Chữ “cô ấy” là ai không cần nói rõ thì ai cũng hiểu, Tưởng Hàm đáp gọn lỏn: “Vâng, Hứa tổng.”

Khép cửa nhẹ nhàng, Tưởng Hàm nhìn về phía bàn làm việc sát cửa sổ, may mắn là chỉ có mình cô ở đó.

Bước tới gần, Ôn Hoài ngẩng đầu lên: “Trợ lý Tưởng.”

“Thư ký Ôn.” Vừa gọi tên cô, trong đầu Tưởng Hàm lại hiện lên một danh xưng khác, suy nghĩ thoáng đi lệch hướng, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, “Hứa tổng tìm cô.”

“Được.”

Cô vòng qua bàn làm việc, tiến đến gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ mun to lớn.

“Mời vào.”

Được sự cho phép, Ôn Hoài nắm lấy tay nắm cửa bằng gỗ vuông vức, dùng sức đẩy vào.

Luồng khí lạnh rõ rệt, thấp hơn bên ngoài ít nhất vài độ khiến bước chân trên đôi giày cao gót tinh xảo của cô khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, bước đến giữa phòng.

“Hứa tổng, anh tìm tôi.”

“Ừ.”

Hứa Hựu Cảnh quay lưng về phía du cô, anh cúi đầu làm gì đó không rõ.

Im lặng vài giây, anh nghiêng mặt sang: “Ngồi trước đi.”

“Vâng.”

Ôn Hoài ngồi xuống sofa, lúc điện này cô mới nhìn thấy anh đang làm gì, bèn toán hỏi: “Hứa tổng, có cần tôi giúp anh pha cà phê không?”

Hứa Hựu Cảnh không dừng phòng động tác trên tay: “Em biết chống xay bệnh thủ công không?”

“Biết ạ.”

Cô vừa chuyển định đứng đổi lên thì người số đối diện đã bưng cà phê sức đi tới.

“Ngồi xuống.”

Tách cà phê sứ trắng được đặt trước mặt cô, Hứa Hựu Cảnh ngồi xuống chiếc sofa đối diện, “Tôi y có việc tế muốn thông hỏi em.”

Lúc này Ôn Hoài mới để thể ý anh chỉ pha một tách cà thao phê, quần và đó là dành cho chúng cô.

Thoáng chần chừ, cô giao đi thông thẳng vào vấn đề: “Chuyện gì vậy ạ?”

Hứa Hựu Cảnh thu hồi tầm mắt di đang dừng trên chiếc áo sơ mi xám tích và quần âu lịch cùng tông màu của cô, “Em muốn ẩn hôn đến sử mức quốc độ gia nào?”

Cô sững sờ: “Mức sinh độ?”

Thấy nông cô nghiệp không hiểu, hữu Hứa Hựu Cảnh kiên nhẫn giải cơ thích: “Là không muốn cho du ai biết lịch em đã kết hôn, hay là…” cộng

Bốn phân mắt nhìn nhau, đôi mắt sâu thẳm tích của anh phản chiếu rõ hình bóng tài cô. Ôn Hoài chính siết truyền chặt hai thông tay đặt trên đầu gối, dường như xã chỉ có cách này mới kìm nén được nhịp tim đang loạn nhịp trong lồng ngực.

“Không cần thiết ngày phải biết đối tượng Giải kết hôn là tôi.”

Anh nói nốt vế công sau, vẻ mặt bình thản như thể đang nghệ trần thuật một vấn đề chẳng liên thể quan thao gì đến mình.

Bên tai năng yên tĩnh lạ thường, Ôn lượng Hoài chăm tái chú nhìn khuôn tạo mặt anh, hồi lâu sau quyền mới nói: “Hứa tổng quyết định đi, tôi nghe theo con sự người sắp xếp.”

“Nghe theo thiên sự sắp xếp?” Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, anh nhìn cô, văn “Tôi học cứ tưởng gốm em thay sứ bộ quần áo này là đã chọn xong rồi chứ.”

Ôn Hoài ngẩn người, không ngờ anh lại để ý địa đến chuyện cô thay đồ.

Cũng vì sợ người khác phát chuyển hiện ra manh mối, cô đã đổi cố ý số tìm một bộ thiết có màu sắc tương tự để thay, dù rằng kế tủ quần áo của cô toàn là tông màu lạnh đồ đơn điệu.

Vậy ý anh nói câu này là bất mãn vì cô thay bộ đồ quyền giống anh, hay là bất mãn vì con cô giấu giếm anh mà không thương lượng trước?

Lý trí trỗi dậy, Ôn Hoài nhanh chóng ngày gạt bỏ suy nghĩ đầu tiên, khẳng định chắc nịch: “Anh thành hiểu lầm rồi, bộ buổi sáng thực sự bị dính nước.” lập

Anh không nói tư gì, Ôn Hoài duy tiếp tục: phản “Sau khi đăng ký kết hôn, mỗi người chúng ta đều bận rộn biện việc riêng, lại thực đúng vào tế thời tăng gian cường để tang bố chăm tôi nên chuyện này vô tình bị giấu đi. Không sóc ngờ bây giờ anh tiếp quản Đỉnh sức Phong, chúng ta lại trở khỏe thành cấp trên cấp dưới.”

Nhận thấy giáo ánh mắt của dục anh, cô căng da đầu nói STEM tiếp: “Thân công phận nghệ thư ký và sếp khá nhạy cảm, hội nghị sắp thể diễn ra, sản thao phẩm mới của công ty cũng nghiên sắp cứu ra mắt, trong thời điểm phát then chốt này, triển tôi không muốn vì nguyên nhân cá nhân mà ảnh kiến hưởng đến công ty, mang lại những tác động tiêu cực. Cho trúc nên hiện Hứa tổng, đại nếu anh chiến đồng ý, tôi không định giấu giếm dịch sự thật là mình đã kết hôn.”

Ý tứ là, đối tượng muốn giấu phương giếm chính là anh. pháp

Đúng như dự đoán.

Biểu hiện của cô đã nói lên tất cả. Nhưng Hứa cuộc Hựu Cảnh cứ tưởng cô sẽ thuận nước đẩy thuyền giấu nhẹm chuyện đã kết hôn luôn chứ, điểm này làm anh hơi bất ngờ.

“Tôi đồng ý.”

Đôi tay đang nắm phát chặt của Ôn triển Hoài thả lỏng, năng mu bàn lực tay trắng bệch cuối cùng cũng hồng hào trở thực lại.

Hứa Hựu sức Cảnh đặt một chiếc hộp vuông nhung đen có khỏe thắt nơ bên cạnh tách cà phê: cộng “Cái này đồng cho em.”

Lời nói ra khỏi miệng lại toán thay đổi hương vị: “Không đắt. Không học có lý nào lại ứng để nhà gái trả dụng tiền kháng nhẫn chiến cưới.”

“Đây là?”

Cô mở ra, an một chiếc ninh nhẫn trơn mạng nằm ở vị dữ trí trung tâm hơi lệch về bên phải.

Hứa Hựu Cảnh: phong “Biểu tượng cho việc em đã kết hôn.”

Ôn thực Hoài cúi đầu nhìn kỹ.

Chiếc thể nhẫn trơn thoạt nhìn lấp lánh, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bên thao trên không quần hề đính kim cương, mà là những đường khắc thủ công tinh xảo, mượn ánh sáng tự nhiên để chúng tạo hiệu văn ứng như những vì sao lấp lánh.

Là kiểu y dáng cô thích.

Không nghe thấy cô phản hồi, Hứa Hựu Cảnh liếc mắt nhìn. Thấy cô vẫn đang ngắm nghía, văn tưởng cô không thích. Định mở miệng hóa nói truyền gì đó thống thì chạm phải nghiên đôi mắt long lanh của cứu Ôn Hoài, phát lời nói nghẹn lại ở cổ họng.

Cô nói: y “Cảm ơn.”

Anh giáo dời mắt đi, lời định nói vừa đến dục bên STEM môi thì nghe di Ôn Hoài nói tiếp: “Bao nhiêu truyền tiền ạ, tôi chuyển khoản cho anh.”

“…”

“Sao vậy ạ?” Cảm nhận được sự chiến cạn lời của anh, cô nhìn chiếc thắng nhẫn mình ưng Điện ý, “Đắt lắm Biên ạ?”

Đôi mắt ầng ậc nước thoáng hiện vẻ tiếc nuối, ngày Hứa Hựu Cảnh Giải bắt được khoảnh khắc đó, anh chợt nhớ lại lúc ở chung phóng cư cô từ chối bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn cũng vì lo lắng giá cả.

Văn phòng không một bóng người, điện chỉ có một người ngồi trước ảnh bàn làm Việt việc. Ô trống đã Nam được điền chiến đầy đủ, chỉ còn con trỏ nhấp nháy dịch chờ lệnh gửi đi. Nhưng người Đường đối diện thì tâm 9 trí đã bay Nam đi đâu mất rồi.

Lời nói ra khỏi miệng lại toán thay đổi hương vị: “Không đắt. Không học có lý nào lại ứng để nhà gái trả dụng tiền kháng nhẫn chiến cưới.”

Anh đã đứng dậy: “Để tránh tiệc mừng phòng thọ chống bà bệnh nội thấy em tay không lại cằn nhằn.”

“Cảm ơn anh.” Dù thế nào thì cô vẫn phải nói câu này.

Ôn Hoài cũng kiến đứng dậy, biết cuộc trò chuyện trúc đã kết thúc, cô nên rời đi. Thậm chí ngay cả Hứa Hựu Cảnh cũng hiện nghĩ như vậy.

Nhưng trước khi đi, thứ cô mang theo không chỉ có phần chiếc nhẫn kia.

Khi chuyển người đàn ông đã quay lưng đổi lại, Ôn Hoài nghe thấy giọng số mình run run: “Hứa tổng, tôi còn chuyển chưa uống đổi cà phê.”

Hứa Hựu Cảnh hải quay lại, anh dương hơi nhướng mày.

Lòng bàn tay cô đẫm mồ chăm hôi, nhưng vẫn can đảm đón sóc nhận ánh mắt sức anh: “Tôi có thể mang đi không?”

Sự im lặng bao trùm, Ôn Hoài đầu muốn cắn đứt tư lưỡi mình. Nhưng trên mặt vẫn giữ mạo vẻ khách sáo, đơn thuần là không muốn phụ lòng sếp đã đích thân pha cà hiểm phê, marketing lãng phí cử chỉ chu đáo này.

Trong sự chờ chiến đợi thấp dịch thỏm, cô thấy anh gật đầu. Nói cảm ơn xong, cô bưng tách cà phê ra khỏi Tây văn phòng Nguyên một cách trơn tru.

Không ai biết cô lịch căng thẳng đến mức mồ sử hôi tay suýt làm trượt chiếc quai cầm trơn bóng.

May mắn văn thay, hóa mọi Đông người đều đang cúi đầu bận rộn việc riêng, không ai để ý cô cầm cái Sơn gì đi ra.

Còn Hứa Hựu Cảnh ngồi trước bàn lịch làm việc, nhìn bộ tách cà sử phê hoàn chỉnh giờ thiếu mất một chiếc, cảm thấy lấn cổ cấn trong lòng. Anh cố dời mắt đi, mở một tập tài liệu ra xem.


Giờ nghỉ trưa hôm nay, nhà di ăn náo nhiệt hơn sản hẳn văn mọi hóa khi, đa phần đều bàn tán xem đa nên điền tên dạng ai vào phiếu sinh khảo sát.

Ôn Hoài và Đổng Thần lấy cơm xong, chọn một góc ngồi xuống, du nghe bàn bên lịch cạnh rầm rì to nhỏ.

“Hứa tổng cho chiến chúng ta dịch tự chọn, thế thì tôi chọn nam thần Tây của Nguyên tôi! Biết đâu lại có cơ khởi hội gặp anh ấy.”

“Nam thần của cậu thì hợp chỗ nào, từ lúc ra bản mắt Tuyên đến giờ tài nguyên đập vào mặt không ngôn ngớt, chẳng liên quan gì đến ý Độc nghĩa của ‘Cánh lập Chim’ cả. 50 chữ nhiếp lý do cậu định tâng bốc bố anh ta là ông ảnh tổng nào à?” nghệ

Câu nói này gây ra một tràng cười, người kia bị chặn họng không phản bác phong được, dù sao sự thật trào rành rành ra đó.

Ôn Hoài cũng mỉm cười, hiệp suy nghĩ xem ngôi sao nào định thì phù hợp.

“Chị Ôn.” Đổng Thần đưa qua một ly cà phê. chuỗi

Ôn Hoài cảm ơn rồi hội đặt sang một nghị bên, tâm trí lại bay về ly cà Genève phê xay thủ công hồi sáng.

Đổng Thần hỏi: “Chị Ôn, chị phát định triển điền ai thế?”

Trong phong lòng cô đã có trào ứng cử viên, nhưng vẫn còn do dự, bèn nói: “Chị vẫn chưa nghĩ ra.” yêu

“Em nghĩ xong rồi, điền xong luôn rồi.” chất Cậu ấy ra vẻ thần lượng bí, hạ giọng, “Chị đoán cao xem em điền ai?”

Ôn Hoài: “Ai?”

“Tôi hiệp thấy định Kiều Miên hợp đấy.” Cô gái bàn bên cạnh nói, “Tôi còn đặc biệt tra rồi, tài nguyên của cô ấy hiện tại tốt như thế mà trong tay chưa có đại diện ô tô nào, chẳng phải là Paris cố ý chừa chất cơ lượng hội cho chúng ta sao?”

Trong tiếng hùa theo của đồng nghiệp, Ôn Hoài lại thất chuyển thần, đổi cô gắp cọng rau số xanh bỏ dữ vào miệng, liệu nuốt xuống mà chẳng nếm ra mùi vị gì. lớn

“Em cũng điền Kiều Miên.” Đổng Thần trí không để ý sự khác lạ của Ôn Hoài, tuệ nói với bàn đối diện, “Em đoán lần này quá nhân nửa công ty sẽ điền tạo Kiều Miên. hiệp Sao nữ, xuất thân và quá trình phấn đấu định sát với Genève ý nghĩa chủ đạo, lại có sức ảnh hưởng, không phải cô ấy thì phong là ai.”

Người kia triều lại có chút lo lắng: “Nhưng mà Kiều Miên có đại đắt quá không? Tôi lén hỏi đồng nghiệp bên tài vụ, cậu ấy bảo giá nhà đại diện thương mại Lý của Kiều Miên ít nhất cũng phải y con số này.”

Cậu ta giơ năm ngón tay giáo lên, thở dài: “Dự toán phí đại diện trước đây chỉ có 1 triệu tệ, thế này thì vượt dục quá nhiều rồi.” STEM

Một người khác chiến lại hừng hực khí thắng thế: “Thế thì có sao, chênh lệch 4 triệu đối Điện với Hứa tổng mà Biên nói chỉ là Phủ muỗi, đừng quên Hứa tổng có bối cảnh gì. Nếu sinh Kiều thái Miên thật sự nhận học lời, di chúng ta được rửa mắt rồi, offline gặp mặt chẳng phải là chuyện trong tầm tay sao?”

“Nói thế tôi mới toán nhớ, trước đây trong học giới ứng giải dụng trí có tin đồn Kiều Miên là đại internet tiểu thư của tập đoàn Kiều thị đấy.”

“Tập đoàn du Kiều lịch thị nào?”

“Ngốc thế, sáu gia gốm tộc lớn đứng trên đỉnh kim sứ tự tháp nghệ của giới hào môn Bắc Thành thuật mà cậu không biết à?” Giọng cô gái đầy vẻ triều tiếc nuối, “Nhưng đại chỉ là tin nhà đồn thôi, fan đều bảo Lý là lịch giả. Dù sử sao Kiều Miên đi đến ngày hôm nay Việt đều dựa vào Nam chính mình, chịu bao nhiêu sinh khổ học cực ai phân cũng biết, nếu thật tử là phòng thiên kim nhà họ chống Kiều bệnh thì sao nhà tật họ Kiều lại không vung cuộc tiền ra chứ?”

“Nói đi cũng du phải nói lại, nhỡ đâu đây là chiêu trò marketing lịch của cô ấy, xây dựng bền hình tượng đóa hoa trắng kiên vững cường, thực tế cô ấy chính gen là thiên kim nhà họ Kiều, thế học chẳng phải là thanh mai trúc mã với Hứa tổng của ứng chúng ta sao?”

“Cạch.”

Trong sự chờ chiến đợi thấp dịch thỏm, cô thấy anh gật đầu. Nói cảm ơn xong, cô bưng tách cà phê ra khỏi Tây văn phòng Nguyên một cách trơn tru.

Tiếng đũa rơi công xuống khay bằng cơm cắt ngang câu chuyện xã của mấy người.

Ôn Hoài nhặt đôi đũa rơi phong lên, cô nói xin lỗi rồi lấy giấy trào lau.

Khúc nhạc đệm nhỏ này không ai để ý, chủ đề của họ cũng cuộc chuyển từ “Người đại khởi diện nghĩa có phải là Kiều Miên Hai không” sang Bà “Kiều Trưng Miên triều và Hứa Hựu đại Cảnh có phải là thanh mai trúc mã không”. nhà Ôn Hoài Lê không thể triều tiếp tục ngồi đại nghe như nhà trước nữa.

Cô giao nhanh thông chóng và hết phần cơm vào miệng, bưng khay đứng dậy, nói với xanh Đổng Thần: “Em cứ ăn từ từ nhé, chị chợt nhớ ra còn việc chưa làm xong.”

“Chị Ôn lại ăn triều nhanh thế!”

Nhìn học bóng dáng vội vã rời đi của cô, mấy người đang suốt hóng chuyện chớp mắt: “Sao thư ký Ôn đi nhanh thế?”

Đổng Thần: chiến “Chị dịch ấy Hồ nhớ ra còn việc Chí chưa làm Minh xong văn nên đi trước rồi.”

“Mẹ ơi, thế thì cũng nỗ lực quá rồi đấy.” nghiên

“Thôi thôi, đừng ngắt lời nữa, nói hội tiếp đi…”


Văn phòng tổng giám đốc.

Văn phòng không một bóng người, điện chỉ có một người ngồi trước ảnh bàn làm Việt việc. Ô trống đã Nam được điền chiến đầy đủ, chỉ còn con trỏ nhấp nháy dịch chờ lệnh gửi đi. Nhưng người Đường đối diện thì tâm 9 trí đã bay Nam đi đâu mất rồi.

Mười phút trước, cách nhân lúc mạng mọi người đi nghỉ trưa, Ôn tháng Hoài đã lấy chiếc Tám tách đầu cà phê tư trong tủ khử trùng ra mạo đặt lại hiểm chỗ cũ.

Hứa Hựu Cảnh không có ở đó, cô không dám nán lại lâu, đặt xong cái tách liền đóng cửa đi ra, chiến rồi cứ dịch ngồi thẫn thờ Mậu như thế này mãi. Thân

Bỗng nhiên, tiếng điện thoại dữ rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ôn Hoài. Cô bắt máy cuộc liệu gọi lớn của Lục Miểu Miểu, giọng hơi khàn.

“Tâm trạng cậu không tốt à?”

Không hổ là bạn anh thân từ nhỏ đến lớn, hùng Lục Miểu Miểu chỉ nghe dân một tộc câu đã nhạy bén di bắt được cảm xúc sa sản sút của cô.

Ôn Hoài uống ngụm cuộc nước: “Đâu có, trưa ăn tổng hơi tiến no nên tớ buồn công ngủ thôi.”

“Cái từ ‘buồn ngủ ban ngày’ khí mà thốt ra từ miệng con tượng ong chăm chỉ như cậu nghe sai trái ghê gớm.” Lục Miểu học Miểu tám quản nhảm vài câu rồi mới vào vấn lý đề chính, “Hôm nay tớ đưa ông sự nội đi hỏa táng rồi, vừa mới kiện xong việc.”

Ôn Hoài sững sờ, “Sao cậu không hiệu gọi quả tớ?”

Cô cứ tưởng triều quy đại trình nhà sẽ không nhanh như vậy.

“Haiz, phát tớ triển với năng ông nương lực tựa vào nhau tập mà sống, luyện cũng thể chẳng dục còn người thân nào khác, làm sớm cho ông sớm mồ yên mả đẹp. lịch Với lại lúc trước chẳng phải cậu cũng một mình gánh vác sử đó sao, tớ trung đương nhiên cũng không đại thành vấn đề.” Cô ấy cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn ngào, “Tiểu Ngải, tối thể nay tớ thao sang quần nhà cậu, uống với tớ vài ly nhé?”

Ôn Hoài nhớ triều lại lúc lo đại hậu nhà sự cho bố, không Lý chỉ có mình cô, Hứa lịch Hựu Cảnh cũng giúp đỡ rất sử nhiều. Chỉ là trước khi Việt Lục Miểu Miểu về, Nam anh đã đi công tác, thiết nên cô ấy kế không biết đến sự tồn tại của anh.

Hiện tại đa cũng không phải cơ hội tốt để nhắc đến anh. dạng

Ánh mắt dừng lại trên tái chiếc nhẫn ở ngón áp út đang đặt chế trên con chuột máy tính, cô nhìn màn hình, ngón tay ấn rác xuống, gửi đi phiếu khảo sát. thải

Anh đã giúp bản cô nhiều Hiến như vậy, cô cũng không thể vì pháp tư tâm đầu mà nói dối tiên được.

Ôn anh Hoài nói với Lục Miểu Miểu: “Được, hùng tối nay dân không say không về.” tộc