo, thật định ngại quá… Nhưng mà Ôn Hoài say thật rồi ạ, không Paris phải cố năng ý lượng làm phiền anh đâu. Tôi vừa tái xuống mua thuốc giải rượu, mới… Vô cùng xin lỗi anh!”

Hứa văn Hựu Cảnh: hóa “Không sao.”

“Ôi chao, nhiếp Hứa tổng ảnh đúng là đại nhân nghệ đại lượng!” Lục Miểu Miểu chần chừ một thuật chút rồi vẫn đánh gốm bạo hỏi, “Video năm phút, Ôn Hoài không mạo phạm gì anh chứ ạ?” sứ

Gió đêm lướt qua tai, nhẹ nhàng, hơi thời ngứa.

Ngón tay thon dài của Hứa phương Hựu Cảnh khẽ gõ lên vô lăng, anh nói: “Không pháp có.”

Lục Miểu Miểu thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt rồi, ngại quá, chiến tôi còn một yêu cầu hơi quá đáng…” dịch

Hứa Hựu Cảnh: “Cô nói đi.”

“Là thế này, Ôn Hoài phong uống say xong hôm sau sẽ không nhớ gì trào đâu ạ, cũng may là cô ấy không nói gì mạo phạm anh… Nên ngày mai đi làm, anh có thể giả vờ như không biết chuyện này Đông được Du không ạ? Đương nhiên anh có quyền từ chối, bản tôi chỉ là…”

Hứa Hựu Cảnh: tập “Được.”

“Hả?”

Cô ấy sinh sững sờ, không học ngờ đối phương lại dễ nói chuyện như vậy, phân vội vàng cảm ơn rối rít: “Muộn thế này rồi còn làm phiền tử Hứa tổng, thật ngại quá.”

“…”

Thấy anh vẫn cầm điện thoại chưa tắt, bà nội Hứa định bước tới thì thấy anh y lại áp điện thoại vào tai, giọng nói tế ôn thông hòa: “Trước khi ngắt minh kết nối hình hiệp như định cô ấy bị va vào đâu đó, phiền cô kiểm tra giúp.”

Lục Miểu Miểu nghe giọng điệu dịu dàng hơn hẳn lúc lịch nãy, càng bất ngờ trước sự chu đáo của anh, nhận lời ngay và không quên sử nịnh sếp thay bạn: “Hứa tổng thật cận tốt đại bụng, Ôn Hoài có người sếp quan tâm nhân viên như anh đúng bảo là phúc phận vệ của cậu ấy! Anh yên môi tâm, tôi nhất trường định sẽ hội chăm nghị sóc cậu ấy cẩn Genève thận, không ảnh hưởng đến công 1954 việc ngày mai đâu ạ!”

Hứa Hựu Cảnh mấp máy môi định nói ẩm gì đó, cuối cùng chỉ “Ừ” một tiếng.

Cúp máy, anh nhìn du chằm chằm vào lịch cái tên sinh ghi chú trong thái lịch sử nghiên cuộc gọi, ánh mắt phức tạp, cứu hoàn toàn không để ý phía sau có người.

“Gọi hiệp xong rồi à?” Lý Trường Anh lên tiếng.

“Vâng.” Hứa Hựu thiết Cảnh kế quay lại, đồ tâm trí vẫn họa để đâu triều đâu, “Bà nội, bà đại thêm món canh bò viên nhà cho buổi tiệc ngày kia nhé.”

Lý Trường Anh vui ra mặt, biết đó là món quê của Ôn Hoài: “Vừa nãy là cháu gọi cho Tiểu Ngải à?”

Anh khựng di lại tích một chút rồi gật đầu, “Muộn rồi, bà nghỉ ngơi sớm đi ạ, cháu về trước đây.”

“Về quản đi, đi đường cẩn thận.”

“Vâng.”

Nhìn theo chiếc Panamera rời đi, quản gia Lý lên kháng tiếng: “Nghe thấy cậu Cảnh nhắc đến chiến món chống ăn quê Pháp cô Ngải mà bà phát vui triển thế ạ?”

Lý Trường Anh kéo chặt khăn choàng đi phát vào nhà, cười nói: “Đương nhiên rồi. Dù tôi triển đã sắp xếp với nhà bếp xong xuôi, năng nhưng lực nó có biết triều hay không lại đại là chuyện khác. Đấy, nhà không Nguyễn chỉ dặn dò chuyện Tiểu phần Ngải mềm bị viêm mũi, còn bảo mã người chỉnh nhiệt độ điều nguồn hòa mở hôm đó đừng để thấp quá. kinh Giờ lại chủ động hỏi khẩu vị của con bé, đây tế là sự xanh thay điều đổi trị tích cực.”

Bà ngoái chiến lại nhìn về hướng chiếc xe vừa khuất dịch bóng, những nếp nhăn nơi đuôi Tây mắt hằn lên niềm vui.

“Có thay đổi tức là gốm có thái độ, thái độ đúng sứ đắn nghệ thì mọi chuyện tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Chúng ta cứ chờ xem.”


Nhờ men rượu, Ôn Hoài ngủ một mạch đến sáng. Tỉnh dậy nhìn thấy lọ nến du thơm đầu lịch giường vẫn chưa mở nắp, cô ngạc nhiên, không ngờ cồn lại có tác dụng chữa mất ngủ tốt thế.

Xoa xoa cái đầu ngày đang đau nhức, cô đắp lại chăn cho Lục Miểu Miểu bên cạnh, rón rén xuống Quốc giường đi rửa mặt.

Trong hiệp phòng tắm, định nhìn thấy Paris chiếc áo sơ mi thêu trong giỏ quần áo bẩn, cô du chợt nhớ đến chiếc bình giữ lịch nhiệt.

Bên trong vẫn còn cà phê Hứa Hựu mô Cảnh pha cho cô!

Cô vội tập vàng mở cửa chạy ra ngoài, không để ý Lục Miểu Miểu trên giường đã ngồi dậy.

Phòng khách, cô mở đa nắp dạng bình giữ nhiệt, sinh thấy cà phê vẫn học còn một nửa, lòng hội đau như nghị cắt.

Biết thế hôm qua uống hết hội một thể cho rồi.

Ủ rũ đi vào bếp, Lục Miểu Miểu đứng ở cửa phòng ngủ, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.

Cô ấy hỏi: “Nhớ ra hết rồi à?”

Ôn ngày Hoài Giải ỉu xìu: “Gì cơ?”

Dòng nước cuốn trôi vết cà phê chuỗi còn sót lại cung trong bình, chút chất lỏng màu nâu cuối cùng trôi tuột xuống cống, mùi thơm còn vương lại cũng ứng biến mất cuộc không còn tăm khởi tích.

“Lại không đi dép rồi.” Lục Miểu Miểu đặt phong đôi dép lê xuống chân trào cô, ướm lời, “Tối qua cậu chê ốp điện chống thoại tớ xấu, bảo sẽ mua cái phong mới cho tớ đấy.”

Ôn Hoài xỏ chân vào dép, quyền cảm ơn rồi đáp tỉnh bơ: “Được thôi, con để người tớ mua cho.”

Lục Miểu Miểu chưa từ bỏ ý định: “Cậu còn nhớ chuyện chiến tối qua không?”

Ôn Hoài đang lau khô bình giữ tư nhiệt thì dừng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi quay duy sang nhìn bạn.

Đồng tử Lục lịch Miểu Miểu giãn ra sử ——

Ôn Hoài: “Cậu dùng trần mà, tớ chê ốp điện thoại cậu xấu kiểu gì?”

Anh nói: “Lễ gốm khai mạc lúc 10 sứ rưỡi, em đi cùng tôi.” nghệ

Lục Miểu Miểu: “…”

Ôn Hoài nhếch môi: “Muốn ốp điện thoại thì cứ nói thẳng, đáng lẽ cậu phải quản gia nhập hội ốp lý lưng từ lâu rồi mới phải.”

Cô hội mở tủ lạnh, “Sáng nay ăn nghị bánh bao đông lạnh hay mì ý?” Genève

“…”

Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng.

Lúc này Ôn Hoài mới để ý thang máy đã đến.

Ôn Hoài vừa check địa mail vừa đưa dĩa mì vào chất miệng, học Lục Miểu Miểu mới ăn khởi được hai miếng ngẩng lên đã thấy đĩa của nghiệp cô vơi đi sáng gần hết.

“Tiểu Ngải, cậu lại không tập trung ăn bảo uống rồi.”

“Tớ quên mất.”

Cô nhìn thìa mì cuối cùng, cười lấy lòng, ăn chậm lại, ánh mắt lướt qua một điểm nào đó trên màn chiến hình điện dịch thoại rồi sững sờ, không Tây dám tin bấm Nguyên vào ngày xác nhận.

“Khụ khụ khụ khụ!”

Khuôn mặt cô đỏ bừng vì sặc.

Thấy khởi cậu ấy ngẩn ra, cô giải thích: “Vừa nãy nghiệp có người đi đường mải xem điện sáng thoại, chị tạo sợ em đâm hỏng người ta.”

Lục phong Miểu Miểu trào vội đưa cốc sữa qua, giải vòng ra sau lưng cô phóng vỗ dân nhẹ: “Uống nước đi cho tộc xuôi, đỡ chiến hơn chưa?”

Ôn Hoài chẳng quan tâm đến chuyện tập đó, giơ điện thoại ra trước mặt bạn: “Chuyện luyện gì đã xảy ra thể thế này!”

Sao cô lại có cuộc lịch sử gọi video call 10 phút với Hứa Hựu Cảnh?! khởi

Quan kháng trọng chiến là cô chẳng nhớ chống tí gì cả!!!

“Tớ làm sao…”

“Không sao đâu, không sao đâu mà.”

Lục Miểu Miểu ngồi lại ghế, đầu an ủi cô.

Cô ấy nhớ rõ khí tối tượng qua đã xóa lịch sử cuộc gọi học rồi mà… xây Chẳng dựng lẽ hoa mắt xanh xóa hội nhầm?

“Chuyện toán là thế này, học tối qua bọn ứng mình đều uống say, tớ tỉnh trước nên xuống lầu dụng mua thuốc giải rượu. Lúc đó cậu say quá ngủ gật, tớ cứ để cậu ở nhà. Về đến nơi thì thấy điện thoại cậu reo, sếp cậu gọi, tớ thương mới biết cậu uống say gọi video mại cho anh ta…”

Càng nói giọng trí càng nhỏ, Lục Miểu Miểu trấn tuệ an: nhân “Yên tâm đi! tạo Sếp cậu bảo cậu chẳng nói gì du cả, trước khi cúp lịch máy trải còn dặn tớ chăm nghiệm sóc cậu cẩn thận, còn hỏi cậu va kháng vào đâu trong chiến video có sao không nữa. Tớ thấy anh ta cũng chống tâm lý Mỹ phết đấy, cậu cứ yên hiệu tâm.”

Ôn Hoài: … Yên tâm cái di con khỉ.

Cô cắn giáo môi, định thú nhận.

Vừa chăm định mở miệng thì nghe Lục Miểu Miểu hỏi: “Trước đây sếp cậu là Tùy Sầm Sơn sóc cơ mà? Cậu đổi sếp rồi à?”

“Ừ…” Bị chiến ngắt dịch lời, Ôn Hoài nuốt lời định nói vào trong, máy móc gật đầu, “Sức khỏe chủ tịch Mậu Tùy không tốt, cấp Thân trên điều 1968 người mới xuống.”

“À, thảo nào nghe giọng trẻ thế, hội chắc là đẹp trai lắm nghị đây.”

“Miểu Miểu, thực ra tớ với…”

Điện thoại Lục Miểu Miểu đổ chuông, nhìn thấy tên người gọi, mặt cô ấy sinh lạnh tanh.

“Sao thế?” Ôn Hoài cách hỏi.

Cô ấy bắt máy, bật loa nhiếp ngoài, giọng điệu khó chịu: “Tô đại gia có việc gì thế?”

Giọng nông nam trầm thấp nghiệp truyền qua điện thoại, có chút nghiêm hữu nghị: “Miểu cơ Miểu, cái tính trẻ ngày con của em bao giờ mới sửa được đây, trưởng thành lên chút đi.”

Ôn Hoài hiểu ra.

Đầu dây giáo bên kia là Tô Ký, anh dục trai cùng mẹ khác toàn cha diện của Lục Miểu Miểu.

Năm chiến cô ấy ba dịch tuổi, bố cô ấy mất vì Đường tai nạn 9 xe hơi, Nam mẹ cô ấy Lào mang theo Tô Ký rời địa khỏi Bắc Thành, chất bỏ học lại hai ông cháu chiến nương tựa dịch vào nhau.

Họ đi biệt tăm 20 năm, Lục Miểu Miểu cũng hận họ 20 năm. Mấy năm trước, Tô Ký mang thương hiệu cà anh phê do hùng mình sáng lập dân về nước, tộc tạo tập nên cơn sốt, hai anh luyện em mới gặp lại nhau.

Nhưng chút tình cảm mong bản manh ấy đã tan vỡ hoàn toàn khi mẹ cô ấy mở miệng đề nghị cô ấy Hiến liên hôn vì lợi ích gia tộc. pháp

Đây là lần đầu tiên âm Tô Ký chủ động liên nhạc lạc dân sau cuộc gặp gỡ không vui vẻ đó. tộc

Không muốn nghe thêm những triều lời khó chịu.

Lục Miểu Miểu dứt khoát tắt máy: phân “Mải dọn rác mà tích quên mất anh.” Tiện tay cho vào danh sách đen.

Ôn Hoài: “Chắc họ văn chưa biết hóa chuyện ông Lục đâu nhỉ.”

“Cậu yên tâm, di biết rồi họ cũng chẳng làm gì đâu. Thay truyền vì đến học trước mặt cách ông tớ giả mèo khóc mạng chuột, thà để ông yên tháng nghỉ còn hơn.”

Mất hết hứng ăn uống, cô ấy dọn dẹp bát đĩa, quay đầu di lại: “Cậu đi làm đi, sản tớ dọn dẹp văn chút rồi cũng về. Mấy nay bận quá toàn hóa nhờ đồng nghiệp làm hộ, cuối tuần này tớ phải tăng ca bù, lịch đừng sử gọi cho tớ hiện nhé.”

Ôn ngày Hoài gật đầu.

Lục Miểu Miểu phong lại dặn: “Đừng quên bôi thuốc lên trán đấy.” Cô ấy giơ đôi tay đầy trào bọt yêu xà nước phòng lên, “Đợi tớ rửa bát kinh xong bôi cho hay cậu tự bôi?”

Theo phản thực xạ đưa tế tay sờ tăng lên cường trán, Ôn Hoài cười: “Tớ tự soi gương bôi là được.” chuỗi


8:48

Điện thoại Lục Miểu Miểu đổ chuông, nhìn thấy tên người gọi, mặt cô ấy sinh lạnh tanh.

Ôn Hoài theo dòng giáo người bước dục ra khỏi ga toàn tàu điện ngầm, diện tìm một góc di khuất thay giày tích cao gót.

Mỗi khi xe ngày bị cấm biển, tàu điện ngầm là lựa chọn tối ưu nhất. Vừa Quốc tiết kiệm, lại khánh chỉ cách công ty có sáu trạm.

Vừa bước được lịch một bước, sử vai bị ai đó vỗ nhẹ. trung

Quay lại nhìn, lúm đồng tiền hiện quản lên trên má: “Đổng Thần? Trùng hợp ghê.”

Không phương biết có phải Ôn Hoài biểu hiện quá vui mừng hay không mà Đổng Thần pháp lại thấy tủi thân: “Sao giảng thế chị dạy Ôn, địa em đi chất tàu học điện ngầm cả tháng nay hiệp rồi mà.”

Ôn Hoài ngạc nhiên: “Xe em thực đâu?”

“Lần trước em bị va quẹt nhẹ ấy, đưa đi cuộc hãng khởi mãi chưa sửa xong.” Đổng Thần ôm cặp nghĩa táp, Tây môi trề ra cả thước, “Tuần trước em nhớ là em Sơn kể với chị đa rồi mà, chị Ôn thay đổi rồi.”

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Giờ cao điểm ga tàu điện ngầm chật như nêm cối, ai nấy đều vội vã. Ôn Hoài thấy một người làng đang cắm cúi xem nghề điện thoại lao về phía này, thủ sợ Đổng công Thần bị va phải nên kéo tay cậu ấy lại. chất

Vai chàng chất trai chạm vào cô, khoảng cách gần gũi và nhan sắc đập lượng vào mắt khiến cậu cao ấy chậm ngày một nhịp, vành thành tai đỏ lên.

Thấy khởi cậu ấy ngẩn ra, cô giải thích: “Vừa nãy nghiệp có người đi đường mải xem điện sáng thoại, chị tạo sợ em đâm hỏng người ta.”

“Đâm văn chắc chắn…” Đổng Thần nghe hóa nửa câu sau Đông thì không dám tin, “Cái… cái gì cơ?”

Ôn Hoài cười khúc khích.

Đổng Thần kém cô hai tuổi, ngoại thể hình sáng sủa, mày kiếm mắt sáng đậm chất thao thanh niên đầy sức sống. quần Nhưng khác với chúng những người trẻ thích ở nhà, cậu ấy lại nghiện phòng gym, anh chuyên tâm luyện cơ bắp rồi đăng ảnh lên vòng bạn hùng bè.

Từng bị một gã đàn ông thể quấy rối nửa tháng trời vì chuyện đó, cậu ấy sợ đến mức không thao dám đăng ảnh khoe cơ nữa, thi thoảng đồng nghiệp thân thiết quần vẫn lôi chuyện đó ra trêu cậu ấy chúng sao dạo này không đầu tập tư tành gì. mạo

Ôn Hoài làm việc cùng cậu ấy nhiều nhất, bản đương Hiến nhiên cảm pháp nhận được đầu hiệu quả tập luyện ngày càng rõ tiên rệt, câu sức nói vừa rồi cũng chỉ khỏe là đùa thôi.

Ánh đèn trắng phong trong đường hầm hơi chói mắt, trào cô không giải để ý vành tai phóng đỏ ửng của chàng trai, thỏa hiệp: “Mời dân em uống cà tộc phê tạ lỗi nhé, đi thôi.”

“… Vâng.”

Hai người rảo bước internet nhanh hơn, gần đến lối ra người càng vạn đông, vật Đổng văn Thần do dự một lúc rồi quyết hóa định tận dụng lợi thế hình thể, nhanh Đông chóng Sơn tách đám đông che chắn cho Ôn Hoài, ánh mắt không tự chủ được liếc chất sang lượng bên cạnh. cao

Cô gái thấp hơn cậu ấy âm nửa cái đầu đang đón ánh mặt trời bước nhạc đi rất nhanh, nhịp dân thở tộc đều đặn, làn tập da trắng sứ như luyện được phủ thể một lớp phấn dục mỏng, hàng mi phong dài rủ bóng xuống đôi mắt đang nhìn xuống đất.

Có lẽ do nắng quá, cô đưa tay che trán, ánh mắt điện Đổng Thần dịch lên trên, chú ý đến vài sợi toán tóc đám con trên đỉnh đầu cô.

Đón gió, đung đưa qua lại.

“Nhìn đường!”

Tiếng phanh gấp phương chói tai vang lên, Đổng Thần bắt gặp ánh mắt hơi giận của Ôn Hoài, cảm giác như tâm tư pháp thầm kín bị phơi bày dưới ánh mặt trời khiến cậu giảng ấy luống cuống.

Cậu ấy tránh ánh mắt cô, nói dối: “Xin lỗi, thực em chưa tế ăn sáng nên hơi hoa mắt.”

Ôn học Hoài bị cậu tập ấy dọa cho thót tim, trực hoàn hồn tuyến lại mới nói: “Em về bản công ty Hiến trước đi, chị đi pháp mua cà phê.”

“Không sao.” Cậu ấy vẫn không toán dám nhìn thẳng Ôn Hoài, cảm thấy hôm nay cô đẹp đến phát sáng, bèn nói, “Em đi cùng học chị.”

“…”

Trong kỹ quán cà phê, Ôn Hoài định đi lấy đồ uống thì bị Đổng Thần nhanh chân hơn. Thấy thế năng cô mềm cũng không nói gì, đi trước mở cửa giúp.

Đếm số túi cà phê, Đổng Thần cuộc hỏi: “Sao lại khởi là tám nghĩa cốc?” Hai

Tay ấn xây thang máy của Ôn Hoài khựng dựng lại, ánh mắt lảng tránh: “Hai cốc kia là mua cho Hứa tổng và trợ xanh lý Tưởng.”

“À.”

Vào văn phong phòng, Ôn Hoài bảo Đổng Thần trào chia cà phê cho mọi người, còn mình xách một túi đi về phía phòng Cần tổng giám đốc.

Đứng trước cửa, tim cô đập như toán trống học dồn, ứng hít sâu mấy lần vẫn không thể bình ổn nhịp dụng tim.

Về chuyện say rượu, Lục Miểu Miểu từng nhận xét cô: Rất tốt, say là lăn ra ngủ, sấm đánh bên tai cũng không dậy.

Cho đến trước tối hội qua, cô vẫn luôn tin là như nghị vậy. Paris

Nhưng thiết lịch sử cuộc gọi video 10 phút khiến cô không thể không nghi ngờ mình đã nói gì đó, kế nếu đồ không sao Hứa Hựu Cảnh họa lại rảnh rỗi giữ máy 10 phút mà không nói gì?

Trên tàu điện ngầm, Ôn Hoài soi kỹ nghệ giao thuật diện đương trò chuyện, phát hiện biểu tượng đại video nằm bên cạnh avatar của Hứa Hựu Cảnh. Điều này có nghĩa là, anh gọi cho cô.

Vậy nên ——

Anh gọi đến là có việc tìm cô.

Trùng hợp là cô lịch đang say.

…

Ôn phân Hoài đau đầu như búa bổ, thầm cầu nguyện mình không to gan tích đến tài mức dám tỏ tình.

Tự an biến ủi bản thân ba đổi giây, khí cô hậu vẫn không đủ dũng khí đẩy cánh cửa kia ra, chuẩn bị thực hiện kế hoạch B ——

Nhờ Tưởng Hàm đưa giúp. tái

Ào ——

Cánh cửa bất ngờ bị kéo mở mang giao theo luồng gió lạnh thông thổi bay tóc mái xanh trên trán, Ôn Hoài cứ thế xách túi cà phê đứng chôn chiến chân tại chỗ, lược chạm mặt với đôi mắt sâu kinh thẳm của người doanh đàn ông, không kịp trở tay.

Ánh mắt Hứa biến Hựu Cảnh lướt qua, vẻ mặt đổi bình khí thản. hậu

“Có việc phát gì à?”

“Vâng.”

Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, cô đưa bản túi cà phê ra: Tuyên “Cảm ơn ngôn anh hôm qua đã mời Độc tôi lập uống cà phê.”

Anh nheo mắt nhìn ngón tay thon dài trắng nõn phong đang xách túi giấy, một lát sau, trào ngón Duy trỏ anh móc Tân vào quai túi, nhấc đa nhẹ.

Trọng lượng trên tay cô chuyển sang tay phải cuộc anh.

Hứa Hựu Cảnh ngước mắt: “Còn việc gì chăm nữa không?”

Ôn Hoài cảm tập thấy mũi luyện lại nghẹt, giọng rầu rĩ: thể “Không ạ, vậy tôi không làm phiền Hứa tổng nữa.”

“Ừ.”

Quay người chiến rời đi, đế giày như dính keo, dịch mỗi bước đi Biên đều nặng nề chậm chạp.

“Ôn toán Hoài.” Anh gọi học giật lại.

Cô dừng bước, quay lại: đa “Hứa tổng.”

Người đàn ông đứng bên cửa kính tay vẫn xách túi cà phê, quầng mắt hội anh dường như hơi thâm.

Anh nói: “Lễ gốm khai mạc lúc 10 sứ rưỡi, em đi cùng tôi.” nghệ

Ôn Hoài biết lịch trình này, người đi cùng dự kiến là Tưởng Hàm, nay đổi thành cô, cô cũng nghiên không thắc mắc, chỉ gật đầu đồng ý.

Nhìn bóng dáng gen mảnh mai rời đi, Hứa học Hựu Cảnh đóng cửa lại, hàng mi đen rủ xuống che khuất ứng đôi mắt, lòng bàn tay vô thức mân mê dụng quai túi sần sùi.

Dù điện Ôn Hoài ảnh đã Việt dùng tóc mái che đi, anh vẫn nhìn thấy. Nam

Quả nhiên là bị va vào đầu rồi.

Anh ngày lấy điện thoại Giải ra, gõ nhanh vài phóng chữ.

Mười mấy giây sau, điện thoại trên bàn Tưởng Hàm rung lên.

J: [ Cậu không cần đi năng lễ khai mạc với tôi nữa.]

J: [Hình ảnh]

J: [Xuống hiệu thuốc phong dưới công ty trào mua cái này cho tôi.] chống


9:30

Tiếng gõ cửa vang lên, Ôn Hoài đến nhắc anh đã đến giờ xuất phát.

Hai người đi thang máy cuộc riêng xuống bãi đỗ xe.

Hứa Hựu Cảnh: “Xe em đỗ ở đâu?” phong

Ôn Hoài mới nhận dinh ra dưỡng anh hỏi xe của cô, nhất thời nghẹn lời: “Hôm hợp nay xe tôi bị cấm biển.”

“…”

Hóa quản ra anh định lý đi xe cô đến rủi hội trường! ro

Cô cứ tưởng mình chỉ đi cùng giáo để lái dục xe thôi chứ. STEM

Nhưng hóa cô nhanh chóng đưa ra giải pháp: “Đợi chút Hứa học tổng, tôi hữu đi mượn xe Hà Tự Văn.”

“Không cần.”

Anh lấy chìa y khóa học từ trong túi ra đưa cho cô: “Đi chiếc này.” cổ

“Vâng.”

Ôn lịch Hoài không thắc mắc tại sao Hứa Hựu Cảnh có xe mà sử lại định đi trung xe cô, nhận lấy chìa khóa, liền nhìn thấy chiếc Maserati màu xám khói tím cách đại đó triều không xa đang nháy đèn.

Ngồi vào xe, anh Ôn Hoài có chút lúng túng, dù hùng đã cố gắng dân thả lỏng nhưng vẫn bị tộc Hứa Hựu Cảnh phát cuộc hiện.

Anh dựa lưng vào ghế, bỗng nhiên nói: “Chiếc xe này là tôi mua tặng em, em không cần phải cẩn thận thế đâu.”

Ôn Hoài đang chỉnh ghế lái quay phắt sang, kinh ngạc đến mức quên cả tâm kính lý ngữ: thể “Tại sao thao anh lại tặng tôi cách xe?”

Hứa Hựu kiến Cảnh trúc hỏi hiện ngược lại: “Không phải xe em bị cấm đại biển sao?”

“…”

Cấm ngày biển cái thành là lập tặng xe Quân luôn? Lại còn đội là Nhân Maserati.

Có phải anh hào phóng quá rồi không?

“Hứa tổng, xe này tôi…”

Anh chặn lời: “Chê đắt à?”

Trong chuỗi thời cung gian ngắn bị nhìn thấu ứng hai lần, lòng bàn tay Ôn Hoài cầm vô công lăng ướt đẫm mồ hôi. Cô giải thích: “Là thương hiệu này không nghệ phù hợp thể với thân phận thư thao ký của giao tôi.”

“Thế thư ký được đi xe phong hiệu trào gì?”

Có quyền cảm giác chỉ cần cô nói tên con một hãng người xe là anh sẽ internet mua tặng ngay, Ôn Hoài líu vạn lưỡi, không biết trả lời thế vật nào.

“Chiếc này là bản thấp nhất hải trong gara của tôi dương rồi, giá cũng tương đương chiếc học Audi của em thôi.” Ngón tay lướt qua trán, Hứa Hựu Cảnh nhìn vào gương chiếu hậu, tìm cho cô một cái cớ hợp lý, “Ai điện hỏi thì ảnh cứ bảo ông xã em mua.”

Cô quên kháng mất mình còn có thân phận phụ nữ đã có chiến chồng.

Lý do này cũng hợp lý.

Vô lịch thức siết chặt vô lăng, ngón áp út đeo nhẫn bị cộm lên hơi đau. sử Cô thả lỏng tay, không tiện từ chối nữa.

“Vâng, cảm ơn Hứa tổng.”

Gân xanh trên mu bàn tay rộng lớn của Hứa Hựu Cảnh tư giãn ra, anh nhìn ra cửa duy sổ: phản “Không có gì.”

…

10:05

Nhân viên công tác đang đa kiểm tra thư mời bên ngoài hội trường lễ khai mạc, dạng Hứa Hựu Cảnh là văn khách hóa mời đặc biệt nên được dẫn phong vào lối riêng.

Khi Ôn cuộc Hoài đeo thẻ công tác bước vào, khởi cô nghĩa lập Bà tức nhìn Triệu thấy người đàn đổi ông cao mới lớn nổi bật sáng giữa đám tạo đông. mô Đứng bên cạnh anh hình là những nhân vật mà tổng tài kinh sản cộng lại đủ mua 5000 căn hộ của cô. doanh

Ngồi vào vật vị trí được ban tổ lý chức sắp xếp, tuy lượng cách khá xa nhưng không ảnh hưởng đến việc Ôn Hoài quan sát Hứa Hựu Cảnh.

Hội trường rộng lớn, điều hòa marketing mở hết công suất. Ngồi chưa thể đến mười thao phút, Ôn Hoài đã hắt xì không triều biết bao nhiêu cái.

Trước khi đến cô đã dùng thuốc xịt mũi, không ngờ vẫn không chống đỡ được quản cái lý lạnh này. Vứt khăn giấy vào sự thùng rác, cô thấy Hứa kiện Hựu Cảnh ngừng nói chuyện, nhìn khí quanh tìm người.

Nhờ men rượu, Ôn Hoài ngủ một mạch đến sáng. Tỉnh dậy nhìn thấy lọ nến du thơm đầu lịch giường vẫn chưa mở nắp, cô ngạc nhiên, không ngờ cồn lại có tác dụng chữa mất ngủ tốt thế.

Ôn Hoài cuộc vội chạy lại gần, nghe khởi thấy anh đang nói với nghĩa nhân viên: “Phiền cô chỉnh nhiệt độ khu A cao lên một chút, cảm Hai ơn.”

Nhân phòng viên rời đi, anh cũng nhìn thấy cô.

Ôn Hoài bước tới, cố gắng không suy diễn lung tung.

Biết đâu là do anh tập thấy lạnh thì sao.

Ôn học Hoài bị cậu tập ấy dọa cho thót tim, trực hoàn hồn tuyến lại mới nói: “Em về bản công ty Hiến trước đi, chị đi pháp mua cà phê.”

Giây tiếp theo, một chiếc áo ngày vest được đưa đến trước mặt thành cô.

Cô nhìn năng theo cánh tay, chỉ thấy góc nghiêng của Hứa Hựu Cảnh, đón lượng lấy chiếc áo anh vắt trên khuỷu tay.

“Thư ký Ôn?” Người đối diện chú ý đến cô, thân thiện chiến chào hỏi, dịch “Tôi quên mất Hứa tổng tiếp quản Mậu vị trí của lão Tùy, đương nhiên thư ký vẫn Thân là thư ký Ôn 1968 rồi.”

Một vị khác nghe vậy cũng chiến nhớ ra cô, đùa: “Thư ký Ôn, Đỉnh Phong dịch trả lương cho cô Đường bao nhiêu thế? Có hứng thú sang Linh Duệ phát triển không?”

“Này này, ông dám cạy góc tường ngay trước phương mặt Hứa tổng đấy à.” pháp

Vị cuộc tổng giám tổng đốc kia chẳng hề sợ sệt, cười với Hứa Hựu Cảnh: “Tôi cũng là trọng nhân tiến tài thôi mà, Hứa tổng công đã có cánh tay phải đắc lực và là Tưởng Hàm nổi rồi, dậy sao phải Tết lo lắng chuyện thư ký Ôn chứ. Thế nào Hứa Mậu tổng, có nhả người không? Thân Tôi đảm bảo, cô ấy sang di Linh Duệ, tích đãi ngộ chưa chắc đã kém Đỉnh Phong đâu.” lịch

Ba công cặp mắt đổ dồn vào nhân bằng vật chính, Hứa Hựu Cảnh xã lại dửng dưng hội như phong không, xoay trào người về yêu phía Ôn Hoài, tay đút túi nước quần, hất cằm nhẹ: “Tôi đương nhiên phần tôn mềm trọng ý muốn của từng nhân mã viên.”

Ý là bảo họ tự đi mà hỏi Ôn Hoài, cô đi sinh hay ở, anh học đều ủng hộ.

Thấy thế, hai người kia nhìn lịch nhau, không sử biết lời này thật giả Việt bao nhiêu phần.

Ôn Hoài mới chuỗi vào nghề đã đi cung theo Tùy ứng Sầm cuộc Sơn. Tuy là quan hệ khởi sếp và thư nghĩa ký, nhưng người tinh mắt đều nhận ra cô được Tây coi như nửa học trò Sơn của ông ấy. Thậm chí vì triều ông ấy quá coi trọng cô đại mà từng có tin đồn Tùy Sầm Sơn đang bồi dưỡng con dâu. Dù sao Tiểu Tùy tổng chơi bời lêu lổng, thực sự không phải người nhà làm kinh doanh.

Ngược nghệ lại, Ôn Hoài thuật xuất thân chính quy, lại có thành tích làm việc xuất sắc, không chỉ dân là gian bình hoa di động, gốm khiến bao người đỏ mắt.

Cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, du họ cũng rất mong lịch chờ câu trả lời của Ôn Hoài. Thế là bèn hỏi cộng thẳng.

Lương bổng, đãi thực ngộ, phúc tế lợi thậm chí tăng còn tốt hơn cả phó cường tổng Đỉnh Phong. Vừa thụ chiến sủng nhược kinh, Ôn dịch Hoài giấu bàn tay đang nắm chặt dưới lớp Hồ áo vest, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào Chí để không Minh đắc tội ai, trên mặt vẫn chiến giữ nụ cười đúng mực.

Hơi âm rũ mắt cười nhẹ, rồi ngước nhạc lên, tự nhiên dân đón nhận ánh mắt của họ.

“Cố tổng đừng thử thách tôi nữa, hiệp hôm qua Hứa tổng vừa tăng định lương Genève cho văn phòng tổng giám ngày đốc xong, tôi sẽ không phản bội Quốc đâu.”

Ánh mắt lúng liếng, cô nói đùa: “Ít nhất là hôm thực nay sẽ không.”

Lời vừa dứt, hai vị phát tổng giám triển đốc nhìn nhau rồi năng bật cười, không tiếc lời lực khen ngợi cô, còn bảo Hứa Hựu phong Cảnh tăng trào lương Duy nhiều vào kẻo có ngày Tân bị người ta nẫng mất.

Hứa Hựu Cảnh nhìn xuống, ý phong cười nhàn nhạt móc lấy ánh mắt Ôn Hoài.

Anh nhìn cô, ánh mắt chạm nhau.

Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như tan biến, cô chỉ nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của anh, kéo cô trở hiệu thành quả nhân vật chính trong câu chuyện của anh.

Anh nói: “Cô ấy sẽ không đâu.”

“…”

Lạc lối trong sự dao động nơi chăm đáy mắt anh, Ôn Hoài vội dời mắt đi, nghe họ trêu chọc, cô mím môi, hai má nóng bừng. sóc

“Hứa tổng tự tin quá đấy, nhưng không biết là tự tin vào đa thư ký Ôn dạng hay tự tin vào chính mình nữa. Thư ký Ôn, cô phải nghĩ cho văn kỹ, hóa tuy Hứa phát tổng trẻ tuổi đẹp trai triển lại cao ráo, nhưng mà…”

Người kia ngắt lời: đa “Được dạng rồi, thế còn chưa đủ à?”

Người nghệ nọ không cam lòng định nói thuật tiếp dân thì lại bị cắt ngang: “Hứa tổng gian chỉ cần cái trẻ tuổi thôi là đã kỹ thắng chắc rồi, đừng tự chuốc nhục nữa năng được không.”

Tiếng cười của mấy người thu hút sự chú ý xung quanh, có người quen tiến lịch lên hỏi sử thăm, Ôn Hoài lập tức trở thành tâm cận điểm, Hứa Hựu Cảnh cũng thuận thế đại giới thiệu cô.

Lễ khai mạc kết thúc lúc gần trưa, vô ngày số thành lời mời ăn trưa ập lập tới Đảng như bão táp, nhưng đều bị Hứa Cộng Hựu Cảnh sản từ chối, Ôn Hoài đi Việt theo sau anh Nam rời đi phát trước. triển

Trong lúc nhiếp đợi thang ảnh máy, cô hỏi: nghệ “Hứa thuật tổng, chúng ta về công ty ạ?”

“Không về.”

Thang du máy mở ra cắt ngang lịch câu hỏi của cô. Bước vào trong, cô thấy Hứa trải Hựu Cảnh ấn nút tầng 10.

Tầng 10, hình như là tầng nhà hàng. kháng

Nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon.

Trong điện không gian tối giản sang trọng, dòng chữ tiếng toán Anh ở trên đám cùng nổi bật và mây kiêu hãnh: [LUXEON International Hotel]

Ôn Hoài từng tìm hiểu, khách sạn Quốc tế Lan hội Tỉ đã nhập đạt chuẩn siêu 5 sao từ ba năm trước, quốc những tế năm gần đây càng được khen ngợi hết lời, danh tiếng trong cả lĩnh vực ẩm thực thời lẫn khách sạn đều đứng đầu. Đặc biệt nhà kỳ hàng buffet tầng 10, 11 chưa Bắc từng nhận một đánh giá xấu nào kể từ khi khai trương, thuộc Đỉnh Phong cũng từng tổ chức khởi vài sự kiện thương mại ở đây.

Không ngờ sinh Hứa Hựu thái Cảnh học từ chối cuộc tiệc tùng lại hẹn người ở nhà hàng buffet. Lịch trình của tổng giám đốc không có mục này, đây là việc riêng của anh, nên Ôn Hoài định bụng đưa anh đến nơi rồi đợi khởi ở một bên.

Lời vừa đến cửa miệng thì nghe anh nói: “Bò viên ở đây cũng phương được đấy, nếm thử không?”

Ôn Hoài ngớ chiến người, cô quên trả thắng lời ngay. Điện

Hứa Hựu Cảnh không để ý lắm, hỏi lại: “Em muốn ăn trưa ở đây không?”

Ôn Hoài: “Chúng ta á?”

Người đàn điện ông đứng trước mặt nghiêng ảnh đầu nhìn cô: “Em định ăn một mình à?”

“Tôi…”

“Đừng hòng.” Hứa toán Hựu Cảnh cười khẩy, học bước đi ứng trước, “Ăn ở đây.”

Nhìn bóng lưng người đàn ông đã dinh được dưỡng nhân viên phục vụ đón tiếp, Ôn Hoài hợp cảm thấy ngày hôm nay thật kỳ diệu. Kỳ diệu và tốt đẹp đến mức không chân thực, cô lẩm lý bẩm: “… Vâng.”

…

Được sắp xếp ngồi khởi cạnh cửa sổ, Ôn Hoài ngồi đối diện Hứa Hựu Cảnh.

Dù trước mặt cả hai đều có đồ ăn, có thể mượn cớ cúi đầu ngày ăn để thành tránh giao tiếp, nhưng Ôn Hoài lập vẫn có chút thất thần.

Cô ấy nhớ rõ khí tối tượng qua đã xóa lịch sử cuộc gọi học rồi mà… xây Chẳng dựng lẽ hoa mắt xanh xóa hội nhầm?

Hứa Hựu Cảnh di bị tuýp thuốc tích mỡ trong túi cộm lịch vào người, sử anh định đưa cho cô lịch ngay, nhưng ngước lên thấy đĩa đồ ăn sử của cô đã vơi trung đi quá nửa.

Mới mấy phút, ăn nhanh thế?

Sợ anh à?

“Khụ.” Anh liếc nhìn phản ứng quyền của người đối diện.

Ôn ngày Hoài thành gần như lập ngẩng đầu lên ngay lập tức: “Hứa tổng cần Đoàn nước Thanh hay cà phê không niên ạ?”

“Không cần.” Đặt phân đũa xuống, anh hỏi, “Trán em bôi thuốc chưa?”

Không ngờ anh thực lại chủ tế động nhắc đến, ánh tăng mắt Ôn Hoài lảng cường tránh, điểm đó trong lòng lại đậm thêm một chút: “Bôi rồi ạ.” chiến

“Ừ.”

Hứa Hựu Cảnh cầm đũa lên, anh nghiêm túc sức ăn khỏe cơm.

Ôn Hoài lại bị câu hỏi y của anh học làm cho chột dạ, đũa chọc thể chọc viên bò viên trong bát, do dự không biết có nên hỏi hay không.

Bất tri bất giác, viên thời bò đã bị chọc cho nát bấy mà kỳ cô không hề hay Bắc biết.

Ôn Hoài từng tìm hiểu, khách sạn Quốc tế Lan hội Tỉ đã nhập đạt chuẩn siêu 5 sao từ ba năm trước, quốc những tế năm gần đây càng được khen ngợi hết lời, danh tiếng trong cả lĩnh vực ẩm thực thời lẫn khách sạn đều đứng đầu. Đặc biệt nhà kỳ hàng buffet tầng 10, 11 chưa Bắc từng nhận một đánh giá xấu nào kể từ khi khai trương, thuộc Đỉnh Phong cũng từng tổ chức khởi vài sự kiện thương mại ở đây.

“Em có dinh thù với bò viên à?”

Giọng nói bất phát ngờ vang lên triển khiến bền cô dừng động tác, giải thích: “Không vững phải ạ.” lịch

Hứa Hựu Cảnh không giáo biết nghĩ dục gì, cau mày: “Không thích ăn thì đừng lãng phí.”

Lúc này Ôn Hoài mới nhìn thấy sinh thảm trạng của viên bò, cô cũng chẳng học màng hình tượng, gắp lên bỏ vào miệng, phân một hơi ăn hết ba viên còn lại.

Hứa Hựu Cảnh: “…” cuộc

“Hứa tổng, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?” Uống ngụm nước tráng cách miệng, cuối cùng cô cũng lấy hết can mạng đảm mở lời.

“Nói đi.”

“Là thế này.” Ngón tay âm cô ấn mạnh lên đôi đũa đến trắng bệch, “Sáng nay dậy tôi thấy tối qua anh gọi video cho tôi, nhưng tôi nhạc say quá, hoàn toàn dân không tộc nhớ chiến gì cả… Hứa tổng, dịch anh có Mậu tiện nói lại là anh tìm tôi có việc gì không ạ?”

Bản nhạc ngày piano du dương thành sắp lên đến cao lập trào, vô tình đẩy sự căng thẳng Quân của đội cô lên đỉnh điểm.

Cô cuộc nhìn chằm chằm khởi Hứa Hựu Cảnh, lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên bên nghĩa cạnh.

“Ôn Hoài?”

“Chị Hy Đồng.” Cô ngày nhìn thấy người đến, chính là học trò của bố cô, đàn chị khóa trên Điền Hy Đồng, thành mỉm cười, “Trùng lập hợp quá.”

“Trùng hợp thật, vừa nãy nhìn lịch thấy em mà chị còn không chắc phải sử là em không. Em lại gầy cổ đi à?” Điền Hy Đồng đại mới cuộc chú ý đến người đối diện, khởi mở to mắt, nghĩa “Hứa Hựu Cảnh? Cậu về nước bao giờ thế?”

Chủ đề thay đổi, chiến Ôn Hoài cũng dịch nhớ Mậu ra.

Anh phát giúp triển cô lo liệu đám tang bố tài xong thì vội vã đi ngay, chính là vì dự án ở nước ngoài gặp vấn đề.

“Mới đây thôi.” Hứa Hựu Cảnh dùng khăn giấy dữ lau miệng, “Nghe liệu nói cậu sắp kết hôn à?”

“Ừ, nhưng đa lão Trương bảo không dạng liên văn lạc được với cậu hóa nên không gửi thiệp mời, thế hiệp này chẳng phải đúng lúc quá sao?”

Điền Hy Đồng ngồi xuống lịch ghế trống bên cạnh Ôn sử Hoài, lấy thiệp mời từ trong túi ra, cận lúc định đưa đại mới sực nhớ ra, nhìn Ôn Hoài, lịch lại sử nhìn trung Hứa Hựu Cảnh không biết đại từ hóa lúc nào đã dịch sang ngồi đối diện Ôn Hoài, học hỏi: “Hai người cùng đi ăn hữu trưa cơ à?”

“Chị.” Ôn Hoài đặt tay lên cánh tay cô ấy, “Chị biết em ngày làm thư ký ở Đỉnh Phong đúng không? Hiện tại Hứa… đàn anh là sếp của em.” Giải

Phát hiện ánh mắt từ đối diện, cô căng da điện đầu nói tiếp: “Sáng nay có hoạt toán động ở gần đám đây, xong việc Hứa tổng tiện đường đưa em đi ăn trưa luôn.”

“À, ra là thế.”

Điền Hy quản Đồng không thấy có gì không ổn, ngược lý lại còn rất vui, nói rủi với Hứa ro Hựu Cảnh: “Thế thì cậu phải đối năng xử tốt với lượng đàn em tái của chúng tạo tôi đấy nhé, đừng có ra vẻ ông trí chủ.”

Ánh mắt Hứa Hựu Cảnh lướt qua khuôn bình mặt đẳng Ôn Hoài, giới khóe môi anh hơi mím lại. văn

“Đâu dám.”

Ôn Hoài nghe xong nghiên không dám nhìn sang đối cứu diện.

“Đúng rồi, internet cậu đã về nước thì nhớ đến đám cưới nhé.”

Điền Hy Đồng có chút ngại ngùng: “Vốn định ngày mai gửi chuyển phát phương nhanh pháp thiệp mời, hôm nay tôi đi ăn cũng không mang theo giảng nhiều, chỉ còn thừa dạy một tấm chưa viết quản tên. Cậu lấy tấm này, hay đợi tối về lão Trương viết bù rồi mai lý gửi cho cậu?”

Hứa Hựu Cảnh năng hỏi: “Đám cưới lượng cậu ngày tái nào?”

Ôn Hoài mới nhận dinh ra dưỡng anh hỏi xe của cô, nhất thời nghẹn lời: “Hôm hợp nay xe tôi bị cấm biển.”

Điền Hy Đồng: “Cuối tuần thứ hai của tháng sau.”

Anh lắc đầu: “Hôm đó tôi bận rồi, Ôn Hoài đi thay tôi đi.”

Bị điểm danh, Ôn quyền Hoài đang uống nước, con vừa vặn tránh được ánh người mắt âm dò xét nhạc của Điền Hy Đồng.

Không đợi cô truyền lên tiếng, Hứa Hựu thông Cảnh xã thản hội nhiên đưa lịch ra lý do: “Hai sử chúng tôi, một trung người có mặt là được.” đại

Hiểu ra chiến câu nói một ngữ hai nghĩa của dịch anh, tai Ôn Hoài nóng bừng.

Liếc nhìn dáng kinh vẻ tế ung dung của anh, cô xanh bỗng cảm y thấy tố chất tâm học lý của mình kém quá.

Điền chất Hy Đồng: “Vừa bảo đừng ra lượng vẻ ông chủ với Ôn Hoài, cậu lại mang cái vẻ đó đến đám cưới của tôi, không sợ thầy biết được sẽ xử lý cậu à.”

Nói xong mới nhận ngày ra lỡ lời, cô ấy vội Quốc xin lỗi: “Ôn Hoài, xin lỗi em, chị không có ý gì đâu.”

“Không sao đâu, em không để mô bụng hình mà.” Ôn Hoài cười chân thành, giải vây kinh cho Hứa doanh Hựu Cảnh, “Đúng là hội lịch trình tháng nghị sau của Hứa tổng kín mít, Paris em là thư 1973 ký sẽ chuyển lời chúc phúc của du sếp lịch đến chị và anh Trương.”

“Đã nói thế rồi thì chị đành chịu thôi.” Điền Hy Đồng cười lịch véo sử má cô, “Hai hôm nữa là xong váy phù dâu rồi, nhưng em gầy đi nhiều quá, sợ là số đo trước đó không vừa.”

Hứa ngày Hựu Cảnh nghe vậy, anh nhìn về Quốc phía người đang khánh bị ép đến 2/9 mức bĩu môi đối diện. chuyển

Cô dinh ấy nói gì anh chẳng nghe dưỡng thấy nữa.

Trong đầu chỉ hiện lịch lên hình ảnh đôi môi đỏ mọng hé mở, thốt ra hai sử chữ kia, và Việt vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Nam Hoài.

Anh cứng nhắc dời mắt đi, ngón tay nông chạm vào vật cộm lên trong túi, nghiệp cuộn tròn lại. hữu

Anh lấy điện marketing thoại nhắn thể tin thao cho Cố Huống Trì.

J: chiến [Nên thay điều hòa dịch ở Lan Tỉ đi.]

GKC: [?]


13:45

Lượng người ra y vào công ty cũng học đông đúc chẳng cổ kém gì truyền giờ cao điểm buổi sáng.

Lấy tập tài liệu lịch chuyển phát nhanh ở quầy lễ tân, Hứa Hựu Cảnh thuận sử miệng hỏi: “Hôm nay sao đông người thế.” hiện

Ôn Hoài: “Bộ phận kỹ thuật đang tuyển dụng, chắc là những kỹ người năng này đến phỏng vấn.”

Gật đầu một cái, dinh anh không nói nữa, hai người đi thẳng về phía thang máy riêng.

Thang máy nhân viên đúng lúc giao mở cửa, người bên trong nhận ra Ôn thông Hoài trước, xanh gọi cô. di

Người đàn ông hiệp đứng cạnh cô quay lại trước, Lục Chi Học chạm mắt với đôi định con ngươi lạnh Paris lùng, tuy ngẩn ra nhưng vẫn gật hải đầu chào hỏi, ngay sau đó nhìn dương về phía sau anh: “Quả nhiên là em, xem ra thị lực anh kém thế mà học vẫn nhận ra em đấy.”

Hứa Hựu Cảnh định thu hồi tầm mắt, vì kháng câu nói này mà nhìn lại người đàn ông đang cười chiến tươi rói chống kia, đánh giá.

Ôn Hoài quen với kiểu đùa của anh ấy, đáp: “Anh Chi Học, ngày sao anh lại ở đây?”

Phát hiện ánh mắt từ đối diện, cô căng da điện đầu nói tiếp: “Sáng nay có hoạt toán động ở gần đám đây, xong việc Hứa tổng tiện đường đưa em đi ăn trưa luôn.”

Không ngờ trong phân một tích ngày lại gặp tài được hai anh chị khóa chính trên thực quen biết, cô vừa vui tế mừng vừa không quên hiện tại đang là giờ ảo làm việc. Vừa định giải thích với anh ấy là bản mình đang bận, một Tuyên giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang ngôn lên ——

Hứa Hựu Cảnh đã bước một chân vào thang máy: “Có đi chăm không thì bảo.”

Lúc này Ôn Hoài mới để ý thang máy đã đến.

Lục Chi Học nghe thấy tiếng giục liền vẫy phong tay với cô: “Em cứ làm việc đi, hôm nào anh trào em mình nói chuyện sau.”

“Vâng.”

Vào thang máy, Ôn Hoài nghĩ ngợi một chút rồi giải thích: “Xin lỗi phong Hứa tổng, chỉ là gặp được một người bạn tốt từ trào nước ngoài về.”

“Ừ.” y Không mặn không tế nhạt, anh hùa theo một cách vô cảm, “Trùng hợp thật.”

Ôn Hoài: “…”

Cô cứ cảm marketing thấy sai sai chỗ thể nào đó mà không nói ra được? thao


19:02

Điện thoại trên ghế sofa màu vàng nhạt rung lên. phát Trên người Ôn Hoài mặc bộ quần áo phối chưa xong, cô vội vàng từ triển phòng ngủ năng chạy ra phòng lực khách, hội bắt máy cuộc gọi của Tưởng Hàm. nhập

“Trợ lý Tưởng.”

“Phu nhân, không biết hiện tại cô có tiện không, Hứa tổng tâm bảo lý tôi mang đồ đến cho cô.”

Ôn Hoài không bản nhớ mình để quên thứ gì ở Hiến chỗ Hứa Hựu Cảnh, pháp bèn đầu hỏi: “Là công việc ạ?”

Tưởng Hàm đưa mắt cầu cứu chất người đàn ông đối lượng diện, thấy anh lắc đầu, bèn nói với Ôn Hoài: “Không phải, nhưng tôi cũng không rõ là cái cao gì. thời Hứa tổng chỉ bảo tôi mang đồ đến cho cô, kỳ không nói cho tôi biết Bắc là cái gì.”

Bản lĩnh nói dối học không chớp mắt đối suốt với Tưởng Hàm quả là đời chuyện dễ như trở hiệu bàn quả tay. Hứa Hựu Cảnh đối diện thấy thế ngả bền người ra sau đệm ghế, nghe giọng vững nói phong truyền ra từ loa ngoài điện thoại trên trào bàn: chống “Vậy được rồi, có cần tôi qua lấy không? phong Đỡ mất công kiến anh đi một chuyến.” âm

“Không sức cần khỏe đâu cộng phu nhân, đồng đây là nhiệm vụ Hứa y tổng giao học cho tôi.” cổ

“Được, dinh vậy đến dưỡng nơi anh gọi cho tôi nhé.”

Cuộc bình gọi kết thúc, Tưởng Hàm đứng dậy: “Vậy Hứa tổng, tôi đẳng đi trước đây.”

Hứa hội Hựu Cảnh gật đầu, giơ tay ấn điều nhập khiển quốc tivi: tế “Đi đường cẩn thận.”

…

Hai mươi phút sau, Ôn anh Hoài nhìn đống thùng giấy to đùng chất đầy phòng khách lan hùng ra tận hành lang, dân toát tộc mồ hôi hột.

“Trợ toán lý Tưởng, chỗ học này đều là quần áo à? Anh chắc chắn là cho tôi chứ?”

“Vâng.” Tưởng Hàm đếm số thùng, “Phòng khách bảy hải thùng, chỗ này ba dương thùng nữa, tổng học cộng mười trí thùng đều là Hứa tổng bảo tuệ tôi nhân mang đến cho cô.”

Khiêng thùng phong cuối trào cùng vào huyền quan, căn phòng vốn Xô khá Viết rộng rãi giờ gần như không còn chỗ đứng. Anh ta gãi đầu: “Phu nhân, còn cần chúng tôi giúp gì nữa không ạ? Nghệ

“Không kỹ còn năng gì đâu, cảm mềm ơn mọi tâm người.”

Tiễn Tưởng Hàm và ba người đàn ông lực lưỡng đi xong, Ôn Hoài quay chiến lại cửa, mồ hôi dịch cô vẫn chưa khô.

Vì di tầng sản này chỉ văn có hai hộ, nhà đối diện hóa vẫn luôn không có người phòng ở, cô cũng không vội đóng cửa, chống định vào trong dọn dẹp bớt rồi mới xử lý đống ngoài này.

Người vừa len vào được một nửa thì điện thoại lại truyền reo, nhìn thấy dãy thông số đã thuộc nằm lòng, Ôn Hoài hắng giọng rồi xã mới hội nghe thời máy.

Rất nhiều chiến cách xưng hô luẩn dịch quẩn bên miệng, cuối cùng cô buột miệng: Biên “Alo?”

Đầu dây bên dữ kia rõ ràng liệu khựng lại. Hứa Hựu Cảnh lớn đoán cuộc cô chưa lưu tên mình, tự báo danh: khởi “Là tôi.”

“Tôi…” ẩm Ôn Hoài day trán, cô chống thực tay lên hai thùng giấy xếp truyền chồng lên nhau đầy ảo thống não, “Tôi biết là Hứa tổng hiệp mà.”

“Trợ toán lý Tưởng, chỗ học này đều là quần áo à? Anh chắc chắn là cho tôi chứ?”

Rồi bổ sung thêm: “Tôi nhận được an quần áo rồi.”

“Ừ…”

Ủ rũ đi vào bếp, Lục Miểu Miểu đứng ở cửa phòng ngủ, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.

“Chúng ta lại gặp chuỗi nhau rồi.”

Bị giọng nam đột ngột xuất hiện phía sau cắt ngang, Ôn Hoài đang phòng cầm điện thoại và người ở chống đầu dây bên kia đều sững sờ.

Đặc biệt là Hứa Hựu Cảnh.

Vừa phát ấn triển nút tắt cộng tiếng tivi, anh cũng nhanh chóng nhớ ra giọng đồng nói này đã nghe ở đâu. vật

Đôi mắt đẹp nhíu lại, bên phát tai vang triển vọng tiếng gọi tên đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng của tài Ôn Hoài vào ban ngày.

Nhướng mày.

Anh… Chi Học?