Hạ Chi Dao đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng.

Như sực nhớ ra điều gì, cô vứt điện thoại xuống, bật dậy chạy ùa ra cửa. Cánh cửa vừa mở ra, mùi hương trầm quen thuộc lập tức tràn vào.

Thẩm Nghiên Từ đang đứng ngoài cửa, bên chân là chiếc vali màu đen. Có vẻ như anh vừa dầm mưa, bộ âu phục màu xám tro lấm tấm những vệt nước ướt đẫm, ngay cả trên ngọn tóc đen nhánh cũng còn vương vài giọt nước mưa.

Anh không đeo cà vạt, hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi trắng được cởi bỏ, cổ áo hơi mở rộng, để lộ phần xương quai xanh tinh xảo.

Thấy cửa phòng mở ra, ánh mắt sau lớp kính của Thẩm Nghiên Từ dần trở nên dịu dàng. Anh khẽ cong khóe môi, vừa định gọi tên cô thì giây tiếp theo, cô đã nhào thẳng vào lòng anh.

“Thẩm Nghiên Từ!”

Thẩm Nghiên Từ cúi người ôm chặt lấy cô, cảm giác trống trải suốt mấy ngày qua lập tức được lấp đầy.

Hốc mắt Hạ Chi Dao hơi ửng đỏ, cô vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực anh, giọng nói rầu rĩ: “Sao anh lại tới đây.”

Thẩm Nghiên Từ dùng một tay ôm nửa người cô, tay kia kéo vali dắt cô vào phòng: “Xử lý xong việc là anh chạy tới đây ngay.”

Hóa ra, cả buổi chiều anh tắt máy thực chất là vì đang ở trên máy bay. Nghĩ đến đây, Hạ Chi Dao bật cười, cô lại rúc đầu vào ngực anh. Hai bàn tay nhỏ bé tự nhiên túm lấy vạt áo vest của anh, cho đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt truyền đến lòng bàn tay.