Khi Thẩm Tình tỉnh dậy, cô có thể nghe thấy tiếng động cơ gầm rú vang dội từ phía sân tập. Cô nhanh nhẹn mặc quần áo, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài. Tiểu Thất đang đứng phía trước, tay cầm đồng hồ bấm giây, cúi đầu ghi chép gì đó. Cô đứng quan sát quá trình huấn luyện một lát cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo mới đi đánh răng rửa mặt.
Sau khi thu dọn xong xuôi, cô mới bước ra mở cửa. Vừa mở cửa, Thẩm Tình đã thấy rõ người đang đứng bên ngoài.
Hoắc Nghiêu mặc bộ đồ đua xe, đứng quay lưng về phía cửa, dáng vẻ của anh dường như đã đợi từ rất lâu. Nghe thấy động tĩnh, anh quay đầu lại, vẫn là vẻ mặt đạm mạc như thể chẳng có chuyện gì trên đời này làm anh bận tâm được. Thấy cô không nói lời nào, lại còn bộ dạng chưa ngủ nảy mắt, anh trực tiếp đưa hai chú gấu dâu đến trước mặt cô.
“Này, gấu dâu của em.”
Ánh mắt Thẩm Tình dừng trên hai con gấu, biết rõ còn hỏi: “Anh gắp đấy à?”
“Chứ còn sao nữa? Ở đây còn ai rảnh rỗi gắp cho em à?”
Thẩm Tình gật gật đầu: “Hôm qua Sáu Sáu cũng gắp cho tôi mà.”
Sắc mặt Hoắc Nghiêu thay đổi xoạch một cái, bàn tay đang xách gấu dâu thu phắt về: “Em thích hay không thì tùy!”
Đúng là cái đồ xúi quẩy. Anh điên rồi mới thức trắng nửa đêm đi gắp thú cho cô.
Thẩm Tình thấy anh giận dỗi định bỏ đi, cố nén cười, vội vàng đuổi theo chắn trước mặt anh, cười hì hì nói: “Chú Hoắc đã cất công gắp cho tôi, làm sao mà tôi dám không biết tốt xấu chứ.”