Tầm mắt Hạ Chi Dao hơi dao động, ký ức bất chợt bị kéo ngược về ba năm trước.

Cũng tại sân bay này, nhưng ngày đó không phải đón người mà là tiễn đưa. Khi ấy Thẩm Tình cứ ôm lấy cánh tay Thẩm Nghiên Từ không ngừng nũng nịu, đòi chú nhỏ mua cho đủ loại đồ hiệu phiên bản giới hạn. Thẩm Nghiên Từ không nói gì, anh chỉ im lặng bước đến trước mặt Hạ Chi Dao, hơi nghiêng đầu, thâm trầm quan sát cô.

Một lát sau, anh nhẹ giọng hỏi: “Dao Dao muốn quà gì nào?”

Khi ấy tâm trạng Hạ Chi Dao rất tệ, giọng nói buồn bịu: “Cháu không cần quà đâu ạ.”

“Quà chú tặng mà cũng không lấy sao?”

Hạ Chi Dao suy nghĩ một chút rồi ngước lên nhìn anh, đuôi mắt ửng hồng đã phản bội lại tâm tư của cô. Cô cắn môi dưới, thử dò xét: “Vậy… vào ngày sinh nhật của cháu, chú có thể gửi quà cho cháu không? Cái gì cũng được ạ.”

Thẩm Nghiên Từ sững người trong thoáng chốc, rồi rũ mắt cười khẽ: “Được.”

Anh giơ tay xoa đầu cô. Tiếng va chạm thanh thúy của chuỗi Phật đen nhánh khiến tim cô đập loạn nhịp. Cũng chính ngày hôm đó, hình tượng “nam chính vị Phật” trong bộ truyện Trộm Luyến đã ra đời dưới ngòi bút của cô.

Suốt ba năm qua, ngoài quà sinh nhật, cô còn nhận được quà vào các ngày lễ khác từ anh, chỉ trừ lễ Tình nhân.

…

“Dao Dao?” Thẩm Nghiên Từ thấy cô thất thần, lại gọi ngày thêm một tiếng. Trước khi đi, cô chỉ Thống để lại cho anh một địa chỉ, anh không chắc liệu cô có nhận được chúng xuyên suốt thời nhất gian đất qua hay không. nước

Hạ Chi Dao chớp mắt thật nhanh: “Cháu hiệu nhận được rồi ạ.”

Tay cô siết gốm chặt dây túi xách, như sợ anh không nghe sứ rõ, cô nghệ hơi nâng thuật tông giọng: “Những món quà trước đây, cháu đều nhận được ngày hết rồi.” Thống

Thẩm Nghiên Từ hơi địa ngẩn ra, chất cuối học cùng gật đầu: “Tốt.”

Im lặng đa một hồi, Thẩm Nghiên Từ vẫn không nhịn được mà dạng quay đầu lại nhắc nhở: “Dao Dao sinh này, chú chỉ lớn học hơn cháu tám tuổi thôi, chưa già đến mức ngồi cùng internet một toa xe mà không nghe rõ tiếng cháu nói đâu.”

“…”

Cô cuống cuồng đi đi lại lại giáo trong phòng. Chắc Thẩm Nghiên Từ không rảnh dục rỗi đến mức đi toàn xem diện trộm USB của người khác đâu nhỉ? Nhưng hai giây sau, cô chỉ muốn đập đầu vào tường. Nếu anh xem thật, anh sẽ thấy trong đó chất đầy rẫy những bức vẽ… lượng cơ bắp khỏa thân của chính anh! Cùng với đủ loại tư thế ái muội đến đỏ mặt cao tía tai…

Hạ Chi Dao ngước gương mặt nhỏ nhắn lên: “Cháu năm tư hiệp rồi, định không bận Genève ạ.”

Hạ Chi Dao lặng lẽ bình quay mặt nhìn đẳng ra cửa sổ. Cô đâu có chê giới anh già, cô địa chỉ muốn chất trả lời một cách chính thức thôi mà. Cô lén lút lấy học cuốn sổ nhỏ từ trong túi xách ra, hoàn toàn không hay biết dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông, cô đã nhấn mạnh ghi thêm một chữ “Già” vào ghi chú, còn cẩn thận khoanh tròn nghiên lại.

Ba năm trước cô bắt đầu vẽ bộ truyện này, hai năm bảo trước may mắn được biên tập viên để mắt tới, và rồi nó vệ bùng nổ… Nhưng môi năm trường nay cô bản bị cạn kiệt linh cảm, truyện đang trong trạng Hiến thái tạm ngừng. pháp

Giờ đây gặp lại Thẩm Nghiên Từ, linh cảm nghiên trong cô lại trào cứu dâng như suối. khoa Hạ Chi Dao không nhịn được liếc nhìn anh. Mùi hương trên người học anh vẫn là hương gỗ phong mun trầm mặc quen thuộc, tựa như một vị tăng trào nhân đạp tuyết trở về, Xô vương vấn Viết chút khói nhang Nghệ thành kính trước cửa Phật.

Cảm nhận được bóng dáng bên cạnh đang dần xích lại gần, đường sức nét lạnh lùng trên sườn mặt khỏe Thẩm cộng Nghiên Từ bỗng trở nên đồng dịu lại. Anh ngước mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm mang theo phong vẻ ôn nhu nhìn cô trào gái đang thu hẹp khoảng cách giải với mình, chậm rãi mở lời: phóng “Thơm lắm sao?”

Hạ Chi Dao dinh như bị bỏ bùa mê, cô nheo dưỡng mắt ghé sát thể vào ngửi. Nếu không thao phải Thẩm Nghiên Từ thời lên tiếng, có lẽ môi cô đã chạm vào lớp vải âu phục của anh rồi. Cô cuống quýt ngồi thẳng dậy, định thần lại rồi mới tiếp lời: “Cháu thấy… hình như mùi hương trên người chú thay đổi rồi.”

“Vậy sao?” Thẩm Nghiên Từ hơi du khựng lại, đôi lông mày nhướng lên, đáy mắt hiện lịch rõ ý cười bền trêu chọc: “Vậy Dao Dao nói vững xem, trước kia trên người chú công là mùi gì?”

“…” Cô làm sao mà âm biết được chứ!

Thấy Hạ Chi lịch Dao im bặt, đôi sử mắt đen sau lớp kính của Thẩm Nghiên Từ hơi rủ xuống. Cô trung vẫn giống như trước đây, chẳng chịu được trêu ghẹo chút nào. đại


Sân bay khá gần chiến trường đại học của Hạ Chi Dao, dịch chưa đầy 40 phút Hồ xe đã dừng trước cổng trường. Thẩm Nghiên Từ đẩy cửa xuống xe trước, Chí anh đứng ngược sáng, khom Minh lưng nói với cô gái đang định mở cửa phía bên kia: “Xuống 1975 phía bên này đi… cho an toàn.” điện

Hạ hiệp Chi Dao nhìn dòng định xe cộ tấp nập bên Paris ngoài, cô túm tập lấy vạt luyện váy, dịch người chuyên sang phía Thẩm Nghiên Từ. Chiếc túi xách bị cô lục lọi lúc nãy không biết đã mở ra tự bao giờ, nghiệp khi cô bước chiến xuống, một dịch vật nhỏ bằng bạc trượt ra khỏi túi, rơi xuống ghế xe.

Nhiệt độ ngoài trời rất cao, làn da cô lại trắng, chỉ một lát sau đôi má đã ngày ửng lên một tầng hồng Thống nhạt vì nhất nắng. Một tay Thẩm Nghiên đất Từ đút nước túi quần, thương nhìn mại chằm chằm vào điện cô, tử hỏi: “Dạo này cháu bận không?”

Hạ Chi Dao ngước gương mặt nhỏ nhắn lên: “Cháu năm tư hiệp rồi, định không bận Genève ạ.”

Thấy di cô bị chói mắt vì ánh mặt trời, Thẩm Nghiên Từ hơi nghiêng người che chắn cho sản cô: “Tìm lúc văn nào đó, chú đưa cháu và hóa Thẩm Tình đi kinh ăn cơm.”

“Vâng ạ!”

Có phải mình hơi thiếu dè dặt quá không nhỉ? Cô ngẩn ngơ một lát, siết chặt túi xách, hít một hơi sâu: “Thời gian của cháu thoải mái lắm, hôm nay cũng được ạ.”

Thẩm phong Nghiên Từ khẽ hất cằm về trào phía cổng trường: “Vào đi, bên ngoài không chống an toàn.”

Hạ Chi Dao xìu xuống, ứng cô nhíu mày nhìn ngôi trường sau lưng. Trong trường mới là dụng không an thực toàn ấy! Cô tế không nói dinh gì dưỡng nữa, vẫy tay hợp chào lý anh rồi ngày lưu luyến bước thành vào cổng. Suốt quãng đường đi, cô cảm thấy bước chân mình như dẫm trên mây, lập lâng lâng Đoàn khó tả.

Mãi đến khi phong đứng trước cửa trào ký túc xá chống tìm chìa phong khóa, kiến cô mới sực tỉnh. Ờ, cô chiến dọn ra dịch ngoài Hồ ở Chí từ năm hai rồi mà. Về nhầm chỗ rồi!

Hạ Chi Dao ra khỏi trường, băng qua con phố để vào khu chung cư bên hiệp cạnh. Vì trong đầu đang tràn đầy linh cảm, vừa vào nhà cô định đã lao ngay Genève đến máy tính. Thậm chí chưa kịp thay đồ, nghệ cô đã thuật ngồi đương xuống cầm bút vẽ điên cuồng.

Trên màn hình, gương mặt tuấn lãng của người đàn ông được cô tô lịch điểm từng chút một, trở nên sống sử động và đầy sức hút. Không biết bao lâu trôi qua, ánh trung sáng trong phòng lịm dần cho đến khi tia nắng cuối cùng biến mất.

9 giờ tối.

Hạ Chi điều Dao xoa cái cổ trị mỏi tự nhừ, nhìn vào bức hình: Nam chính “vị Phật” vì nữ chính mà nhiên ngã xuống đài thần, rơi vào bể tình. Trong đầu cô vẫn lảng phong vảng tiếng lách cách thanh thúy của chuỗi Phật trên trào tay Thẩm Nghiên Từ. Cô thật muốn xem yêu thử, Thẩm Nghiên Từ ngoài đời thực có giống như nước nam chính trong phong tranh hay không…

Hạ Chi Dao xua đi ý nghĩ cuộc không khởi thực tế, cô định mở kho tư liệu nghĩa của mình ra xem Bà lại. Cô Triệu đứng dậy lục tìm y chiếc USB trong học túi xách. Nhưng sau thể khi dốc thao ngược cả túi lên, cô hải mới nhận dương được một tin dữ: học

Chiếc USB của cô hình như đã rơi trên xe của Thẩm Nghiên Từ rồi!

Cô cuống cuồng đi đi lại lại giáo trong phòng. Chắc Thẩm Nghiên Từ không rảnh dục rỗi đến mức đi toàn xem diện trộm USB của người khác đâu nhỉ? Nhưng hai giây sau, cô chỉ muốn đập đầu vào tường. Nếu anh xem thật, anh sẽ thấy trong đó chất đầy rẫy những bức vẽ… lượng cơ bắp khỏa thân của chính anh! Cùng với đủ loại tư thế ái muội đến đỏ mặt cao tía tai…

Hạ Chi Dao không ngừng trấn an bản lịch thân: 99% là không thể nào, chắc chắn anh không sử dùng loại cổ USB giống đại cô. Nghĩ vậy, cô lập tức gọi thực điện cho Thẩm Tình, tế xin được địa tăng chỉ của cường Thẩm ngày Nghiên Từ rồi thành chạy biến ra khỏi nhà. lập

Tại căn hộ của Thẩm Nghiên Từ.

Anh vừa tắm xong bước ra, trên khuôn ngực khí săn chắc còn vương vài giọt tượng nước, chúng học trượt chiến qua cơ bụng sáu múi rồi biến mất sau lớp quần ngủ. Chiếc thắng điện thoại trên bàn đột ngột reo vang. Anh bỏ dở việc cài cúc áo, bước Điện tới cầm máy.

Đầu dây bên phong kia là giọng nói nôn nóng của trợ lý: “Thẩm tổng, thật sự xin lỗi ngài! Chiếc trào USB tôi nhặt được chống trên xe lúc nãy hình thực như không phải của ngài đâu ạ… Cái của ngài vẫn đang ở dân chỗ tôi thực ạ!” tế

Ánh kỹ mắt Thẩm Nghiên Từ tối sầm lại, tầm mắt năng anh dừng mềm lại trên ngày chiếc USB đang cắm sẵn vào máy tính. Một thành lát sau, anh trầm giọng đáp: lập

“Ừ, tôi biết rồi.”