Hoắc Nghiêu ngẫm nghĩ một chút, Bốn Vại ở trong đội thuộc dạng cao ráo, gương mặt cũng không tệ, lại còn rất có duyên với phái nữ. Thẩm Tình và cậu ta đứng cạnh nhau, tuổi tác lại tương đương…
Anh nhìn Thẩm Tình trước mặt, hỏi lại: “Cậu ta dịu dàng lắm à?”
Thấy Thẩm Tình gật đầu, Hoắc Nghiêu hừ lạnh một tiếng: “Tiếc là cậu ta không nuôi nổi vị tổ tông như em đâu!”
“?” Thẩm Tình nhìn bóng lưng Hoắc Nghiêu với một bụng dấu chấm hỏi.
Anh bị gì vậy chứ? Cô cần người nuôi hồi nào?
Hoắc Nghiêu dẫn cô về phòng nghỉ của mình, nằm ngay cạnh văn phòng. Vừa mở cửa, mùi hương cỏ cây thanh khiết quen thuộc lại ập đến. Thẩm Tình thực sự rất thích mùi vị này. Căn phòng nghỉ cũng rộng ngang ngửa văn phòng, tiện nghi khá đầy đủ, ngoài giường đôi và sofa còn có một chiếc tủ lạnh nhỏ.
Hoắc Nghiêu cầm điều khiển đóng rèm cửa sổ lại, đứng trước sofa dặn dò: “Hôm nay muộn rồi, em cứ ở tạm đây một đêm đi, vừa hay ngày mai câu lạc bộ vẫn còn chút việc.”
Thẩm Tình nhìn quanh một vòng, hỏi anh: “Đây là phòng của anh à?”
“Có vấn đề gì sao?”
Cô lại chỉ tay vào chăn gối trên giường: “Anh đều đã dùng qua rồi?”