Ngay khi điện thoại vừa kết nối, Hoắc Nghiêu đã đi thẳng vào vấn đề, nói ngắn gọn với đối phương: “Đặt một chiếc máy gắp thú ở câu lạc bộ cho tôi.”
Đầu dây bên kia, Tiểu Tửu hoàn toàn ngơ ngác: “Đại ca, anh chắc chứ?”
Câu lạc bộ này, ngoại trừ Sáu Sáu và Tiểu Thất thỉnh thoảng thích gắp thú ra, những người khác thật sự chẳng ai mặn mà gì với mấy trò đó.
Hoắc Nghiêu mất kiên nhẫn: “Sao cậu nói nhiều thế? Bảo làm gì thì cứ làm đi.”
Dù đang gọi điện thoại nhưng sự chú ý của anh vẫn đặt hết lên người Thẩm Tình. Dù sao thì anh cũng đã hứa gắp thú cho cô, kết quả là đến một con nhỏ xíu cũng không gắp nổi. Cảm giác thất bại tràn trề!
Thẩm Tình đã rời khỏi khu vực đó, dưới cái nhìn của Hoắc Nghiêu, cô dừng chân trước máy đấm bốc lần nữa. Cô lấy vài đồng xèng nhét vào máy. Khoảnh khắc máy sáng đèn, Thẩm Tình tung một cú đấm cực mạnh.
“Bùm” một tiếng, con số trên màn hình nhảy điên cuồng rồi dừng lại ở mức 630.
Thẩm Tình thu tay về, sự bực bội trong lòng đã vơi đi quá nửa. Nhìn con số trước mắt, cô không nhịn được mà bật cười. Thật không ngờ ba năm trước cô còn chật vật muốn vượt qua mốc 500, mà giờ đây tùy tiện đấm một cái đã vượt xa rồi.
Sướng!
Chứng kiến toàn bộ quá trình này, Hoắc Nghiêu ngẩn người. Thấy Tiểu Tửu định cúp máy, anh vội lên tiếng gọi lại: “Khoan đã.”