Hạ Chi Dao chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Không có gì, em chỉ định hỏi là, anh vừa dầm mưa xong, có muốn đi tắm trước không?”
Thẩm Nghiên Từ đứng chôn chân tại chỗ, hàng mi đen rũ xuống, giọng điệu bất đắc dĩ: “Dao Dao, anh vẫn chưa ăn cơm.”
Hạ Chi Dao suy nghĩ một lát rồi thăm dò: “Vậy em… đi ăn với anh thêm một bữa nữa nhé?”
Nhìn Thẩm Nghiên Từ trịnh trọng gật đầu, cô liền đứng dậy, vuốt lại vạt áo đang xoắn lại ở eo rồi kéo thẳng ống quần. Đến khi cô đứng thẳng người, người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô.
Hạ Chi Dao bị nhìn đến mức thiếu tự nhiên, đành quay ra phòng khách một chuyến. Khi trở lại, cô huơ huơ chiếc điện thoại trên tay, chủ động lấy lòng: “Để em đặt đồ ăn về cho anh nhé.”
Ngay khi cô định vuốt màn hình, một bàn tay thon dài, đẹp đẽ lọt vào tầm nhìn của cô, nắm trọn lấy chiếc điện thoại. Những đường gân xanh trên mu bàn tay anh hơi nổi lên. Giọng nói trầm ấm, êm tai vang lên trên đỉnh đầu cô:
“Lúc nãy hai người ăn ở đâu?”
“Dạ?”
“Anh cũng muốn đến đó.”