Hạ Chi Dao lề mề trong phòng tắm mất một lúc lâu. Khi cô bước ra ngoài, một giờ đồng hồ đã trôi qua.

Cánh cửa kính mờ hé mở.

Hơi nước và làn khói trắng chen chúc nhau ùa ra ngoài.

Thẩm Nghiên Từ mặc bộ đồ ngủ lụa đen ngồi trên sofa. Nghe thấy động tĩnh, anh dời tầm mắt khỏi màn hình laptop, ngước lên tìm kiếm bóng dáng cô.

Giây tiếp theo, đồng tử anh sau lớp kính khẽ co rụt lại.

Hạ Chi Dao mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh màu trắng, bên trong hoàn toàn không mặc nội y. Dưới ánh đèn từ trên hắt xuống, mọi đường cong quyến rũ đều hiện ra không sót một chút nào.

Ánh mắt Thẩm Nghiên Từ lướt nhanh qua cơ thể cô, cuối cùng dừng lại trên đôi gò má đang ửng hồng.

“Tắm xong rồi à?”

Hạ Chi Dao đóng cửa phòng tắm lại, cô nhích dần về phía mép giường. Ban nãy người đàn ông ngồi ở chỗ khuất sáng nên cô nhìn không rõ, giờ tiến lại gần mới phát hiện mái tóc đen nhánh của anh vẫn còn hơi ẩm ướt.

Cô cúi đầu cắm sạc điện thoại. Theo động tác cúi người, mái tóc dài được cô uốn lọn tỉ mỉ trượt khỏi vai, rủ xuống trước ngực.