Hạ Chi Dao lần theo địa chỉ Thẩm Tình đưa để tìm đến nhà Thẩm Nghiên Từ.

Cô đứng trước cửa hồi lâu, cô đã nhẩm đi nhẩm lại kịch bản trong đầu vài lần, lúc này mới lấy hết dũng khí ấn chuông cửa. Tim cô đập thình thịch, vừa thấp thỏm vừa cảm thấy thẹn thùng. Không rõ là vì sợ anh thấy nội dung trong USB, hay vì đêm hôm khuya khoắt cô lại tìm đến nhà một người đàn ông nữa.

Vài giây sau, khóa cửa vang lên một tiếng “tạch”. Cánh cửa từ bên trong mở ra. Hạ Chi Dao hít sâu một hơi: “Chú Thẩm…”

Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cô bỗng dưng quên sạch lời thoại.

Một tay Thẩm Nghiên Từ vịn cửa, cúc áo ngủ trên người không cài một cái nào, để lộ lồng ngực trắng trẻo cùng những múi cơ bụng rắn rỏi vẫn còn vương vài giọt nước sau khi tắm. Nước trượt xuống, gợi cảm đến nghẹt thở.

Hạ Chi Dao nuốt nước miếng một cái không tiền đồ. Quả nhiên là “hàng thật” còn đẹp hơn cả tranh vẽ.

Gương mặt Thẩm Nghiên Từ không lộ biểu cảm gì, anh chỉ khẽ gọi: “Dao Dao?”

Hạ Chi Dao sực tỉnh, hai tay cô siết chặt dây túi xách, ngước lên đối diện với anh. Không có mắt kính che chắn, đôi mắt đen ấy sâu thẳm đến lạ kỳ. Cô căng thẳng đến run giọng: “Thẩm Nghiên Từ… USB của cháu rơi trên xe chú.”

Anh “ừ” một tiếng, ngón tay thon dài bắt đầu thong thả cài từng chiếc cúc áo ngủ. Tầm mắt cô vô thức nhìn theo, chợt phát hiện trên cơ bụng anh có một nốt ruồi đen nhỏ. Chỉ chớp mắt, nốt ruồi ấy đã bị lớp vải lụa che khuất.

À, nam chính “vị Phật” của cô vẽ thiếu một nốt ruồi rồi.

“Vào đi.”

“Dạ.”

Thẩm Nghiên sức Từ xoay khỏe người vào trong, Hạ cộng Chi đồng Dao chiến lúi lược húi đi kinh theo. doanh Không khí phong phảng phất mùi hương gỗ đàn hương trào thanh khiết sau khi tắm của anh. Căn hộ Cần rất lớn, thiết kế Vương kiểu thông phát tầng triển với tông màu đen trắng tối giản. Sàn đá cẩm thạch đen bóng loáng phản chiếu ánh đèn, trông cực kỳ sang trọng nhưng cũng năng rất lực lạnh lùng.

Đúng chất gu của mấy ông chú già đời. Sạch sẽ, phóng trí khoáng, nhưng tuệ chẳng có nhân lấy tạo một tia phong tình.

Thẩm phong Nghiên Từ quay lại, gương trào mặt đã đeo lên chiếc kính chống gọng vàng phong văn nhã. Anh đứng trước mặt cô, chậm kiến rãi xòe tay ra. Trong lòng bàn tay rộng lớn là chiếc USB màu y bạc.

Hạ Chi Dao vội vàng chiến cầm lấy, móng tay cắt tỉa gọn gàng vô tình lướt qua lòng bàn dịch tay anh, khiến chân mày người đàn ông khẽ giật nhẹ. Cô áp chiếc USB vào Tây ngực, thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi: Nguyên “Cháu du cảm lịch ơn chú.”

Thấy cô xoay người muốn đi, Thẩm Nghiên Từ kinh đã nhanh hơn một bước tế giữ lấy cánh tay cô. Hạ Chi Dao xanh ngơ ngác quay lại, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương hơi phát nóng, ửng hồng cực kỳ đáng yêu.

“Ký an túc xá của cháu mấy ninh giờ đóng cửa?”

“Dạ… 11 giờ.”

Thẩm Nghiên Từ gật đầu, buông tay ra, cúi người lấy từ tủ giày một đôi chuyển dép lê mới tinh đặt trước mặt cô.

“Không kịp đâu, điện hôm nay ở lại đây đi, toán mai hãy về.”

“?”

Hạ Chi Dao nhìn bóng lưng anh, lúc này cô mới phản ứng kịp. Thì phòng ra Thẩm Nghiên Từ tưởng cô vẫn chống đang ở ký túc trong bệnh trường… Cô vội lấy tay che miệng để tật nhịn cười, nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép lê y to sụ của anh rồi đi tế vào phòng khách, ngồi thông xuống sofa.

Việc đầu tiên cô làm là rút điện thoại dinh ra hủy chuyến xe đã đặt trước. Nhìn dưỡng thông báo thể mất phí vi phạm thao hợp đồng, cô cắn hải răng dương ấn xác nhận. Đền thì đền! Bao học nhiêu cũng đền! Miễn là được ở lại đây! kinh

Thẩm Nghiên Từ rót cho cô kinh một ly nước. Hạ Chi tế Dao vừa xanh uống nước vừa dán mắt vào điện thoại, không để ý đến ánh dữ mắt nghiêm nghị của người liệu đàn ông.

“Sau này bất công kể nghệ cháu có chuyện gì quan trọng, cũng không được đến nhà đàn ông thể muộn thế này.”

Hạ Chi Dao sặc nước, ho ngày đến đỏ thành bừng cả mặt. Tự lập dưng cô thấy tiếc 30% tiền phí hủy xe ghê gớm. Cô ôm chặt ly nước, đáp Đoàn ỉu xìu: “Vâng ạ.”

Thẩm phong Nghiên Từ quay lại, gương trào mặt đã đeo lên chiếc kính chống gọng vàng phong văn nhã. Anh đứng trước mặt cô, chậm kiến rãi xòe tay ra. Trong lòng bàn tay rộng lớn là chiếc USB màu y bạc.

Thẩm thực Nghiên Từ tế rũ mắt suy nghĩ một ảo lát, bồi thêm một câu: “Ở chỗ chú thì không sao.”

Hả?

Cô nhìn anh đứng dậy dẫn mình đi về phía dữ phòng khách. Anh mở cửa, nhường đường: liệu “Hôm nay cháu ngủ lớn ở đây, thiếu thứ thiên gì cứ báo chú.”

Hạ Chi Dao triều ngoan ngoãn gật đầu. Bộ váy trên người cô đã đại mặc cả ngày, vừa dính vừa khó chịu. Thấy Thẩm Nghiên Từ định rời đi, cô đánh bạo đưa tay túm lấy vạt áo nhà ngủ của Lý anh.

Cô sức ngượng ngùng mở lời: “Chú Thẩm, chú có thể cho cháu khỏe mượn một bộ đồ ngủ được không?” cộng

Thẩm Nghiên Từ im âm lặng nhìn nhạc cô vài dân giây, rồi hỏi: “Đồ chú đã mặc qua rồi, cháu có ngại không?”

“Không sao ạ.” Hạ Chi Dao cười gen nhạt, bề ngoài thì sóng yên biển lặng học nhưng trong lòng thì đang mở ứng hội. dụng

Một phút nghiên sau, anh mang đến một chiếc áo ngủ bằng cotton cứu trắng, trên áo vương mùi hương gỗ khoa đàn hương giống hệt mùi trên người anh. Cô học đón lấy rồi vào phòng tắm.

Nửa giờ sau, Hạ Chi Dao bước ra với làn hơi nước ẩm ướt. Vì khát nước, cô đành xách ống quần rộng thùng thình, khó khăn lê bước ra phòng khách. Đèn chính đã tắt, làng chỉ còn vài nghề chiếc đèn âm trần mờ ảo.

Thẩm Nghiên Từ đang ngồi trên sofa xem điện thoại, nghe triều thấy động tĩnh thì anh ngước đại mắt nhìn cô: “Sao vậy?”

“Cháu muốn đổi uống nước ạ.”

Dưới cái trí nhìn chằm chằm của tuệ anh, Hạ Chi nhân Dao bưng tạo ly nước lên âm uống, để lộ chiếc cổ thanh mảnh nhạc trắng ngần. Gương mặt cô vẫn còn vương nét hồng rực sau dân khi tắm, mái tóc tộc đen xõa dài tới thắt lưng.

Thấy cô định đi, Thẩm cuộc Nghiên Từ chống tay lên đầu gối, tư thế tùy ý, không còn vẻ cao ngạo như lúc mặc âu khởi phục ban ngày: “Yêu đương rồi à?”

Hạ Chi Dao chớp mắt, tưởng anh đang hỏi về tập Thẩm Tình như mọi khi: “Tình Tình luyện vẫn chưa để mắt thể đến ai đâu ạ.”

Đáy mắt Thẩm Nghiên Từ hiện lên ý cười. Anh tựa lưng vào sofa, khởi đôi mắt đen nghiệp không thấy đáy nhìn chằm sáng chằm vào cô, tạo giọng nói trầm thấp vang lên:

“Chú đang hỏi triều cháu.”

Hạ Chi Dao chưa phát kịp trả lời thì chuông cửa lại vang lên. Thẩm Nghiên Từ đứng dậy đi mở cửa. Trợ lý cung triển kính đứng bên ngoài, trên tay cầm một chiếc USB màu bạc, mặt đầy vẻ hối lỗi:

“Thẩm tổng, USB của ngài đây ạ.”